Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại San Francisco

[MINH HUỆ 26-09-2019] Ngày 25 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, nhằm lên án việc những kẻ côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tấn công học viên Liêu Thu Lan ở Lai Chi Hok, Hồng Kông hôm 24 tháng 9 vừa qua. Hai kẻ tấn công đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ đen kín mặt. Họ đã dùng dùi cui điện, loại thường được dùng cho cảnh sát, để tấn công bà Liêu.

2019-9-25-san-francisco-gathering_01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Khu vực Vịnh San Francisco đã tập hợp trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Họ lên án việc những tên côn đồ của ĐCSTQ đã tấn công một học viên tại Hồng Kông.

Bình luận viên Lam Thuật cho biết: “Bà Liêu bị tấn công vào buổi trưa sau khi tới Đồn Cảnh sát Cheung Sha Wan để xin giấy phép diễu hành [cho Pháp Luân Công] vào ngày mùng 1 tháng 10, ngày quốc khánh của Trung Quốc.”

“Sau khi rời đồn cảnh sát chưa đầy 3 phút, bà Liêu đã bị hai kẻ côn đồ tấn cống. Chúng đánh tới tấp vào vùng đầu khiến đầu bà Liêu chảy máu.”

Ông Lam nói, cứ vào ngày 1 tháng 10 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông lại tổ chức diễu hành và mít-tinh trong hơn một thập kỷ qua. Người dân Hồng Kông đều biết hoạt động của họ là ôn hòa.

Ông Lam Thuật giải thích rằng mục đích của các cuộc diễu hành là để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn và để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Ông lên án hành vi tấn công bạo lực ở Hồng Kông.

Học viên Ngũ Quân Tường ở Khu vực Vịnh San Francisco đã chỉ ra: “Các học viên Pháp Luân Công đã phản kháng ôn hòa đối với cuộc bức hại này suốt hai thập kỷ qua. Sự tấn công đẫm máu và bạo lực nhằm vào một học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông này đã làm lộ rõ bản chất của ĐCSTQ.”

Học viên Rachel đến từ Hồng Kông cho biết: “Tôi đã sống tại Hồng Kông 16 năm rồi. Hồng Kông bây giờ hoàn toàn khác so với thời mà ĐCSTQ chưa nắm quyền cai trị.”

Bà cho hay ĐCSTQ đã thâm nhập sâu rộng vào Hồng Kông. Nó cũng đã thậm nhập vào [hầu hết các quốc gia] trên toàn thế giới thông qua mạng Internet và nhiều phương diện khác. Bà cảm thấy mọi người cần phải đứng lên phản đối ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180094.html

Đăng ngày 01-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share