Bài viết của phóng viên Minh Huệ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2019] 12 cư dân thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp cải biến cả tâm lẫn thân đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chính quyền đã yêu cầu công tố viên Viện Kiểm sát Nguyên Bình truy tố tất cả các học viên Pháp Luân Công để tiếp tục kết án họ, sau khi cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ việc vào ngày 2 tháng 9 năm 2019.

Ông Cổ Thúy Bình và vợ là bà Mã Dĩnh, đã ngoài 70 tuổi, cùng ông Triệu Cao Văn, bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Ông Lý Minh Tuyền cùng vợ là bà Biện Phương, ông Cận Húc Hoa, ông Chiêu Đệ, ông Lý Nguyệt Khoan, ông Lý Hữu Ân và bà Kim Chi, tất cả đều người dân làng Tôn Gia Trang, bị bắt giữ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 8.

Bà Cải Nhiên và bà Mỹ Anh bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 8.

Ngoại trừ ông Lý Nguyệt Khoan, ông Lý Hữu Ân và bà Kim bị giam giữ hành chính 15 ngày, tất cả những học viên còn lại bị giam giữ hình sự. Các nam học viên bị giam giữ tại Trại tạm giam Nguyên Bình và các nữ học viên bị giam giữ tại Trại giam Hãn Châu.

Cảnh sát đã lục soát nhà của tất cả các học viên và tịch thu của họ các sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Con trai ông Cổ và bà Mã dù không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị cảnh sát đột kích khám xét nhà.

Được biết, Dương Mai Hỷ, Cục trưởng Cục Công an thành phố Hãn Châu đã đứng sau dàn xếp các cuộc bắt giữ này.

Thông tin chi tiết về các vụ bắt giữ đang được tiếp tục điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180023.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share