[MINH HUỆ 16-07-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc các huyện thị ở 11 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 32 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

9ac6de3ac63961c03748026a9520f4e2.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Cảnh sát chuyển vụ án của ông Trần Tú Hoa và bà Nghiêm Xuân Hoa qua Viện kiểm sát.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Nhâm Ngọc Hồng bị bắt và nhập viện

3 [Thượng Hải] Bà Dương Xuân Mai bị bắt

4. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Tống Ngạn Quần bị bắt

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

6. [Thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Bảo Hoa bị bắt

7. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân và Lưu Thụy Hương bị bắt

8. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Quách Hoành Viện và Trần Hiểu Hồng bị bắt

9. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Vợ chồng Ông Vương Chi Hoa và bà Biện Học Vân bị bắt

10. [Huyện Lễ Tuyền, tỉnh Sơn Đông] Ông Viên Huy Vũ bị bắt

11. [ Thành phố Thượng Hải] Bà Trương bị bắt, bà Tào bị tuyên án và vụ án của bà Bùi đã chuyển qua tòa án.

12. [ Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Bà Tạ Tố Quyên bị bắt

13. [ Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Địch Tài bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam

14. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngô Chính Bình bị bắt

15. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Triệu Khôn Lệ và ông Hoàng Hán Đống bị tuyên án tù giam

16. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Tòa án quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của ông Hứa Mộc Quần

17. [ Huyện Kiểm Tây, tỉnh Quý Châu] Ông Lưu Trung Mẫn bị bắt

18. [ Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Năm học viên bị bắt

19. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kiến Hoa bị giam

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Cảnh sát chuyển vụ án của ông Trần Tú Hoa và bà Nghiêm Xuân Hoa qua Viện kiểm sát.

Ông Trần Tú Hoa và bà Nghiêm Xuân Hoa ở thị trấn Thanh Lĩnh, quận Song Thành bị Sở cảnh sát Liên Hưng bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Hai học viên đều bị đưa đến nhà giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Cả hai chính thức bị bắt vào ngày 30 tháng 6, vụ án của họ được chuyển đến Viện kiểm sát quận Đạo Lý.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Nhâm Ngọc Hồng bị bắt và nhập viện

Nhân viên Sở cảnh sát Long Nam đã bắt giữ bà Nhâm Ngọc Hồng vào ngay 10 tháng 7 năm 2019. Thời gian trong tù, sức khỏe bà xấu đi do bị đối xử tệ và phải chữa trị ở bệnh viện Long Nam. Ba, bốn cảnh sát liên tục giám sát bà.

3. [Thượng Hải] Bà Dương Xuân Mai bị bắt

Bà Dương Xuân Mai đến từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt ở Thượng Hải vào đầu năm 2018 và đưa vào trại giam Phụng Hiền, thành phố Thượng Hải.

4. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Tống Ngạn Quần bị bắt

Bà Tống Ngạn Quần bị cảnh sát ở Sở cảnh sát Nam Thành bắt vì chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đưa đến nhà giam thành phố Cát Lâm, và hiện giờ đã được trả tự do.

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

Bà Ngô Xuân Hoa bị Sở cảnh sát Khu công nghệ cao Đại Liên và đội đặc công Lam Sa bắt giữ ngày 10 tháng 7 năm 2019, và đưa đến trại giam Diêu Gia. Máy tính, máy in và máy cắt giấy đều bị tịch thu.

Bà Vu Anh Hoa đến từ quận Lữ Thuận Khẩu bị bắt cóc tại nhà vào buổi tối ngày 11 tháng 7. Nhà bà bị lục soát toàn bộ.

Bà Liên Thắng Mĩ bị bắt gần đây và hiện đang bị giam giữ tại trại giam Diêu Gia.

Các cá nhân tham gia bức hại ba học viên trên: Sở cảnh sát Thiết Sơn, quận Lữ Thuận: +86-411-86211252, +86-411-86210007

6. [Thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Bảo Hoa bị bắt

Bà Trương Bảo Hoa bị bắt tại đơn vị công tác vào ngày 10 tháng 7 năm 2019

7. [Bắc Kinh] Bà Hứa Tú Phân và Lưu Thụy Hương bị bắt

Cảnh sát thị trấn Lương Hương đã bắt giữ bà Hứa Tú Phân ở quận Phòng Sơn vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 và chính thức bắt giam bà vào ngày 30 tháng 5. Bà Hứa tuyệt thực để phản đối thì bị còng tay chân và bức thực.

Ngày 5 tháng 7, cảnh sát sở Bình Cốc bắt giữ học viên Lưu Thụy Hương ở tiểu khu Viên Đình, quận Bình Cốc và tịch thu một máy tính, một điện thoại di động, sách Đại Pháp, và pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Hứa và bà Lưu:

Sở cảnh sát Bình Cốc: +86-1089993512

Đội trưởng Mã Quốc Đống: +86-18612356661

8. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Quách Hoành Viện và Trần Hiểu Hồng bị bắt

Bà Quách Hoành Viện và Trần Hiểu Hồng bị bắt vào tối ngày 14 tháng 7 năm 2019 khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công và hiện đang bị giam ở sở cảnh sát Hải Hà Lộ.

