Bài viết của Ouyang Fei, Sun Sixian, Lin Zhanxiang

[MINH HUỆ 06-01-2010] Năm 2006, thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đăng một câu chuyện chấn động có thực về một trong những sự tàn bạo khủng khiếp nhất mà bất cứ chính phủ nào đều thừa nhận, không chỉ trong thời hiện đại, mà còn là trong lịch sử nhân loại. Theo những tài liệu điều tra báo cáo, “Cuộc thu hoạch đẫm máu”, được viết bởi luật sư nhân quyền David Matas và cựu bộ trưởng quốc gia Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour, có quá nhiều bằng chứng về chế độ tà ác Cộng sản Trung Quốc đang giết hại một cách có hệ thống các học viên Pháp Luân Công, thu hoạch nội tạng của họ khi họ vẫn còn sống và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc đó. Để đối phó với sự chống đối từ quốc tế, chế độ Trung Quốc đã cố gắng giải thích một trong những phần chi tiết chính của chứng cớ – sự bùng phát số lượng cấy tạng trong những năm gần đây và thời gian chờ cực ngắn để cấy tạng trong một nền văn hóa nổi tiếng – nó biện hộ bằng việc thu hoạch nội tạng là từ các phạm nhân đã chết. Đối diện với chứng cứ không thể chối cãi, nó đã cố gắng thoát khỏi tội ác tày trời bằng cách thú nhận những tội ác nhỏ hơn. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ nêu ra chứng cứ trực tiếp phủ nhận lời giải thích đó [của chế độ Trung Quốc] và thêm liên hệ về những tín ngưỡng khác có mức độ nghiêm trọng đối với chế độ Trung Quốc.

Phần 3. Số lượng tử tù

Theo ước tính của chúng tôi, chúng tôi đã lấy số lượng tử hình hằng năm khoảng 10 000. Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích làm sao có được con số này.

Một số có thể tự hỏi liệu thị trường nội tạng đang phát triển ồ ạt do số lượng tử hình ở Trung Quốc đột ngột tăng lên. Theo bài viết, “Số lượng tử tù đã giảm đáng kể”, được đăng trên Chinanews.com vào ngày 6 tháng 9 năm 2007, “Trong hơn một thập kỉ qua, Tòa án nhân dân đã không ngừng nghiêm túc và thận trọng trong việc sử dụng án tử hình, dẫn đến việc giảm đều số lượng tử tù.” Mặc dù tuyên truyền của chính phủ Cộng sản Trung Quốc rất ít được tin cậy, thực chất điều đó không có gì bất ngờ cả, số lượng tử tù tăng nhanh trong giai đoạn cao điểm của thị trường nội tạng Trung Quốc từ 2003 đến 2006.

Chúng ta hãy cùng xem các tổ chức bên ngoài Trung Quốc, cũng như các chuyên gia từ Trung Quốc đại lục ước tính số lượng các vụ tử hình tại Trung Quốc.

1. Số lượng tử tù bị tử hình hằng năm ở Trung Quốc

Trước hết, chúng ta cần biết được số tử tù từ những án tử hình. Một số lượng lớn án tử hình được thực hiện tại Trung Quốc. Trong hầu hết các trường hợp, những án này thường được thực hiện trong nhà tù. Bài báo vừa đề cập trên trang Chinanews.com cũng trích dẫn lời ông Jiang Xingchang, phó chủ tịch tòa án nhân dân tối cao: “Trong mấy năm gần đây, tại nhiều nơi của Trung Quốc tỉ lệ án tử hình được gia hạn thêm 2 năm đang tiến gần, hoặc thậm chí vượt qua tỉ lệ án tử hình ngay lập tức.”

