Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Theo thông tin tổng hợp từ trang web Minh Huệ, tháng 10 năm 2019 ghi nhận 39 trường hợp học viên Pháp Luân Công đã bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt bớ, giam giữ, cầm tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng.

Một số học viên đã bị kết án vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ, bao gồm việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phát tặng lịch để bàn và các tài liệu có thông tin về môn tu luyện.

Các học viên đã bị kết án đến từ 14 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc, trong đó tỉnh Liêu Ninh có nhiều học viên bị kết án nhất (6 trường hợp). Thời hạn tù trong khoảng từ 1 đến 11 năm, mức án trung bình là 3,32 năm.

395652-sentencing-province-dist.jpg.jpg

Biểu đồ số học viên Pháp Luân Công bị kết án theo tỉnh vào tháng 10 năm 2019.

8c8a57def91239927477ea958d11eec2.jpg

Thời hạn tù của các học viên Pháp Luân Công bị kết án vào tháng 10 năm 2019.

Một số học viên bị kết án tù vào tháng 10 năm 2019 đã liên tục bị bức hại vì đức tin của họ trong 20 năm qua. Một số cha mẹ già hay người thân của họ cũng bị liên lụy.

Do phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án không thể luôn được báo cáo kịp thời, cũng như không có được thông tin.

Trong số 39 trường hợp, 11 học viên đã bị cảnh sát tống tiền hoặc bị tòa án phạt với tổng số tiền là 68.000 Nhân dân tệ, trung bình là 6.182 Nhân dân tệ mỗi người.

Sáu người trong số các học viên này có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên. Bản án của họ dao động từ 1,5 đến 7 năm, trong đó, ông Bành Tụng Vỹ bị kết án 7 năm tù.

Dưới đây là tóm tắt về một số trường hợp học viên đã bị kết án.

Nha sỹ bị đánh đập đến tàn tật và bị kết án 11 năm tù

Ông Lý Vĩnh Tuyền, một nha sỹ ở Thiên Tân, đã bị kết án 11 năm tù giam vào khoảng tháng 10 năm 2019.

Ông Lý đã bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ông đã bị đánh đập tới mức tàn tật sau khi bị đưa đến Đồn Cảnh sát Thượng Mã Đài.

Báo cáo liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 27 tháng 5 năm 2019 (7 báo cáo)

Chị và em trai bị kết án tù cách nhau sáu tháng vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Viên Bân, 52 tuổi, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị Tòa án Long Tuyền Dịch kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Ông Viên bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2019 khi đang tìm cách giải cứu cho chị gái mình, bà Viên Học Phân. Chị gái của ông bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 vì đã gỡ bỏ các áp phích tuyên truyền công kích Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ của hai chị em ông Viên đã gây tổn thương cho cha mẹ già của họ, hai ông bà đều bị bất tỉnh và phải nhập viện. Mặc dù, mẹ của họ đã qua khỏi sau khi được cấp cứu nhưng người cha đã qua đời vì những biến chứng.

Ngày 28 tháng 4 năm 2019, bà Viên bị Tòa án Long Tuyền Dịch kết án hai năm tù giam.

Trước lần bị kết án gần đây, ông Viên đã nhiều lần bị bắt giữ và cầm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã thụ án một năm trong một trại lao động cưỡng bức và tám năm cầm tù. Là một giáo viên, nhưng ông đã bị cho thôi việc, và vợ ông cũng ly dị ông.

Nhiều năm bị cầm tù và tra tấn đã gây tổn hại tới sức khỏe của ông Viên. Mái tóc của ông đã ngả bạc, răng bị rụng, thị lực của ông cũng bị suy giảm và mờ đi. Ông còn thường xuyên bị đau khớp và không thể nâng cánh tay phải của mình lên vì ông bị tê cứng vai.

