Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2019] Một ông lão độ tuổi thất tuần đã bị kết án ba năm tù mà không thông qua quy trình xét xử vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Cao Quảng Tư, 74 tuổi, một bác sỹ quân đội về hưu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã bị bắt vào tháng 7 năm 2017 và sau đó được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khoẻ.

Một thẩm phán của Toà án Khu Huyền Vũ đã đến nhà gặp ông Cao vào tháng 9 năm 2017 và nói với ông rằng ông đã bị kết án tù. Thẩm phán nói rằng ông ta có thể cấp phép điều trị y tế cho ông Cao để giúp ông khỏi ngồi tù, với điều kiện là ông phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Cao đã không đáp lời thẩm phán. Trưa hôm đó ông bị đưa đến Nhà tù Tô Châu.

Trước án tù này, ông Cao đã từng liên tục bị chính quyền và lãnh đạo của đơn vị quân đội bắt và sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông từng bị bắt và bị giam trong một trung tâm tẩy não vào tháng 9 năm 2016 trước Hội Nghị Hàng Châu G20, vì chính quyền cố ngăn các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện cho đức tin của họ trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179211.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share