Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2019] Trong những tháng gần đây, bà Trương Lập Bình trở thành cư dân thứ ba ở huyện Tề Hà, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

395a94e357be9cb58de2e43bb173649f.jpg

Bà Trương Lập Bình

Bà Trương ngoài 50 tuổi, kinh doanh ghế massage. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, khi đang trên đường tới sửa ghế cho khách hàng thì bà bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Huyện Tề Hà bắt giữ.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan, máy in, máy tính, điện thoại di động và cả xe hơi của bà.

Bà Trương bị bắt giữ là do một người dân ở huyện Tề Hà đã báo cho cảnh sát khi ông thấy các tấm áp phích thông tin về Pháp Luân Công tại làng mình vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Sau khi kiểm tra video giám sát, cảnh sát đã thấy xe ô tô của bà Trương đi ngang qua khu vực đó và nghi ngờ bà cùng các học viên khác đã dán các tấm áp phích ở đó.

Trước khi bắt giữ bà Trương, cảnh sát đã giám sát và theo dõi bà trong bốn tháng.

Cảnh sát Trần Hạo đã cố ép bà Trương nói ra tên của các học viên khác cùng ngồi trong xe của bà vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, bà đã từ chối tuân thủ.

Phản ứng trước việc từ chối tuân thủ của bà Trương, cảnh sát Trần đã ra lệnh cho các lính canh ở Trại giam Đức Châu ngăn cản luật sư của bà Trương đến gặp bà.

Các cảnh sát cũng từ chối gặp luật sư của bà Trương khi luật sư đến Đội An ninh Nội địa để đệ trình hồ sơ vụ việc của bà.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Trương Tiểu Lượng đã yêu cầu luật sư đăng ký việc đại diện cho bà Trương với Cục Tư pháp Huyện Tề Hà. Luật sư đã phản đối và lập luận rằng ông đến từ một khu vực khác và do đó không chịu sự giám sát của Cục Tư pháp Huyện Tề Hà. Ông còn chỉ ra rằng không có điều luật nào yêu cầu các luật sư phải đăng ký với cục tư pháp mới được đại diện cho thân chủ.

Bà Trương có mặt tại Tòa án Huyện Tề Hà vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Bằng chứng truy tố bao gồm ảnh chụp của các tấm áp phích mà họ cho là do bà Trương dán lên. Luật sư của bà phản bác rằng những bức ảnh đó không cho thấy thân chủ của ông đã dán các tấm áp phích và cũng không thể được dùng làm bằng chứng chống lại bà.

Công tố viên đã cáo buộc rằng việc bà Trương sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Luật sư lập luận rằng Cục Xuất bản Trung Quốc đã ban hành một thông báo (https://vn.minghui.org/news/80790-tong-cuc-bao-chi-va-xuat-ban-trung-quoc-bai-bo-lenh-cam-xuat-ban-sach-phap-luan-cong.html) vào năm 2011 dỡ bỏ lệnh cấm đối với bất kỳ ấn phẩm nào liên quan đến Pháp Luân Công, vì vậy việc các học viên Pháp Luân Công in ấn, sở hữu hoặc truyền thông tin về đức tin của họ là hoàn toàn hợp pháp.

Bà Trương đã xác thực điều này khi tự bào chữa cho mình. Bà nói rằng bà đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và bà hy vọng công chúng có thể nhận thức rõ hơn về cuộc bức hại đối với đức tin của mình.

Luật sư yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Trương và kêu gọi thẩm phán Tống Triệu Quân hãy hành xử theo lương tâm của mình và không được chính trị hóa vụ việc.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, thẩm phán Tống đã thông báo cho luật sư rằng bà Trương đã bị kết án 1,5 năm tù.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà đã từng bị bắt vào tháng 3 năm 2010 và bị kết án một năm chín tháng ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Sơn Đông

Ba cư dân địa phương khác cũng bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Trong suốt 20 năm qua, cảnh sát Đội An ninh Nội địa Huyện Tề Hà đã tích cực bức hại các học viên địa phương. Họ đe dọa cả người nhà của các học viên không được phơi bày việc bức hại đối với người nhà mình trên trang web Minh Huệ, nếu không họ sẽ bị trả thù.

Trong vài tháng qua, ngoài bà Trương còn có hai học viên Pháp Luân Công địa phương khác cũng đã bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Học viên thứ tư đang phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Giả Triệu Dân, một giáo viên 48 tuổi, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 29 tháng 4 năm 2019, Tòa án Huyện Tề Hà đã kết án ông hai năm tù.

Bà Khương Ngọc Cầm, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2018 trong khi đang đi cùng vợ ông Giả để tìm lại công lý cho ông. Cảnh sát đã giam giữ bà và giữ kín không cho gia đình bà Khương biết nơi bà bị giam giữ. Gia đình bà sau đó mới biết rằng bà Khương đã bị Tòa án Huyện Tề Hà kết án một năm tù và bị đưa vào tù vào ngày 11 tháng 7.

Ông Vương Thụy Quốc, 65 tuổi, đã bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Huyện Tề Hà bắt giữ tại nhà mẹ đẻ vào tháng 7 năm 2019. Hiện ông đang bị giam giữ tại Nhà tù Thành phố Đức Châu.

Báo cáo liên quan:

Sơn Đông: Một nữ học viên Pháp Luân Công bị bí mật kết án vì tìm kiếm Công lý cho một học viên khác

Giáo viên ưu tú bị truy tố chỉ vì chia sẻ về đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/3/180166.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share