Một học viên Pháp Luân Công khác, bà Đinh Thục Thanh, bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 sau khi bị tố cáo vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, cũng bị tòa án triệu tập cùng với ông Viên. Bà bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bài viết liên quan:

Hai người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án tù vì gở bỏ áp phích phỉ báng đức tin của họ

Một cựu cai tù bị kết án tù lần thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Đái Khải Hồng, một cựu cai tù ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án năm năm tù vào khoảng tháng 10 năm 2019. Hiện ông đang thụ án tại Nhà tù Mẫu Đan Giang.

Ông Đái đã mất tích trong một đợt truy quét các học viên Pháp Luân Công của cảnh sát vào ngày 25 tháng 6 năm 2019. Trong tháng 7 vừa qua đã xác nhận rằng ông Đái đã bị bắt và bị giam giữ tại Nhà tù Số 1 Thành phố Mẫu Đan Giang.

Tòa án địa phương cho biết lần bị bắt gần đây nhất của ông Đái khởi phát từ lần bị bắt giữ trước đó vào năm 2017.

Ông Đái bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 khi ông tìm cách giải cứu một học viên đang bị giam giữ. Cảnh sát đã tịch thu của ông 18.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Ông Đái đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và đã hai lần phải nhập viện. Ông được thả tại ngoại vào ngày 6 tháng 3 năm 2018.

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, cảnh sát đã lệnh cho ông đến đồn cảnh sát địa phương nhưng ông từ chối hợp tác.

Sau đó, họ yêu cầu ông đến Viện Kiểm sát Quận Ái Dân để công tố viên trả lại cho ông số tiền mặt đã bị tịch thu.

Ngày 9 tháng 4, ông Đái đến viện kiểm sát nhưng sau đó lại bị đưa đến đồn cảnh sát và tiếp đến là Tòa án Quận Ái Dân. Thẩm phán đã kết án ông Đái với thời hạn chưa xác định và lệnh cho cảnh sát đưa ông vào tù.

Cả nhà tù và trại tạm giam đều từ chối tiếp nhận ông vì kết quả kiểm tra sức khỏe của ông không đạt yêu cầu. Một lần nữa ông được thả tại ngoại rồi sau đó bị bắt lại và bị đưa vào nhà tù sau đó một năm.

Trước án tù gần đây nhất, ông Đái, cựu cai tù tại Nhà tù Mẫu Đan Giang, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, và bị kết án năm năm. Ông đã phải trải qua việc bị đánh đập dã man, bị bức thực, bị treo lên từ cổ tay và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Lính canh đã cấm ông ngủ và bắt ông phải ngồi trên một ghế nhỏ trong nhiều giờ. Người ông trở nên hốc hác và thân mình đầy thương tích.

Trong thời gian bị giam cầm, ông bị vợ ly hôn, và bị mất việc. Sau khi được tự do, cuộc sống của ông trở nên cơ cực.

Cụ bà 76 tuổi bị kết án 3,5 năm tù

Bà Lý Cương, 76 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, sau khi bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, và sau đó bị Tòa án Quận Sa Hà Khẩu kết án 7 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, và cơ quan này đã trả lại vụ án cho tòa án cấp thấp hơn và yêu cầu xét xử lại. Thẩm phán của tòa án cấp thấp hơn đã kết án lại, giảm bản án của bà xuống còn 3,5 năm.

Người đàn ông tỉnh An Huy bị kết án bí mật bốn năm tù

Ông Nhiếp Bằng Ca, 51 tuổi, quê ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, đã bị bắt vào tháng 4 năm 2019 khi làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Ông bị đưa trở lại Hoài Nam và bị giam tại Trại tạm giam Hồ Nam.

Chính quyền thông báo cho gia đình được đến thăm ông vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Chỉ sau đó, họ mới biết rằng ông Nhiếp đã bị kết án bí mật bốn năm tù mà không có phiên tòa xét xử. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Tô Châu.

Một phụ nữ tỉnh Hắc Long Giang bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, bà Phùng Tuấn Thanh đã bị kết án bốn năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Phùng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hạc Cương.

Thời gian xét xử bà Phùng cũng như thời gian thẩm phán tuyên án hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Phùng cùng chồng là ông Bành Nham Phong, đã bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Cảnh sát đã trói bà Phùng trên ghế thẩm vấn còn ông Bành bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại với hai tay bị còng suốt đêm.