Những người tham gia bức hại bà Bà Quách Hoành Viện và Trần Hiểu Hồng:

Sở cảnh sát Hải Hà Lộ: +86-546-8926357

9. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Vợ chồng Ông Vương Chi Hoa và bà Biện Học Vân bị bắt

Sở cảnh sát Đại Tông Phường bắt giữ vợ chồng ông Vương Chi Hoa và bà Biện Học Vân vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và toàn bộ tài liệu đều bị tịch thu. Hai vợ chồng đã được thả ngay sau đó.

Những người tham gia bức hại vợ chồng ông Vương:

Sở cảnh sát Đại Tông Phường: +86-538-8200110, +86-538-6261628, +86-538-6269318

10. [Huyện Lễ Tuyền, tỉnh Sơn Đông] Ông Viên Huy Vũ bị bắt

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, ông Viên Huy Vũ đến nhà một học viên họ Hoàng ở khu Công nghệ cao, thành phố Tân An để bàn công việc phối hợp, thì bị cảnh sát mặc thường phục thuộc Đội an ninh nội địa khu Công nghệ cao đột nhập vào nhà bắt giữ phi pháp. Cảnh sát đã tịch thu một thẻ ngân hàng, tiền mặt, các sách Pháp Luân Công và Pháp tượng nhà sáng lập.

Ông Viên hiện đang bị giữ ở trại giam Tam Hào.

Những người tham gia bức hại ông Viên:

Phòng cảnh sát khu công nghệ cao Tân An: +86-29-86753998, +86-29-86753999

Đội an ninh nội địa: +86-29-86753975

Giám đốc trại giam Lý Hiểu Lâm: +86-29-85262258

Trại giam số 2 thánh phố Tây An: +86-29-85405607 , +86-29-86753999

11. [Thượng Hải] Bà Trương bị bắt, bà Tào bị tuyên án và vụ án của bà Bùi được chuyển qua tòa án.

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, bà Trương Mai Trân ở tân khu Phổ Đông bị bắt và khám xét nhà.

Ngày 14 tháng 1 năm 2018, bà Tào Linh Muội ở trấn Xuyên Sa, tân khu Phổ Đông bị bắt. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2019 tòa án quận Phụng Hiền tuyên án bà Tào 19 tháng tù giam.

Vụ án của bà Bùi San Trân ở quận Tĩnh An gần đây đã được chuyển qua tòa án Tĩnh An để xét xử.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên trên:

Tòa án Tĩnh An: +86-21-36034666, +86-21-36046660

Chủ tọa Tiễn Lệ Na: +86-21-26120078

Viện kiểm sát Hoàng Phổ: +86-21-23520000

Trại giam Hoàng Phổ: +86-2133922632, +86-2163280123, máy lẻ. 34160

12. [ Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Bà Tạ Tố Quyên bị bắt

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, Sở cảnh sát Hoa Trang Trấn ở quận Tân Hồ đã bắt bà Tạ Tố Quyên và khám xét nhà. Cảnh sát đã tịch thu một laptop, một điện thoại di động và sách Pháp Luân Công. Hiện tại, bà đã được thả.

13. [ Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Địch Tài bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam

Khoảng 11 giờ tối ngày 3 tháng 7 năm 2019, sở cảnh sát Hồng Kiều Kỳ đã bắt giữ ông Trần Địch Tài. Cảnh sát liên tục thẩm vấn và tra tấn ông dã man trong ba ngày để buộc ông nhận tội.

14. [Thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngô Chính Bình bị bắt

Gần đây bà Ngô Chính Bình bị Sở cảnh sát Cửu Lý bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công và hiện bị giữ ở trại giam thành phố Chung Tường.

15. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Triệu Khôn Lệ và ông Hoàng Hán Đống bị tuyên án tù

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Triệu Khôn Lệ và ông Hoàng Hán Đống bị bắt. Một năm sau bà Triệu bị tuyên án 14 tháng tù và ông Hoàng 1 năm tù. Cả hai đều bị giam ở trại giam Thành Tây Môn.

16. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Tòa án quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của ông Hứa Mộc Quần

Tòa án Trừng Hải tuyên phạt ông Hứa Mộc Quần, giáo viên trường trung học Liên Dương ở quận Trừng Hải, 3.000 tệ và bốn năm tù. Ông Hứa kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Sán Đầu, nhưng tòa vẫn quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 26 tháng 6 năm 2019.

17. [ Huyện Kiểm Tây, tỉnh Quý Châu] Ông Lưu Trung Mẫn bị bắt

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, cảnh sát bắt giữ ông Lưu Trung Mẫn và tiến hành lục soát nhà.

18. [ Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Năm học viên bị bắt

Các học viên Trần Nhất Hưng, Trịnh Thiên Đàn, Hoàng Mỹ Dung, Bành Trì An, và Trương Bành bị bắt ngày 10 tháng 7 năm 2019.

19. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kiến Hoa bị giam

Ngày 11 tháng 7 năm 2019 cảnh sát thuộc Đội an ninh nội địa quận Song Kiều bắt giữ bà Lưu Kiến Hoa, tịch thu toàn bộ sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng. Bà bị đưa đến trại giam thành phố Thừa Đức.

Những người tham gia bức hại bà Lưu:

Cục trưởng Tống Vĩ, sở cảnh sát Song Kiều : +86-13343147777

Phó cục trưởng Hác Thiết Cương +86-13932451188 (chịu trách nhiệm chính)

Đội trưởng đội An ninh nội địa Đỗ Yến Bằng +86-15075495595


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178714.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share