NEW YORK — Theo báo cáo, trong riêng ngày hôm nay rất nhiều điện thoại của dân chúng tại Mỹ, Ca-na-đa và khoảng hơn chục quốc gia Châu Âu đã nhận được những cuộc gọi với nội dung đã được thu băng sẵn và rõ ràng là từ bộ máy Trung Cộng. Thông điệp của cuộc gọi đã được thâu âm từ trước, với nội dung là tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, và nói rằng chính phủ Trung Cộng đang ‘bảo vệ’ nhân quyền, và ‘cứu vớt’ những ai đang theo học Pháp Luân Công.

Những cuộc gọi tuyên truyền ấy được những cá nhân nhận được mô tả là: “thật bàng hoàng”, “quấy nhiễu”, “bất thường”, và “đáng sợ”. Hầu hết đều nhận được vài cú điện thoại, có người nhận đến 6 cú điện thoại trong một ngày. Thông điệp được truyền bằng song ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh. Người nhận phải nghe đi nghe lại đoạn thông điệp đã thâu băng từ trước.

Chúng tôi, FDI — Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc, đang làm việc với Chính quyền Liên bang và với FBI để xác minh ai đang đứng sau đạo diễn những hành động hèn mạt này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, được chứng kiến các kênh mà chắc chắn là dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng, đang gọi điện thoại cho công chúng Mỹ quốc trực tiếp vào điện thoại nhà riêng và điện thoại cầm tay với những thông điệp tuyên truyền được thâu âm sẵn từ trước. Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này cũng chưa hề từng xảy ra ở đâu trên thế giới, kể cả trong thời chiến tranh lạnh. Chính quyền Trung Cộng — hiện nay là một thành viên của WTO, là một thành viên của Hội Bảo An Liên Hiệp Quốc, là một tổ chức luôn tự mô tả như những ‘người bạn’ chống khủng bố — ngày nay đã làm những việc bẩn thỉu, phi lý, và bại hoại đến như vậy trên phạm vi toàn cầu chỉ để nhắm vào Pháp Luân Công. Trong khi hàng trăm triệu nhân dân Trung Quốc đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn thuốc men và giáo dục, thì chính quyền Trung Cộng đang chi tốn ngân quỹ quốc gia cho những chiến dịch thoá mạ đến cả những quốc gia khác. Thật đáng buồn thay.

Nội dung thông điệp tuyên truyền là trùng khớp với những gì mà kênh truyền tin Trung Công đã và đang tiến hành trong 5 năm qua. Thông điệp xoay quanh báo cáo của Bắc Kinh với mục đích gán gép cái gọi là ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’ năm 2001 với Pháp Luân Công. Vụ tự thiêu này, từ lâu đã được giám định là giả mạo và được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công (xem phân tíchbăng hình phân tích). Nhưng đáng tiếc thay, lần này, chiến dịch tuyên truyền của Trung Cộng đã có thêm một bài báo cáo gần đây của AP làm hậu thuẫn. (xem thư ngỏ gởi AP của chúng tôi)

Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan ngại của mình, rằng những cuộc điện thoại này trùng khớp vào chiến dịch diệt trừ Pháp Luân Công của chính quyền Trung Cộng. Trung Cộng đã liên tục trong 5 năm qua, không ngừng tìm mọi cách để bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công với mục tiêu bẻ cong công luận. Các luật sư nhân quyền trên thế giới đều nhìn nhận rằng sự phỉ báng mà Trung Cộng đưa ra rất giống với những thủ đoạn của bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels (vu khống người Do Thái thời Đức Quốc Xã) và những thủ đoạn trong diệt chủng Rwanda.

Giờ đây, những phỉ báng của Trung Cộng lan tràn cả sang Bắc Mỹ và Châu Âu.

Chúng tôi kêu gọi các chính phủ Châu Âu và Bắc Mỹ hãy có điều tra khẩn cấp về xuất xứ những vu cáo mang tính xúi bẩy mâu thuẫn này, và hãy có hành động thích đáng để chấm dứng và ngăn ngừa những gì tương tự. Tất cả những ai gây ra việc này đều phải chịu trách nhiệm. Một hành động như vậy xuất hiện tại các quốc gia dân chủ là những hành vi không thể tưởng tượng nổi và thật đáng sỉ nhục.

6-2-2005

Muốn có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ FDI (Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp) Gail Rachlin 917-757-9780, Levi Browde 914-720-0963, Erping Zhang 646-533-6147, hoặc Christina Chai 917-386-5068. Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/

 

Bản tiếng Anh: https://faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9153, https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/7/57267.html.

Dịch và đăng ngày 8-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share