Đông đảo người dân của ít nhất 12 quốc gia tây phương đã phải nhận những cú điện thoại tuyên truyền với nội dung đã được thâu băng từ trước được gọi thẳng đến điện thoại nhà riêng và phôn tay của họ vào ngày Chủ Nhật vừa qua (ảnh Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

[Đại Kỷ Nguyên] NEW YORK 7-2-2005 — Từ Châu Âu đến Bắc Mỹ, người dân đã nhận được từng đợt sóng những cú điện thoại với nội dung được thâu âm sẵn vào ngày Chủ Nhật vừa qua. Nội dung thoá mạ Pháp Luân Công được truyền đạt song ngữ Anh Hoa.

“Đây là quấy rối, là một hành động khiêu khích, ” phát ngôn nhân của Pháp Luân Đại Pháp là ông Erping Zhang đã nói. Chính bản thân ông phải nhận sáu cú điện như vậy.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên chúng tôi được báo về sự kiện này mới đầu ở Châu Âu. Người dân Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Lát-Via, Lithuania, Na Uy, Nga, Thuỵ Điển và Thuỵ Sỹ đều thông báo đã nhận những cú điện thoại như vậy.

Ở Mỹ quốc, người dân khu thành thị New York nhận được những cú điện thoại như vậy vào khoảng 10:45 sáng, 2:30 chiều, và 3:00 chiều giờ EST. Người dân tại California và khu vực phía đông Canada cũng nhận được những cú điện thoại ấy.

“Nội dung cuộc gọi chính là thông điệp vu khống của chế độ Trung Cộng, nhằm kích động thù hận, ” Li Li, một công dân New Jersey, người đã nhận 6 cú điện thoại hôm Chủ Nhật, đã nói như vậy.

Nội dung chính của thông điệp đã được thâu âm sẵn là về cái gọi là vụ ‘tự thiêu’ xảy ra 4 năm về trước. Bấy giờ một nhóm vài người đến ‘tự thiêu’ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 23-1-2001. Vụ việc đã được các phương tiện truyền thông thổi bùng lên với mục đích bôi nhọ hình ảnh Pháp Luân Công.

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã khẳng định từ lâu rằng vụ tự thiêu này là giả mạo. Giáo lý Pháp Luân Công cấm chỉ sát sinh, kể cả tự sát. Người dân tại Trung Quốc bị bưng bít thông tin, nên không biết được nội dung thật của giáo lý môn pháp này, và họ cũng không được tiếp cận với những nguồn tin trung lập. Do vậy, họ không nhận ra chỗ sai quấy ngay trong chương trình của các kênh truyền tin Trung Cộng liên quan đến vụ việc này.

Những hiểu biết sai lầm cũa công luận tại Trung Quốc về vụ việc này đã cho phép chính quyền Trung Công tiếp tục chiến dịch đàn áp vô lương tâm nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Website tin tức của Pháp Luân Công là faluninfo.net (tiếng Việt: daiphapinfo.net) đã kiểm chứng rằng đến hôm nay hơn 1300 học viên Pháp Luân Công đã bị Trung Cộng tra tấn đến chết. Con số tử vong thực tế có thể nhiều hơn gấp mười hoặc gấp trăm lần có số kể trên. Các luật sư nhân quyền quốc tế đã xếp hạng cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại trung quốc vào một loại diệt chủng.

Nguồn tin: https://english.epochtimes.com/news/5-2-7/26319.html.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/8/57316.html.

Dịch và đăng ngày 9-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share