Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2019] Đầu năm nay, một Thông tri từ trang Minh Huệ Net chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch thắt chặt phê duyệt thị thực đối với các đối tượng vi phạm nhân quyền. Ngay cả những người đã được cấp thị thực (bao gồm có “thẻ xanh” thị thực thường trú) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Thông tri kêu gọi các học viên Pháp Luân Công gửi danh sách những thủ phạm liên quan tới cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, một lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ, giam giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình.

Dưới đây là báo cáo mà trang Minh Huệ Net nhận được gần đây về vụ việc giam giữ một đứa trẻ vị thành niên vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Trử Bân Bân, một người dân 34 tuổi ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc đã bị tống giam vài tháng vào năm 2001 khi cô chỉ mới 15 tuổi.

Nhìn thấy nhiều người thụ được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ việc tu luyện Pháp Luân Công, nên cô Trử trở thành một học viên từ năm 1998 khi cô mới 13 tuổi. Thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô càng trở nên cởi mở và ân cần với người khác.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô Trử và nhiều học viên khác đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 10 năm 2000. Khi nhìn thấy cảnh sát đang bắt giữ các học viên ở bên ngoài trung tâm kháng nghị, nên họ đã tới Quảng trường Thiên An Môn để vạch trần tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công. Một nhóm cảnh sát sử dùng dùi cui để đánh đập và bắt giữ họ.

Sau khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Hải Điến một ngày, cô Trử bị chuyển về trại tạm giam huyện Thương và bị giam giữ cùng với những người trưởng thành trong thời gian vài tháng. Năm 2001, cô Trử khi đó 15 tuổi đã bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đường Sơn, tại thời điểm đó trại giam đã chật kín các học viên và họ từ chối tiếp nhận cô. Sau đó, cô Trử bị đưa trở lại huyện Thường và tiếp tục bị giam giữ. Cô đã tuyệt thưc để phản đối và được trả tự do sau đó 5 tháng.

Một ngày vào tháng 8 năm 2001, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Thương và Đồn Công an Đại Trử Thôn bắt giữ cô Trử tại nhà và đưa cô tới trại tạm giam huyện Thương một lần nữa. Vài ngày sau, cô bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đường Sơn vào ngày 7 tháng 8 để thụ án hai năm. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân thay nhau theo dõi cô. Họ cấm cô ngủ và buộc cô viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Cô Trử không được trả tự do cho tới ngày 31 tháng 5 năm 2002.

Thủ phạm chính chịu trách nhiệm cho việc giam giữ cô Trử

Những thủ phạm dưới đây chịu trách nhiệm cho việc giam giữ cô Trử ở huyện Thương.

Bàng Bỉnh Sơn (庞炳山), Phó Giám đốc Cục Công an huyện Thương chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công.

Phan Học Chi (潘学支), Giám đốc trại tạm giam huyện Thương

Dương Quốc Phú (杨国富), Giám đốc Đồn Công an Đại Trử Thôn

Quách Nguyên Bảo (郭元宝), Phó Giám đốc Đồn Công an Đại Trử Thôn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/395801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/23/180827.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share