Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2019] Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 24 tháng 9 năm 2019, 11 cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, gần đây đã xác nhận được thêm bảy học viên khác ở chính thành phố này cũng đã bị bắt trong tháng 9 năm 2019, nâng tổng số vụ bắt giữ lên 18 trường hợp. Được biết, ba học viên khác cũng bị sách nhiễu trong tháng này.

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công xảy ra ngay trước dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh của chính quyền cộng sản Trung Quốc, khi chính quyền gia tăng bức hại nhằm “duy trì ổn định” và ngăn các học viên lên tiếng vì đức tin của họ trong dịp kỷ niệm quốc khánh vào ngày 1 tháng 10.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là chi tiết về các vụ bắt giữ đối với 18 học viên và việc sách nhiễu đối với ba học viên sau đó.

Ngày 5 tháng 9: Bốn học viên bị bắt

Bà Cao Lệ Viện và Bà Hà (chưa rõ tên) ở quận Khang Bình bị bắt vào ngày 5 tháng 9 sau khi có người tố giác họ phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Cao bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày. Còn bà Hà được trả tự do.

Ông Vương Quân Châu, một cư dân của quận Tân Hải Tân, cũng bị bắt vào ngày 5 tháng 9 sau khi tan sở. Một học viên thường xuyên liên lạc với ông, hiện vẫn chưa rõ tên, cũng bị bắt giữ.

Ngày 18 tháng 9: Một học viên bị bắt

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, một học viên họ Lưu ở quận Thẩm Hà đã bị bắt giữ.

Ngày 21 tháng 9: Một học viên và vợ bị bắt

Ba ngày sau, ông Lưu Dũng Kiện, một tài xế taxi 54 tuổi cũng ở quận Thẩm Hà, đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Vợ ông không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Bà đã được thả vào tối ngày hôm đó.

Ông Lưu hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Đại Đông.

Ngày 23 tháng 9: Tám học viên và hai người nhà bị bắt

Ông Trương Thụ Sâm và người vợ không tu luyện Pháp Luân Công đã bị bắt và bị lục soát nhà vào khoảng 5 giờ chiều ngày 23 tháng 9. Vợ ông được thả vào khoảng 10 giờ tối hôm đó.

Cô Mạch Tú Phân ở quận Hoàng Cô bị bắt và bị lục soát nhà vào khoảng 6 giờ 30 tối cùng ngày.

Ông Vương Cường và vợ là bà Lục Toa, đều khoảng 65 tuổi ở quận Vu Hồng, bị cảnh sát Sở Cảnh sát Quận Hoàng Cô bắt giữ vào tối cùng ngày.

Bà Triệu Quế Cần, ngoài 60 tuổi ở quận Đại Đông, bị cảnh sát Đồn Công an Tam Đỗng Kiều bắt giữ. Chị gái bà Triệu và bà Lý Tú Kiệt cũng bị bắt giữ khi đang tình cờ đến thăm bà Triệu. Cảnh sát đã tịch thu của bà Triệu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Người con của Bà Triệu đã trưởng thành nhưng mất năng lực cũng bị bắt cùng lúc, sau đó đã sinh bệnh tại đồn công an. Chỉ khi đó hai mẹ con bà Triệu mới được thả. Tại thời điểm viết bài này, bà Triệu vẫn đang bị quản thúc tại gia.

Chị gái bà Triệu và bà Lý hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Được biết, chị gái bà Triệu đang bị bệnh tim ở trại tạm giam.

Bà Thương Hà, 57 tuổi, bị bắt tại nhà mẹ đẻ ở quận Thiết Tây. Cảnh sát cũng đến nhà và lục soát nơi ở của bà.

Ngày 24 tháng 9: Hai học viên bị bắt

Bà Vương Diễm, ngoài 60 tuổi ở quận Đại Đông, bị cảnh sát Đồn Công an Mã Quan Kiều bắt giữ lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương đã từ chối tiếp nhận bà Vương do tình trạng sức khoẻ yếu, do vậy, bà được trả tự do vào khoảng nửa đêm hôm đó

Ông Yêu Chấn Vinh, 79 tuổi ở quận Hoàng Cô, bị bắt vào tối ngày 24 tháng 9. Cảnh sát đã lục soát nhà ông. Hiện tại ông Yêu đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Hoàng Cô.

Ngày 30 tháng 9: Hai học viên bị bắt

Bà Vương Quế Thanh và bà Mã Quế Lan, đều là cư dân huyện Khang Bình, bị bắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 9, sau khi bị tố giác đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó.

Ba học viên bị sách nhiễu

Ba học viên bị sách nhiễu trong tháng 9 vừa qua gồm có em gái bà Tề Tố Viện, bị nhắm đến vào ngày 17 tháng 9; Bà Mạnh Phượng Thu, bị sách nhiễu vào ngày 26 tháng 9; và bà Khánh Tú Oánh, bị sách nhiễu vào ngày 27 tháng 9.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 11 học viên Pháp Luân Công và 3 người thân bị bắt giữ trong vòng một tuần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180317.html

Đăng ngày 29-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share