[MINH HUỆ 30-12-2009] Bà Franklin, giáo sư Anh ngữ của Đại học Drexel, Philadelphia và ông Franklin, giáo sư vật lý của trường Đại học Temple đã đến tham dự đêm diễn của Shen Yun vào ngày chủ nhật 27 tháng 12 năm 2009, tại nhà hát nhân dân San Diego.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.28.Prof.Franklin.jpg
“Thật là đẹp. Chúng tôi ngồi ở vị trí khá cao vì vậy chúng tôi có thể thấy toàn cảnh sắc màu” bà Franklin nói.

Bà Franklin ấn tượng với những biểu hiện của tính thiện lương chân thật và nỗ lực vượt khó của các nghệ sĩ.

“Chủ đề nhân văn, tính thiện lương, lòng tốt, chống lại cái ác (thật sự ấn tượng) cũng như là cảm giác về tầm quan trọng của tự do.”

Khán giả đánh giá cao phần phụ đề tiếng anh được hiển thị trên phông nền được sử dụng kỹ thuật số hóa sinh động dưới các bài hát tiếng Trung, vì nó mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn những điều được trình diễn trên sân khấu.

Ồ,các giọng ca thật là đẹp, và thật là tuyệt khi có rất nhiều thanh điệu khác nhau trong giọng hát. Giọng nam trầm và giọng nữ cao, bạn biết đấy, thật là đẹp… Đọc được lời trên phông nền thật là hữu ích. Thật là đẹp. Lúc đầu tôi nghĩ phụ đề có thể làm giảm chất lượng sân khấu, nhưng thật sự nó có tác dụng lớn hơn rất nhiều.”

“Trang phục đẹp của các nghệ sĩ đã làm choáng ngợp tất cả khán giả, trong đó có bà Franklin. “và màu sắc. Khung sắc màu thật lộng lẫy. Quang cảnh, trong tiết mục —Ống tay áo phấp phới—Thật là đẹp. Tôi đang mong đợi điều đó. Tôi không nhận ra rằng họ cũng có thể làm vậy với các tiết mục vũ múa khác . Chúng tôi cũng ấn tượng rằng người Trung Quốc đã trưởng thành ở phương Tây—những vũ công này biết ý nghĩa của tự do.”

Ông Franklin nói “Thật là một buổi biểu diễn đẹp, rất đẹp. Ý nghĩa nhân văn của các màn trình diễn rất sâu sắc. Có rất nhiều điều về Chúa trời, thiên đường và trái đất. Phần ca từ rất ấn tượng.”

Thành viên Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật: “Tôi thích buổi biểu diễn này”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.28.091228155359815--ss.jpg
Khán giả đang thưởng thức buổi biểu diễn thứ hai tại nhà hát nhân dân San Diego vào chủ nhật ngày 27 tháng 12

Cô Pille, một cựu giám đốc và một thành viên chín năm trung tâm Poway của Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật, là một trong số khán giả. Cô nói “Tôi là người hỗ trợ các buổi trình diễn nghệ thuật…Và tôi thích buổi biểu diễn này. Thật là tuyệt vời”

Cô tiếp tục nói cô đánh giá cao sự phối hợp màu sắc, phần bố cục và yếu tố văn hóa, cùng với thông điệp trên sân khấu. “Điều đó giúp tôi liên hệ đến tất cả các cuộc đấu tranh đang diễn ra bên ngoài đất nước chúng tôi. Và điều này [Shen Yun] có thể đạt đến vẻ đẹp và sự diễn cảm cao độ đến vậy thì thật kỳ diệu, thật sự kỳ diệu.”

Theo phát biểu trên website của đoàn Nghệ thuật Shen Yun “ cố gắng hồi sinh 5000 năm truyền thống nghệ thuật Trung Quốc chân thực đã từng rất thịnh vượng trước khi bị đàn áp bởi chính quyền Cộng Sản Trung Quốc trong vài thập kỷ qua.” Cô Pille thấu hiểu. “Tôi cho rằng chúng ta đã có một màn trình diễn của sự kết hợp giữa những cái cũ và những cái mới. Tôi nghĩ thật là tuyệt. Thật quan trọng để đem buổi biểu diễn này tới khắp đất nước và khắp thế giới. Tôi đánh giá cao những gì họ đã làm để mang đến buổi biểu diễn này. Thật là đẹp.” Cô nói.

Cô Pille nói thêm trang phục của các nghệ sĩ rất nổi bật, và cô sẽ tiếp tục tới xem các buổi biểu diễn khác trong tương lai.


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27107/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27082/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113456.html
Đăng ngày: 09 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share