Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã thắt chặt quy trình kiểm tra thị thực. Những người đã vi phạm nhân quyền có thể bị từ chối cấp thị thực, có thể là nhập cư hoặc không nhập cư và thậm chí cả các cá nhân được cấp thường trú (thẻ xanh) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Trong khi giải thích các luật khác nhau liên quan đến các trường hợp không đủ điều kiện xin thị thực, một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập đến một số kiểm tra cũng đã áp dụng cho vợ/ chồng và con cái của thủ phạm.

Trang Minghui.org gần đây đã đăng một thông tri kêu gọi các học viên Pháp Luân Công thu thập thông tin của thủ phạm, thành viên gia đình và tài sản, cũng như xác định vị trí và xác minh nhân thân của họ. Vào tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã gửi một danh sách các thủ phạm đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhận được sự xác nhận về việc này.

Sau khi tin tức lan đến Trung Quốc Đại lục, nhiều quan chức chính phủ và cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã trở nên lo lắng về việc không đủ điều kiện xin visa trong tương lai cũng như của các thành viên gia đình họ. Một số người đã chọn ngừng đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Tỉnh Hắc Long Giang: nhiều học viên được phóng thích

Các học viên tại một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã phát tờ rơi trên toàn thành phố với thông tin về việc thắt chặt thị thực và bản thông báo của Minh Huệ. Khi nhìn thấy các tờ rơi này, các sĩ quan ở Sở cảnh sát thành phố và Phòng 610 đã thả bốn nữ học viên sau khi giam giữ họ chỉ trong mười lăm ngày (trước đây họ sẽ giam giữ các học viên lâu hơn nhiều). Cảnh sát cũng trả lại tất cả đồ đạc cá nhân tịch thu của bốn học viên.

“Tôi đâu có ngược đãi cô, phải không?” Một sĩ quan đã hỏi một trong số các học viên, “Làm ơn đừng ghi tên tôi vào danh sách; nếu không, con tôi sẽ không thể được đến Hoa Kỳ trong tương lai.”

Tỉnh Sơn Đông: nhiều học viên được phóng thích chỉ sau một ngày

Khi hai học viên ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đến thành phố khác để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, họ đã bị cảnh sát ở đó bắt giữ. Trong những tài liệu bị tịch thu của một học viên có hơn 10 quyển sách Pháp Luân Công và tờ rơi về việc thắt chặt cấp thị thực của chính phủ Mỹ đối với những kẻ vi phạm nhân quyền.

Hai học viên giải thích với cảnh sát rằng bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội là phạm pháp. Một số cảnh sát nói họ đã hiểu trong khi một số khác lại đặc biệt đề cập đến tờ rơi về việc thắt chặt cấp thị thực.

Cả hai học viên đều được thả và về nhà vào ngày hôm sau. Xe máy của họ cũng được trả lại.

Cảnh sát trưởng lo lắng

Nhiều quan chức đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công vì lợi ích cá nhân, và họ có kế hoạch chuyển tài sản của họ và di cư ra nước ngoài sau đó để đảm bảo an toàn. Những hành động gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khiến họ lo lắng và một số người đang xem lại cần phải làm gì.

Một cảnh sát trưởng bày tỏ sự lo lắng với một học viên rằng con ông ấy có thể không qua Mỹ du học được vì ông ta có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Thả học viên bất chấp áp lực từ Phòng 610

Sau khi một học viên bị bắt vào cuối tháng Sáu, anh đã bị thẩm vấn tại đồn công an địa phương. Anh ấy đem theo một tờ thông tri Minh Huệ và hỏi viên cảnh sát thẩm vấn rằng anh ta đã biết về lập trường của chính phủ Hoa Kỳ chống lại những kẻ vi phạm nhân quyền chưa.

Người học viên đã kêu gọi viên cảnh sát ngừng mù quáng làm theo ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công. Viên cảnh sát nói anh ta đã có nghe về việc thắt chặt cấp thị thực và có thái độ nhẹ nhàng với người học viên.

Một học viên địa phương khác đã gọi cảnh sát trưởng yêu cầu thả tự do vô điều kiện cho các học viên bị giam giữ. Cảnh sát trưởng thừa nhận rằng ông và các sĩ quan của mình đã được nghe về các động thái mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông ta đã thả học viên đầu tiên vào ngày hôm sau, bất chấp áp lực từ Phòng 610 để giữ cho học viên bị giam cầm.

Các quan chức cấp cao cảm thấy áp lực

Một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh nói rằng nhiều quan chức ở nhiều cấp độ khác nhau trong hệ thống ĐCSTQ đã nghe về thông báo của trang Minh Huệ và trở nên bi quan về tương lai của Đảng. Một số cơ quan chính phủ đã loại bỏ hình ảnh và thông tin liên lạc của các quan chức từ các trang web chính thống hoặc bảng thông báo của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178812.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share