Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2019] Một phụ nữ 72 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ 15 lần vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Quế Quân đã 2 lần thụ án tại trại lao động cưỡng bức với tổng thời hạn 4 năm. Trong suốt thời gian bị giam giữ, chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình mà bà Trương đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau và liên tục bị tẩy não.

Gần đây nhất, vào tháng 8 năm 2017, bà bị kết án 3 năm tù và hiện đang được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Dưới đây là một số chi tiết bức hại đáng chú ý mà bà đã phải chịu đựng trong suốt thời gian từ năm 2006 tới năm 2019.

Tháng 3 năm 2006, ba cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Trương và tịch thu của bà các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Ba tháng sau đó, bà Trương bị bắt tại Đồn cảnh sát Thị trấn Nhã Hà khi bà tới đó để tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà hy vọng có thể thuyết phục cảnh sát ở đây không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Cảnh sát đã lục soát nhà và giam giữ bà Trương tại Trại giam huyện Hoàn Nhân trong 40 ngày rồi sau đó đưa bà tới Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia thụ án hai năm mà không theo đúng quy trình tố tụng.

Hàng ngày, bà bị bắt phải lao động không công và liên tục bị tra tấn. Nhân viên y tế của trại lao động cưỡng bức có lần đã rút một túi máu từ cơ thể bà mà không nêu rõ lý do.

Năm 2009, cảnh sát đã cố gắng tống tiền bà Trương 5.000 nhân dân tệ khi họ bắt giữ bà một lần nữa. Bà đã từ chối hợp tác, vì vậy cảnh sát lại một lần nữa đưa bà vào Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia với thời hạn 2 năm.

Bà được đưa tới một bệnh viện địa phương để thực hiện kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Trong quá trình kiểm tra, bác sỹ lại rút một túi máu từ cơ thể bà. Sau đó, bà lại bị đưa tới trại lao động và tại đó bà phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe khác và lại bị lấy mẫu máu một lần nữa. Cảnh sát đã trả tự do cho bà do kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đáp ứng điều kiện tiếp nhận của trại.

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới năm 2016, bà Trương bị bắt giữ thêm một số lần khác nữa sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công và đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Sau hầu hết các lần bị bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu của bà các sách Pháp Luân Công. Các trại giam địa phương đã nhiều lần từ chối tiếp nhận bà Trương do huyết áp cao.

Sau khi bà Trương bị bắt giữ vào năm 2015, sáu cảnh sát đã thu thập dấu vân tay, lấy mẫu máu và chụp ảnh bà. Vì bà từ chối tuân thủ các yêu cầu của cảnh sát nên họ đã phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để thu thập mẫu sinh trắc học của bà.

Tháng 7 năm 2017, Vương Kỳ, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương đã gây áp lực ép bà Trương phải ký vào một bản cam kết không nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối.

Bà Trương lại một lần nữa bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 và lần này họ đưa bà thẳng đến tòa án. Tại đó, thẩm phán đã tuyên án bà Trương 3 năm tù ngay cùng ngày hôm đó. Bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe không đáp ứng điều kiện tiếp nhận của nhà tù.

Bài viết có liên quan:

https://vn.minghui.org/news/84699-canh-sat-bat-giu-hoc-vien-phap-luan-cong-va-dua-ho-toi-toa-trong-cung-ngay.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180200.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share