Bài viết của Chung Thanh

[MINH HUỆ 19-11-2019] Cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra hơn 20 năm. Từ khi cuộc bức hại này bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 đến nay, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ, cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Đầu tháng 11 vừa qua, trang web Minh Huệ đã công bố danh sách 105.580 thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Danh sách này bao gồm thông tin cá nhân và những tội ác của họ đối với các học viên Pháp Luân Công nhằm giúp Bộ Ngoại giao xác định những người đã vi phạm nhân quyền. Theo trang web Minh Huệ, “mục đích của việc tổng hợp danh sách này là để chấm dứt cuộc bức hại, bảo vệ thiện lương và duy trì công lý.”

Cuối tháng 5 năm 2019, trang web Minh Huệ đã đăng một Thông báo kêu gọi các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới “hãy lập tức hành động: Thu thập hoàn chỉnh, chỉnh lý, và đưa danh sách người bức hại lên Minh Huệ; thông tin gồm cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, tài sản tư nhân của họ, để có thể xác định người bức hại.”

Những tội ác không kể xiết

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, hàng triệu học viên đã trở thành mục tiêu bị bức hại chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Nhiều người đã phải chịu những tổn hại về thể chất lẫn tinh thần không thể phục hồi được do bị ngược đãi trong khi giam giữ. Những học viên đã trực tiếp trải qua sự tàn bạo của cuộc bức hại này đến từ mọi thành phần xã hội và sinh sống ở khắp Trung Quốc.

Toàn bộ bộ máy nhà nước đã được huy động để bức hại Pháp Luân Công, từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) đến Phòng 610 mọi cấp, từ các cục tư pháp đến các cơ quan an ninh nhà nước, từ các cơ quan an ninh nội địa đến các hệ thống an ninh công cộng, từ công tố viên đến tòa án, và từ trại tạm giam đến các nhà tù. Hơn thế nữa, cuộc bức hại đã được tiến hành trong các bệnh viện tâm thần và trung tâm tẩy não, nơi các học viên bị giam giữ, và còn liên kết với các doanh nghiệp, trường học, ủy ban khu phố (ở các khu vực thành thị) và ủy ban thôn làng.

Hơn 200.000 đơn khiếu kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân đã được đệ trình lên Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những khiếu kiện này đều mô tả sự ngược đãi nghiêm trọng cùng hơn 100 phương thức tra tấn được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công tại các trại lao động, trại tạm giam, nhà tù, bệnh viện tâm thần, trung tâm cai nghiện ma túy và trung tâm tẩy não.

Tra tấn chưa từng có

Như được mô tả trong Báo cáo Nhân quyền Kỷ niệm Minh Huệ 20 năm, các hình thức tra tấn đã được áp dụng rộng rãi đối với các học viên hòng ép buộc họ từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Theo báo cáo này, đánh đập là một phương thức tra tấn phổ biến. Tuy nhiên, các công cụ được sử dụng để đánh đập các học viên có thể được phân thành 10 nhóm với tổng số 79 loại. Chúng bao gồm các thiết bị cảnh sát [thường dùng] như chùy, roi da, thanh tre và dùi cui bằng nhựa hoặc gỗ. Thông thường, nhiều phương thức tra tấn được kết hợp lại với nhau. Chẳng hạn, một học viên có thể vừa bị treo lên vừa bị sốc bằng dùi cui điện.

Ngoài ngược đãi thân thể, các quan chức ĐCSTQ còn thường đưa các học viên hoàn toàn khỏe mạnh đến các bệnh viện tâm thần, trung tâm tẩy não hoặc trung tâm cai nghiện ma túy để khủng bố tinh thần. Các học viên trên khắp Trung Quốc đã bị giam giữ trong các cơ sở như vậy và bị tiêm hoặc bị bức thực các loại thuốc gây tổn thương thần kinh. Nhiều học viên đã bị giam giữ ở những nơi này trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, và bị ngược đãi tinh thần kéo dài, cụ thể là việc lạm dụng thuốc tâm thần khiến họ bị mù lòa, mất thính giác, tê liệt, mất trí nhớ và mắc bệnh tâm thần. Các thương tổn khác bao gồm loét và suy nội tạng.

Nỗ lực trên nhiều phương diện để chấm dứt cuộc bức hại

Việc công bố danh sách thủ phạm của trang web Minh Huệ sẽ thúc đẩy những nỗ lực hiện có trên nhiều mặt trận để chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và đưa thủ phạm ra công lý.

Hồi đầu năm nay, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 28 quốc gia đã thông qua hoặc lên kế hoạch ban hành đạo luật tương tự như Đạo luật Magnitsky Toàn cầu của Hoa Kỳ. Điều này sẽ cho phép chính phủ xử phạt bất kỳ quan chức chính phủ nước ngoài nào lạm dụng nhân quyền, bao gồm từ chối nhập cảnh, đóng băng tài sản và giao dịch tài chính.

Hưởng ứng kế hoạch thắt chặt việc xét duyệt visa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với những người vi phạm nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc gần đây đã đệ trình lên chính phủ nước họ cùng một danh sách các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại của Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đang đề nghị từ chối việc xét duyệt visa và đóng băng tài sản của những người vi phạm nhân quyền này.

Ở cấp cơ sở cũng đã có nhiều nỗ lực để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một làn sóng đặc biệt đáng chú ý là đã có hơn 340 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và các công dân Trung Quốc vô tội khác.

Tác giả bài viết tin rằng tất cả những nỗ lực cùng danh sách thủ phạm mới được công bố sẽ có vài trò như một lời cảnh báo tới các quan chức ĐCSTQ và những người khác vẫn đang tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, rằng: sớm hay muộn, công lý sẽ được thực thi.

Vào tháng 11 năm 2018, một tòa án quốc tế tại Campuchia, do Liên Hợp Quốc bảo trợ, đã kết tội Nyon Chea, 92 tuổi, phó thủ lĩnh của chế độ cực đoan tàn bạo Pol Pot, và Khieu Samphan, 87 tuổi, cựu nguyên thủ quốc gia Campuchia, vì đã sát hại cộng đồng người Hồi giáo Chăm và người Việt trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979.

Trong khi Chea và Samphan đã bị truy tố sau những tội ác diệt chủng của họ vài thập kỷ, những người ủng hộ Pháp Luân Công vẫn tiếp tục tìm kiếm công lý cho các học viên, những người đã bị cầm tù, bị tra tấn hoặc thậm chí bị thu hoạch nội tạng dù vẫn còn sống.

Tháng 6 năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập tại London đã ban hành một báo cáo công bố kết quả điều tra chuyên sâu về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Báo cáo này kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc trong nhiều năm, và sự tàn bạo này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Đáp lại tuyên bố của tòa án độc lập, Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ICETA) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/19/395963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180843.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share