Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 29-09-2019] Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, để phản đối sự tấn công bạo lực của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên ở Hồng Kông.

e95287ee8c3cccc25e837a37d4e41643.jpg

Cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland

Học viên Hồng Kông bị côn đồ của ĐCSTQ tấn công

Người dẫn chương trình của buổi mít-tinh cho biết, bà Liêu Thu Lan, một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, đã bị hai tên côn đồ đeo mặt nạ tấn công sau khi bà đến đồn cảnh sát để xin giấy phép cho cuộc diễu hành ngày 1 tháng 10 năm 2019, ngày Quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những sự kiện diễn ra gần đây tại Hồng Kông cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng phạm vi bức hại sang Hồng Kông.

Hành vi bạo lực của ĐCSTQ là đê hèn

80bd2d27a5cb75530ede51d008088914.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự tại Auckland, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự tại Auckland, đến tham dự buổi mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông nói: “Tôi có mặt tại đây để thể hiện sự ủng hộ hết lòng của tôi đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng công tác tại Hồng Kông. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng ĐCSTQ đã thuê những kẻ tấn công này. Đây là một hành vi đê hèn nhất. Đây chính là bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như những người kháng nghị ôn hòa tại Hồng Kông.”

Luật sư nhân quyền lên tiếng ủng hộ

d76f18b86b336cfbd74d971ccda878b7.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, phát biểu: “ĐCSTQ ở Hồng Kông thao túng sự việc kinh hoàng này. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào các học viên Pháp Luân Công và gây ra mối quan ngại lớn. Tôi hy vọng nhiều học viên hơn sẽ tham gia vào các hoạt động vào ngày 1 tháng 10. Tôi hy vọng các học viên ở Hồng Kông sẽ không chùn bước trước sự cố này. Tôi cũng hy vọng người dân Hồng Kông sẽ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.”

Từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và chấm dứt bạo lực

1d5a7c54ceebfb829caa3b071a04fc73.jpg

Học viên Pháp Luân Công Hòa Tam Phổ kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt bạo lực của Đảng Cộng sản.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Hòa Tam Phổ phát biểu tại buổi mít-tinh: “Sự việc đẫm máu này là một ví dụ minh họa nữa cho chế độ bạo lực của ĐCSTQ. Chính quyền này đã tiến hành bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua và đã đưa cuộc bức hại này ra nước ngoài. Căn cứ vào các trường hợp bức hại trước đây của ĐCSTQ, cuộc tấn công này chắc chắn do ĐCSTQ đứng sau dàn dựng. ĐCSTQ chính là thủ phạm.”

Ông Hòa cũng kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới và dân chúng ở mọi thành phần xã hội chú ý đến vụ việc đẫm máu này ở Hồng Kông, nhận thức được rằng ĐCSTQ đã đưa những chiêu trò bạo lực của nó ra nước ngoài và cùng nhau chấm dứt sự chế độ chuyên quyền này. Ông kêu gọi các công dân Trung Quốc, bao gồm các nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc, thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Công chúng ủng hộ các học viên phản bức hại

b2ed5b6d4eb1af80232b092a8e0b2301.jpg

Bà Mabel bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Mabel, một nhà phân tích công nghệ thông tin, cho rằng nhân quyền là hết sức quan trọng. Bà nói một siêu cường quốc như Trung Quốc, nếu muốn phát triển vươn tầm quốc tế và được các quốc gia khác chấp nhận thi phải tôn trọng nhân quyền. Bà Mabel cho biết bà nhận thức được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc tại Hồng Kông. Bà nói với phóng viên rằng bà sẽ tiếp tục theo dõi những sự kiện này.

16444d3a80060da37e3254ece7b90442.jpg

Ông Craig thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công

Ông Craig Schaumkell hiểu rõ về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở đất nước này. Ông tự hỏi tại sao Liên Hợp Quốc lại chưa hành động gì về sự việc này. Ông nhận xét các học viên đang thực hiện rất tốt tại New Zealand, và họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc phản bức hại của mình.

Ông Schaumkell làm việc tại một công trường gần đó và đã chứng kiến ​​các học viên thỉnh nguyện trong hơn một thập kỷ. Ông nói: “Tôi ủng hộ họ và hy vọng mọi thứ [ở Trung Quốc] sẽ thay đổi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/393969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/30/180128.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share