Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-01-2010] Huang Jiefu, Thứ trưởng Bộ Y tế của Trung Quốc, tham gia vào một diễn đàn công tác phòng chống H1N1 tại Đài Loan ngày 19-01-2010. Huang đã làm bài phát biểu công khai về những tình huống hiện tại, những quy định mới, và các vấn đề pháp lý của cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Khi một phóng viên hỏi về cắt bỏ nội tạng từ học viên Pháp Luân Công ở diễn đàn này, Huang đã không bình luận.

2010-1-19-232958-0--ss.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế của Trung Quốc- Huang Jiefu (ở giữa)

Hiệp hội Quốc tế vì Nhân quyền khu vực Thụy Sỹ đã trao giải thưởng Nhân quyền 2009 cho David Matas và David Kilgour. Ông Matas và ông Kilgour đã phát hành một bản báo cáo. “Gặt hái đẫm máu” trong đó mô tả những tội ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc cắt bỏ nội tạng từ học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống.

Mạng TV5 truyền hình Pháp đã trích lời một tổ chức phi chính phủ vào ngày 07 tháng 01, rằng có 300 trại tập trung ở Trung Quốc với 300.000 tù nhân, với 150.000 người trong số họ là học viên Pháp Luân Công. Tất cả các tù nhân đã nhận được việc thử máu toàn diện, cho phù hợp với nội tạng của khách hàng tiềm năng đối với để “hiến tạng.”

Được biết, Huang đã thực hiện ghép Gan ở khu tự trị Tân Cương trong tháng 9 năm 2005. Ông ta mất một ngày để tìm tạng phù hợp và chuyển hai lá Gan từ Trùng Khánh và Quảng Châu. Hiệu quả kinh ngạc và nhanh chóng của việc tìm kiếm một nội tạng phù hợp không phải là không phổ biến ở Trung Quốc.

Một phóng viên hỏi Huang tại diễn đàn ở Đài Loan: “Trong báo cáo điều tra của Ông Matas và ông Kilgour đề cập rằng chế độ cộng sản Trung quốc đã cắt bỏ.. Pháp Luân Công…” Trước khi anh ấy hỏi xong câu hỏi của mình, một người đàn ông đã cắt ngang vào và bảo Huang đã đến lúc quay trở lại diễn đàn.

Huang trả lời rằng ông đã giải thích các chính sách cấy ghép nội tạng và những kế hoạch tương lai tại Đại hội quốc tế của Hiệp hội Cấy ghép. Về vấn đề cắt bỏ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được mô tả trong báo cáo của ông Matas và ông Kilgour, Huang nói:” Tôi không muốn bình luận trước phương tiện truyền thông. Tôi chỉ là một bác sỹ phẫu thuật.”

Huang đã được kéo đi bởi một người đàn ông bên cạnh ông ta. Khi các phóng viên hỏi liệu ĐCSTQ đã trả lời yêu cầu từ Hội đồng điểu tra bức hại Liên Hiệp Quốc và bắt đầu công khai điều tra sự thật về việc cắt bỏ nội tạng từ những người còn sống, Huang đã không trả lời. Những người đàn ông vây quanh ông ta kéo ông ta vào trong một thang máy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/20/216603.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114067.html
Đăng ngày 01-02-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share