Hai vợ chồng bà Phùng bị giam 42 ngày và chỉ được thả sau khi cảnh sát tống tiền gia đình họ 20.000 tệ.

Sau đó bà Phùng đã bị Viện Kiểm sát Quận Hưng An truy tố và bắt trở lại trại giam. Từ đó, bà đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hạc Cương. Thời điểm của vụ bắt giữ lần hai này hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Lý Xuân Huy, 44 tuổi, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, khi bà cùng ông Bành đi gặp cảnh sát yêu cầu trả tự do cho bà Phùng và hối thúc họ không nên tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Bành đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ, còn bà Lý vẫn bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hạc Cương. Lính canh ở đó nói rằng bà Lý là một điều phối viên chủ chốt của nhóm các học viên Pháp Luân Công [trong vùng] và đã ba lần từ chối yêu cầu vào thăm con gái của cha bà. Ông cụ không chỉ lo lắng cho sức khỏe của con gái, mà còn lo lắng cho hai đứa cháu trai, một bé 12 tuổi và một bé mới lên 9, sẽ đối mặt ra sao khi mẹ mình bị kết án tù.

Được biết, bà Lý cũng đã bị kết án 4 năm tù và đã kháng nghị bản án. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài vẫn chưa được biết ngày công bố bản án của bà Lý.

Hai phụ nữ tỉnh Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bị cảnh sát đe dọa

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, hai cư dân thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Tòa án Quận Long Sơn đã kết án cô Trương Thục Phân 1,5 năm tù và cô Tôn Thế Đạc 1 năm tù.

Hai học viên nữ này bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân khác của họ. Kể từ đó, cả hai học viên này bị giam giữ tại Trại tạm giam Hướng Dương.

Anh/Em họ cô Tôn tình cờ lại đang ở nhà cô khi cảnh sát đột kích vào nhà. Anh đã bị một cảnh sát tát vào mặt và bị giữ tại đồn cảnh sát trong hơn một giờ đồng hồ.

Cảnh sát còn đe dọa sẽ đuổi học con trai cô Tôn, đang là một sinh viên đại học, nếu cô không từ bỏ đức tin của mình.

Cô Tôn là con một. Cha cô vừa mới qua đời năm ngoái và việc cô bị kết án đã giáng thêm một cú sốc nữa lên mẹ cô cũng vừa lâm bệnh gần đây và phải chật vật để tự chăm sóc bản thân.

Một phụ nữ Liêu Ninh bị kết án một năm tù vì treo một biểu ngữ về Pháp Luân Công

Bà Hoàng Khắc Cần, 55 tuổi, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án một năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ vì treo một tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, bà Hoàng Khắc Cần, 55 tuổi, bị bắt giữ, và bị Viện Kiểm sát Đông Châu truy tố vào ngày 9 tháng 8.

Gia đình bà đã tới đồn công an địa phương và viện kiểm sát để tìm kiếm công lý cho bà nhưng vô ích.

Bà Hoàng đã bị Tòa án Quận Đông Châu xét xử tại một phòng xét xử tạm thời ở Trại tạm giam Nam Câu vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Luật sư của bà đã thay bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Một nữ 63 tuổi bị kết án bảy năm tù

Cuối tháng 10 năm 2019, tòa án thông báo với gia đình bà Trịnh Toàn Hoa rằng bà đã bị kết án bảy năm tù.

Bà Trịnh Toàn Hoa, 63 tuổi, một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Tờ đó, bà đã bị giam trong Trại tạm giam Phổ Đông và gia đình bị từ chối vào thăm.

Trong vòng ba ngày sau khi bắt giữ bà Trịnh, cảnh sát cũng bắt giữ chồng bà là ông Vu Hải Ba và con dâu là cô Lương Yến Ni và giam họ một tháng.