Theo ước tính từ bên ngoài số vụ án tử hình được thi hành hằng năm tại Trung Quốc chênh lệch từ 1 000 đến 10 000. Trong bài viết “Dữ kiện và con số tử hình” được xuất bản ngày 1 tháng 1 năm 2007, Tổ chức Ân xá quốc tế phát biểu, “Ít nhất 1010 người bị xử tử tại Trung Quốc trong một năm, dù vậy đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những nguồn tin đáng tin cậy cho rằng từ 7500 đến 8000 người đã bị xử tử trong năm 2006.”[18] Cũng theo báo cáo của bài viết này năm 2007, Hands off Cain, một tổ chức chủ yếu gồm người Ý chống lại án tử hình trên toàn thế giới, phát biểu: “ Trong năm 2006, có ít nhất 5628 vụ được thi hành trên toàn thế giới,” và “ ít nhất 5000 vụ thi hành là ở Trung Quốc.”[19] Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông, Liu Renwen, giáo sư Học viện Luật, viện khoa học xã hội Trung Quốc, phát biểu rằng giới trí thức ước đoán khoảng 8000 người bị tử hình mỗi năm. Trong tác phẩm “ Bối rối số lượng kết án tử hình tại Trung Quốc ” của ông, Wang Guangze, một học giả đại lục, tiết lộ cho một luật sư kỳ cựu về tội phạm ở tỉnh Hà Nam rằng số lượng thi hành án hằng năm tại tỉnh Hà Nam là hơn 500 trong một năm bình thường, và lên cao 800 trong một năm căng thẳng. Vì vậy Wang suy luận rằng với 30 tỉnh, con số 10000 án tử hình hằng năm tại Trung Quốc là rất có thể. Tháng 3 năm 2004, Nhật báo thanh niên Trung Quốc báo cáo rằng trong khi thúc giục Tòa án tối cao xem xét lại tất cả các án tử hình, Đại hội nhân dân cho rằng nước này hành xử khoảng 10 000 người mỗi năm.

Như hầu hết những ước đoán bên ngoài từ các tổ chức chống lại án tử hình, có thể các dự đoán của họ là cao. Nói cách khác, số lượng thực tế có thể ít hơn 10000. Vì vậy, theo tính toán của chúng tôi, lấy con số 10000 làm cận trên là khả dĩ.

Một số người có thể hỏi phải chăng những chiến dịch đánh mạnh trên toàn thế giới làm tăng lên số lượng thi hành án.

2. Không có chiến dịch đánh mạnh trên quy mô lớn từ 2003 đến nay

Giữa năm 1983 đến 2002, có ba chiến dịch đánh mạnh trên quy mô toàn thế giới: từ 1983 đến 1987, từ 1996 đến 1997, từ 2001 đến 2002. Khi đó thế giới không rõ rằng có bao nhiêu người thực hiện những chiến dịch này, chiến dịch đầu tiên giữa 1983 đến 1987 có thể ví như “việc giết người không có lí do”. Lúc đó khẩu hiệu của chiến dịch là: “ Bắt giữ không do dự các trường hợp trên đường biên giới; kết án không do dự các trường hợp trên đường biên giới; thi hành không do dự các trường hợp trên đường biên giới.” Chiến dịch này đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, vì thế hai chiến dịch sau đã thay đổi chính sách từ “hành động nghiêm khắc, kịp thời” đến “kết hợp trừng phạt với khoan hồng” và “giảm và tránh án tử hình” rồi “thi hành án với những trường hợp khả nghi và bắt giữ những kẻ khả nghi.” Không có chiến dịch đánh mạnh trên quy mô lớn từ năm 2003 đến nay. Nói cách khác, chiến dịch đánh mạnh không đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của thị trường nội tạng.

Tham Khảo

[17] China News Agency, “Steady reduction of death row executions in China,” Chinanews.com.cn, September 6, 2007, https://www.sh.chinanews.com.cn/Article_Show.asp?ArticleID=31395
[18] Amnesty International, Facts and Figures on the Death Penalty (1 January 2007), https://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/002/2007
[19] Hands Off Cain, “The Most Important Facts of 2006 (and the first seven months of 2007,” Hands Off Cain 2007 Report, https://www.handsoffcain.info/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=9324906
[20] Wang Guangze, “The Puzzle of the Number of Death Row Executions in China,” https://crd-net.org/Article/Class7/200703/20070320091911_3703.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/6/113719.html
Đăng ngày: 18– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share