Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2019] Bà Vương Kiến Hoa, 73 tuổi, đến từ khu Nam Quan, tỉnh Cát Lâm đã bị xét xử phi pháp vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 và ngày 9 tháng 8 năm 2019. Tổng thời gian [diễn ra] hai lần xét xử là 15 phút. Bà Vương bị kết án tù bốn năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

8 giờ tối ngày 14 tháng 4 năm 2018, bà Vương bị nhân viên Đồn cảnh sát Nam Lĩnh Nhai ở khu Nam Quan bắt giữ. Bà bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Trường Xuân vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 4.

7 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, bà Vương bị xét xử tại Toà án khu Nam Quan. Phiên xét xử kết thúc sau 10 phút.

Ba tháng sau, bà bị đưa ra tòa một lần nữa vào 6 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 8. Từ khi [đọc] bản tuyên án đến khi kết thúc phiên toà, toàn bộ quá trình kéo dài không quá năm phút.

Báo cáo liên quan:

Thông tin bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – ngày 18 tháng 4 năm 2018 (9 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/-391494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179111.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share