Tòa án Tức Mặc đã thông báo cho gia đình bà Trịnh rằng họ đã lên kết hoạch xét xử bà vào cuối tháng 7 năm 2019, nhưng không cung cấp địa điểm tổ chức phiên tòa. Gia đình bà Trịnh đã đi tới tòa án vào buổi sáng diễn ra phiên tòa, nhưng họ được nói rằng phiên xét xử đã diễn ra trong trại tạm giam. Họ vội vã đi tới trại tạm giam, nhưng phiên tòa đã kết thúc.

Cháu trai bà Trịnh đã bị chấn động tâm lý nặng nề sau khi bà và mẹ cậu bé bị bắt giữ, đến mức cậu trở nên trầm cảm và không nói năng gì nữa.

Gần đây, ông Vu bị đột quỵ bởi liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu trong suốt 20 năm. Ông vẫn đang nằm viện tại thời điểm viết bài.

Bài viết liên quan:

Sau khi chứng kiến ông bà và mẹ bị bắt giữ 4 ngày, cháu bé bị chấn động tâm lý và trở nên câm lặng

Người mẹ đơn thân của cậu bé mười tuổi bị kết án ba năm tù vì đức tin của mình

Một bà mẹ đơn thân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị kết án 3 năm tù chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Cậu con trai mười tuổi của cô Tùy Anh đã bị tổn thương tâm lý sâu sắc trước bản án tù của mẹ và phải vật lộn để đối mặt [với sự việc đó].

Cô Tùy, 44 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Cô bị giam giữ tại Trại giam Phổ Đông trong 4 ngày và sau đó được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 14 tháng 4.

Ngày 29 tháng 5 năm 2919, Tòa án Quận Hoàng Đảo ban bố trát hầu tòa, yêu cầu cô Tùy tới trụ sở tòa án để ký một văn bản liên quan tới vụ việc của cô. Sau khi cô từ chối xuất hiện, thẩm phán đã lệnh cho cảnh sát bắt cô quay trở lại giam giữ tại Trại tạm giam Phổ Đông.

Gần đây, trang web Minh Huệ đã xác nhận rằng cô Tùy đã bị kết án 3 năm tù. Thời điểm kết án hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Tùy bị bắt.

Cô Tùy đã tới Bắc Kinh kháng nghị cho quyền được tu luyện vào ngày 1 tháng 10 năm 2000. Cô bị bắt và bị giam giữ một tháng tại trại tạm giam Đại Sơn. Tại đây, cô đã bị tra tấn và bị bắt phải lao động không công.

Năm 2000, cô trở lại Bắc Kinh và bị bắt vì luyện công tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, cô bị kết án 2 năm tù tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Sơn Đông.

Sau khi kết thúc thời gian thụ án, chính quyền đã chuyển cô tới một trung tâm tẩy não địa phương để tiếp tục bức hại, đồng thời yêu cầu cha mẹ cô phải trả chi phí sinh hoạt và học phí tại đó cho cô.

Hai cư dân Sơn Tây bị kết án tù vì phân phát tài liệu chân tướng

Bà Giả Bảo Linh, 53 tuổi, và bà Dương Nhị Biến, 62 tuổi, đều là nhân viên hưu trí của một nhà máy hóa chất ở thành phố Dương Tuyền, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 vì phân phát tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ cùng nhiều tài sản cá nhân khác trước khi đưa họ tới Trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền.

Mẹ chồng bà Giả đã bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau vụ bắt giữ. Cụ bà bị mất cảm giác ngon miệng và sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Sau đó không lâu, bà đã qua đời ở tuổi 86.

Gần đây, trang web Minh Huệ đã xác nhận rằng Tòa án Huyện Bình Định đã kết án bà Giả 2,5 năm và bà Dương 1,5 năm tù.

Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án

Các báo cáo liên quan:

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 8 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

52 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 7 năm 2019 vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình

Báo cáo Minh Huệ: 329 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong nửa đầu năm 2019

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 5 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin

38 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin

Báo cáo Minh Huệ: 43 học viên bị kết án tù vào tháng 3 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

931 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/395652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/19/180780.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share