Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 16-10-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp đất nước Nga đã tập trung tại Moscow để luyện các bài công pháp và giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Ngày 11 tháng 10 năm 2019, các học viên đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại các khu cộng đồng lân cận để thông tin tới mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt bức hại. Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20 được tổ chức đã khép lại sự kiện kéo dài hai ngày của các học viên.

b84153c95f5eba26c0a4f08460b230d7.jpg

80de6f853e16badac60fd4fd63838efb.jpg

Các học viên thông tin tới mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc

67c93980c83a5c90aaf7eac7c47395b1.jpg

Một học viên phát tặng tờ rơi thông tin về môn tu luyện cổ xưa

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 20 tại Nga được tổ chức gần Moscow trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 vừa qua. Các học viên đã học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bà Tatyanana Gribova đến từ Pyatigorsk đã tu luyện được 17 năm. Bà chia sẻ: “Bài chia sẻ của một học viên mới đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi. Cậu ấy từng nghiện rượu và ma túy, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kể cả cách nói chuyện và hành xử của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cảm kích như thế nào đối với Đại Pháp .”

d7571638c95f490f65a098fc5ac8dbc7.jpg

Bà Tatyanana Gribova đi từ Pyatigorsk đến tham dự hội nghị

Bà Irina đến từ Kazan chia sẻ: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm nay. Tôi rất vui khi lần đầu tiên được tham dự một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện! Trong hai ngày vừa qua, tôi đã học hỏi được cách làm thế nào để thực hiện được tốt hơn nữa cũng như tu luyện bản thân một cách hữu hiệu. Tôi đã tìm được lời giải tuyệt vời cho những thắc mắc của mình. Dường như đối với tôi, vấn đề là ở chỗ tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả những học viên đọc bài chia sẻ đều đề cập đến điều đó. Có thể nói rằng cuối cùng tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Nói một cách đơn giản thì đó chính là Pháp Luân Đại Pháp!”

67bcb5a62c1e0db5db94351e2b80ed58.jpg

Bà Irina đến từ Kazan cho biết việc tham dự hội nghị đã giúp bà hiểu được làm thế nào để có thể đề cao trong tu luyện

Cô Galia Kirshanova đến từ Kostroma cho biết: “Tôi đã tu luyện được bảy năm. Đại Pháp đã cải biến tôi trở thành một người hoàn toàn mới. Tôi đã học được cách hướng nội ở bản thân mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Trước đây tôi thường muốn thay đổi người khác, nhưng bây giờ tôi chỉ đơn giản là tập trung vào việc đề cao bản thân mình. Tu luyện trong Đại Pháp cũng đã giúp tôi loại bỏ tất cả bệnh tật của bản thân, và sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi đã có đứa con thứ hai khi đã ở tuổi 39.”

97dc48617837bf832080237fa28e27f8.jpg

Cô Galia Kirshanova đến từ Kostroma chia sẻ rằng cô đã ngừng đổ lỗi cho người khác

Anh Alexander Pudovkin đến từ Simferopol cho biết: “Thông qua các bài chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã học hỏi được làm thế nào để trở nên khoan dung hơn và đối đãi mọi việc với tâm từ bi. Điều đó sẽ giúp tôi vượt qua mọi khảo nghiệm mà bản thân gặp phải.”

1e69b14518ae436b888878cdc50bbae9.jpg

Sau khi nghe trải nghiệm của những học viên khác, anh Alexander Pudovkin đến từ Simferopol thấy rằng bản thân cần phải khoan dung hơn

Bà Zabelina Olga đến từ Kostroma chia sẻ: “Tôi nhớ có một người phụ nữ luôn đổ lỗi cho chồng và tôi cũng vậy. Chúng tôi thậm chí đã thảo luận vấn đề này tại điểm luyện công địa phương của chúng tôi. Những việc mà chúng ta đổ lỗi cho người khác thường có thể thấy ở chính bản thân chúng ta. Tôi nghĩ rằng thay vì đổ lỗi cho người khác, chúng tôi cần từ bi đối đãi. Đó chính là then chốt giải quyết vấn đề.”

a49e21364b437e2f8f4dcd90c7faed96.jpg

Bà Zabelina Olga đến từ Kostroma cho rằng từ bi là vấn đề then chốt trong tu luyện

Anh Kirill và cô Yana đến từ Moscow đưa cả cậu con trai cùng đến tham dự hội nghị. Cô Yana cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Tôi cảm thấy rất vui và phấn chấn!”

4f890cd5c71ea1d975d0523790c9a88e.jpg

Một gia đình học viên đến từ Moscow. Cô Yana nói rằng cô rất phấn chân khi lần đầu tiên được tham dự hội nghị

Anh Kirill cho biết: “Năm nào tôi cũng cố gắng tham dự hội nghị và rất muốn được ở đây. Những trải nghiệm tu luyện của các học viên giúp tôi loại bỏ những suy nghĩ vị tư và giúp tôi trở nên chín chắn hơn. Tôi nghĩ rằng mọi người ở tất cả các ngành các nghề đều cần cố gắng tu luyện chính mình, ở ngành nghề nào cũng luôn có thể đề cao.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/394650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180430.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share