Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 13-11-2019] Ngày 9 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện tại thành phố Cholula ở Puebla, Mexico. 19 học viên đã chia sẻ về việc niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ vượt qua những khổ nạn như thế nào và họ đã cải thiện tâm tính của mình thông qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ra sao. Họ cũng kể về những trải nghiệm khi phối hợp với nhau trong các hạng mục nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

3638a06a93abfc8f61d58efa46875cdd.jpg

Các học viên tổ chức một buổi Pháp hội tại thành phố Cholula, Mexico

382f4929f4717928191df88dd87717bd.jpg

19dd548ad0a1fd6a2ed06957df41763e.jpg

fcc3ced354d9a63604d560d87d4fe12f.jpg

18b61d919249f2f1027bca7adc8ab8bd.jpg

030a07ae20f84a78bef3c864937593b4.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ của mình

Trở thành một người tốt hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Angelica đã trải qua nhiều khổ nạn trong cuộc đời. Mặt cô từng bị bỏng trong một vụ tai nạn khi cô còn nhỏ. Cô phải mang thai ở độ tuổi còn trẻ và bạn trai cô đã bỏ rơi cô. Cô còn bị một chiếc xe ô tô đâm khi đang làm việc và phải trải qua phẫu thuật. Trong lúc tuyệt vọng nhất, thậm chí cô đã nghĩ đến việc tự tử.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng những khổ nạn trong đời là do nợ nghiệp trong quá khứ gây ra. Cô đã nỗ lực tối đa để chiểu theo các Pháp lý và dần dần từ bỏ những thói quen xấu. Cô không còn đối xử tệ bạc với con gái cô nữa, không tranh đấu với người khác để đạt được lợi ích cá nhân và học cách giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc. Cô cũng cố gắng giúp đỡ mọi người.

Cô Angelica bắt đầu làm ba việc mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu và luyện công ngoài trời. Cô cũng chú ý đến việc phát chính niệm và hỗ trợ trong các hạng mục Đại Pháp. Cô còn tham gia quảng bá các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Tu bỏ tâm đố kỵ

Cô Alma chia sẻ về cách cô đề cao trong tu luyện khi quảng bá các buổi biểu diễn Shen Yun. Một lần, sau khi làm việc trong nhà bếp cả ngày, cô trông thấy các học viên khác đang nghỉ ngơi trong một nhà hàng bên cạnh. Qua sự việc này, cô phát hiện ra mình có tâm đố kỵ rất mạnh. Nhờ học Pháp cô đã tu bỏ dần tâm chấp trước này. Cô cảm động trước sự chăm chỉ và đạo đức nghề nghiệp của các học viên khác.

Trong thời gian diễn ra các buổi biểu diễn của Shen Yun, các học viên đã thuê một căn bếp trong một viện ẩm thực. Cô Alma phải thường xuyên tiếp xúc với người thường và điều đó khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp chăm chỉ để những người khác có thể thấy được sự tốt đẹp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Hướng nội để tìm ra những thiếu sót

Cô Carmen đã tu luyện được 6 năm. Năm ngoái, vé Shen Yun được bán rất chạy ở thành phố cô sống. Vé đã được bán hết một tháng trước khi Đoàn Biểu diễn Shen Yun tới, nhưng tình hình bán vé của năm 2019 lại không hề dễ dàng. Cô bắt đầu [hướng nội] để tìm ra những phương diện mà cô cần đề cao. Cô dần nhận ra những quan niệm không đúng đắn nhất định mà cô có. Chẳng hạn như, cô đã không cố gắng bán những vé hạng sang.

Thông qua học Pháp, cô Carmen hiểu ra tầm quan trọng của Shen Yun.

Hồi phục sau một căn bệnh nặng

Cô Rosa chia sẻ về việc cô đã khỏi bệnh ngay sau khi cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình cô muốn cô đi khám và uống thuốc. Tuy nhiên, cô có niềm tin mạnh mẽ vào những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và đã phục hồi sức khỏe của mình.

Hai năm sau, cô lại trải qua một nghiệp bệnh nặng khác và dường như cô có thể phải làm phẫu thuật. Thế nhưng, sau hai ngày học Pháp, những triệu chứng của cô đã biến mất.

Tống khứ các chấp trước khi quảng bá Shen Yun

Cô Cristina chia sẻ rằng cô đã rất hào hứng khi biết Shen Yun sẽ biểu diễn tại Mexico. Cô sống ở một thành phố khác. Ngay khi đến thành phố Mexico, cô đã tham gia một nhóm học Pháp và cảm nhận được huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã hỗ trợ trong ban hậu cần trong thời gian diễn ra các buổi biểu diễn.

Cô Cristina đã tham gia vào nhóm bán hàng vào năm 2015 và học cách bán vé. Sau khi cô gặp phải một số vấn đề, cô đã nhìn ra các chấp trước của mình. Cô nhận ra rằng cô cần đề cao trong tu luyện.

Cô dần học được cách tống khứ các tâm chấp trước như tâm sắc dục, tâm cầu an dật, tâm oán giận và đố kỵ. Thông qua học Pháp và chia sẻ với các học viên khác, cô biết trân trọng môi trường tu luyện mà cô có và cô trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp nhiều thắc mắc [của tôi]

Cô Jennifer bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2011 sau khi dì của cô đưa cho cô một cuốn Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, cô bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và nhận ra cô đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc trong cuộc sống mà cô hằng tìm kiếm.

Cô chia sẻ về việc cô đã trở nên từ bi hơn trong quá trình quảng bá cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng tanhư thế nào và cô đang nỗ lực hơn nữa để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng chia sẻ về quá trình cô nhận ra tâm đố kỵ và tống khứ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180725.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share