Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2019] Bà Lưu Tú Vinh, một học viên Pháp Luân Công ở quận Truy Xuyên, thành phố Truy Bác (tỉnh Quảng Đông), đã bị giam hơn một năm trước khi bị Tòa án Truy Xuyên kết án ba năm rưỡi tù giam vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Bà đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án thành phố Truy Bác.

Chồng bà, ông Lý Đông Thái, bị mắc bệnh tiểu đường và nằm liệt giường. Sức khỏe của ông bị xấu đi kể từ năm 2006, và ông phải dựa vào sự chăm sóc của vợ.

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, nhân viên cao cấp Vi Quốc Ninh và trung đội trưởng của Trung đội 1 Vu Anh Tân (thuộc Đội An ninh Nội địa quận Truy Xuyên) đã dẫn theo cảnh sát của Đồn Công an Tùng Linh Lộ kéo tới nhà bà Lưu để bắt giữ bà. Cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi một máy tính, một máy in, các tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và các tài sản cá nhân khác. Bà Lưu đã được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm vào buổi chiều cùng ngày sau khi gia đình bà bị cảnh sát tống tiền 2.000 tệ.

Trước kia, bà Lưu từng bị hen suyễn nặng, viêm khớp dạng thấp, huyết áp cao. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các chứng bệnh đó dần dần thuyên giảm và biến mất.

Trong tháng 4 năm 2019, Vi Quốc Ninh, Vu Anh Tân, và các cảnh sát khác của Đồn Công an Tung Linh Lộ đã nhiều lần tới nhà của bà Lưu để sách nhiễu và tra hỏi bà.

Đầu tháng 5, nhân viên của Viện Kiểm sát quận Truy Xuyên đã đến nhà bà Lưu để “xác minh các cáo buộc” trước khi chuyển hồ sơ vụ án của bà tới tòa án. Áp lực to lớn khiến bà Lưu bị thở dốc, và bị khó ngủ, khiến bà phải nằm viện một thời gian ngắn.

Ngày 13 tháng 5, Lý Giai Lâm, phó chánh tòa, Tòa Hình sự thuộc Tòa án quận Truy Xuyên, đã nói với bà Lưu rằng tòa án đã nhận được các tài liệu và giấy tờ cần thiết để đưa bà ra xét xử.

9 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, Tòa án quận Truy Xuyên đã xét xử bà Lưu. Phiên tòa gồm thẩm phán chủ tọa: Lý Giai Lâm; thẩm phán viên: Từ Tĩnh; bồi thẩm viên: Trương Diễm Tiệp, và công tố viên (kiểm sát viên): Tôn Văn Tĩnh.

Dưới sự thao túng của Phòng 619 quận Truy Xuyên, tòa đã tuyên án bà Lưu ba năm rưỡi tù giam vào ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Bài liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 11 tháng 6 năm 2019 (11 báo cáo)

Tham gia bức hại bà Lưu:
Lưu Á Ninh (刘亚宁), thẩm phán, Tòa án thành phố Truy Bác: +86-15905339996, +86-3259766
Tông Chí Cường (宗志强), thẩm phán, Tòa án quận Truy Xuyên: +86-5281677
Lý Giai Lâm (李佳霖), phó chánh tòa, Tòa Hình sự, Tòa án quận Truy Xuyên: +86-533-5280236
Vi Quốc Ninh (韦国宁), nhân viên cao cấp, Đội An ninh Nội địa quận Truy Xuyên: +86-15666701816, +86-13561697100
Vu Anh Tân (于英新), trung đội trưởng Trung đội 1, Đội An ninh Nội địa quận Truy Xuyên: +86-15666703389
Lý Kiệt (李杰), trưởng phòng, Phòng 610 quận Truy Bác: +86-13964437304


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/23/391801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179182.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share