Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-08-2019] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên ở hải ngoại thay vì chọn làm các công việc được trả lương cao, họ đã tham gia các hạng mục để trợ giúp Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) trong quá trình Chính Pháp. Những học viên này thường sống tằn tiện, song, họ luôn duy trì tu luyện tinh tấn trong môi trường đặc thù của mình.

Những năm gần đây, nhiều học viên ở Trung Quốc đã nhập cư vào Hoa Kỳ và muốn được sống gần Sư phụ. Điều này đã tạo ra một “cuộc chiến giá cả” giữa các học viên do sự gia tăng về nhu cầu thị trường nhà đất ở khu vực đó.

Các học viên có điều kiện tài chính eo hẹp lại không cân nhắc kỹ lưỡng về việc mua nhà trong thị trường quá lạm phát này. Những người đang sống bằng thu nhập ít ỏi không thể mua được nhà, và vì nhu cầu cao nên tiền thuê nhà trong khu vực này cũng tăng theo. Các học viên tập trung vào làm các hạng mục Đại Pháp, hầu hết đều phải trải qua cảnh ngộ này.

Sự biến động của thị trường nhà ở tại Quận Cam (Orange) cũng ảnh hưởng tới các học viên ở những khu vực khác. Một số học viên ở Quận Cam là chủ nhà muốn bắt kịp xu hướng tăng tiền thuê nhà, nên đã bắt đầu đòi tiền thuê nhà cao hơn từ những người thuê, vốn cũng là những học viên. Kiếm tiền từ các học viên khác đã trở thành một xu thế.

Điều mà học viên chúng ta cần làm là hỗ trợ những học viên phó xuất phần lớn thời gian của họ cho các hạng mục để cứu chúng sinh, chứ không phải là lấy tiền thuê nhà cao hơn!

Những học viên không tu luyện tu luyện tinh tấn và khăng khăng muốn sống ở Quận Cam liệu có xấu hổ khi ở gần Sư phụ không?

Những học viên đã góp phần vào việc lạm phát giá nhà đất đã bao giờ nghĩ về những khó khăn mà họ đã tạo ra cho những học viên có thu nhập thấp hơn vốn thực sự cần ở trong khu vực đó chưa? Đây có phải vì mong muốn được ở gần hơn và có thêm cơ hội được gặp Sư phụ không?

Sư phụ quan tâm tới từng học viên tinh tấn. Vậy nên, khi không nhất thiết ở gần Ngài, việc muốn được sống gần Sư phụ là một chấp trước mạnh mẽ.

Các học viên vốn giàu có có thể tiêu tiền của họ theo cách họ muốn. Tuy nhiên, thể hiện sự giàu có lại không phải là cách đóng góp tích cực cho Chính Pháp. Nó sẽ chỉ tạo áp lực cho những người khác và gây ra can nhiễu mà thôi.

Những học viên đã phó xuất tất cả thời gian và sức lực của họ cho các hạng mục Đại Pháp thật đáng khâm phục. Trong số đó, một số người không theo đuổi danh lợi cá nhân đã bị các học viên khác chế giễu, xa lánh và coi thường chỉ vì họ nghèo và có địa vị xã hội thấp. Suy nghĩ lệch lạc này tác động tiêu cực đến quá trình Chính Pháp.

Bài viết này dựa trên những quan sát và hiểu biết cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/7/179223.html

Đăng ngày 08-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share