Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Anh

[MINH HUỆ 01-09-2019] Ngày 30 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh tại Quảng trường Nghị viện và họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc thuẫn. Các học viên kêu gọi chính phủ Anh và cộng đồng quốc tế hành động để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

464c7eb96b41a1a42148dc9602d9f129.jpg

2a7ec8447d7a759c4ea4fdd016b78fe3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi mít-tinh vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại Quảng trường Nghị viện nhằm yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

8be5c439272b5f4957eb621f58e15582.jpg

5dd43e1332f9483fdf5663cd16df16b7.jpg

86fce481d20936fc8deba5b2141e49f1.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Nghị viện đánh dấu 20 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Ba Nghị sỹ đã gửi thư ủng hộ đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh và lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

8ee8e0c20ab4e4f8b6f6ef5e2e7b663e.jpg

Các nghị sỹ Ian Murray, Chris Stephens, và Patrick Grady gửi thư chúc mừng. (Ảnh từ trang web chính thức của Nghị viện Anh)

Phó Chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công tại Châu Âu: Cả thế giới quan tâm đến cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông John Dee, phó Chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công tại Châu Âu đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông chỉ ra rằng cuộc bức hại này đã kéo dài hơn 20 năm và nó phải chấm dứt.

Ông phát biểu: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt bất kể hình thức bức hại nào đối với các học viên Pháp Luân Công và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên bị giam giữ.”

“Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi công dân của tất cả các quốc gia cùng nhau lên án chính sách đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ. 20 năm đã trôi qua. Với cuộc bức hại tà ác này, chúng ta không thể tiếp dung thứ cho nó nữa.”

4631097c651496fa92b249125cee227b.jpg

Ông John Dee, phó Chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công tại Châu Âu phát biểu trong buổi mít-tinh tại Quảng trường Nghị viện ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Luật sư của phiên tòa Trung Quốc: Nạn Thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ cần chấm dứt ngay hôm nay

17ce55717616de5149bb8f5d852cad70.jpg

Ông Hamid Sabi, Luật sư của Phiên tòa Trung Quốcphát biểu trong buổi mít-tinhngày 30 tháng 8 năm 2019.

Ông Hamid Sabi, luật sư của Phiên tòa Trung Quốc cũng đã phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông chỉ ra rằng nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là một hành vi bại hoại và là “một hành động xâm phạm phẩm giá con người.”

Ông cũng chỉ ra rằng cuộc bức hại càng kéo dài [thì] ĐCSTQ càng tự chuốc lấy nhiều tội ác hơn, “Loại tội ác này cần phải chấm dứt ngay lập tức, và nên là ngay ngày hôm nay.”

Bà Tamara Barnett, người đứng đầu Tổ chức Chống Buôn bán Người, phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà nghiêm khắc lên án nạn buôn nội tạng [được mổ lấy] từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ và kêu gọi chính phủ Anh hành động để chấm dứt cuộc bức hại.

86e4abbdd648807ead4e6b5990620950.jpg

Bà Tamara Barnett, người đứng đầu Tổ chức Chống Buôn bán Người lên án nạn buôn bán nội tạng [được mổ lấy ] từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Người qua đường hy vọng rằng sự tàn bạo của ĐCSTQ sẽ chấm dứt

a9c0e7425e0d96cb923b35d8fef122b7.jpg

Ông Sylvester dừng lại và lắng nghe buổi họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Luân Đôn, ngày 30 tháng 8.

Ông Sylvester làm việc cho một ngân hàng gần đó và đã từng nghe đến Pháp Luân Công. Ông cho hay ông hoàn toàn đồng ý với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Sylvester nói: “Tôi vô cùng xúc động. Việc cho thế giới thấy những gì đang diễn ra tại Trung Quốc là rất quan trọng. Bây giờ là lúc thế giới cần nhanh chóng hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.”

“Đây là thông tin không chỉ dành riêng cho Vương quốc Anh, mà còn cho toàn thế giới: toàn thế giới phải đứng lên để chấm dứt sự bại hoại này – hành vi của ĐCSTQ là phản nhân tính! Thế là quá đủ rồi! ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.“

2bc352421465bc03f7f22b016f084132.jpg

Bà Helen Mc’Carren thấy kinh hoàng khi nghe chi tiết về cuộc bức hại và đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác này

Bà Helen Mc’Carren để ý thấy lễ mít-tinh ở Quảng trường Nghị viện và quan tâm muốn tìm hiểu thêm. Bà thấy kinh hoàng khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói: “Điều này quá kinh khủng. Tôi không thể tin được là nó lại xảy ra! Tôi đã ký bản kiến nghị và mong có thể trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bà nhận xét: “Nếu có đủ người trên thế giới biết đến vấn nạn này, và nếu chính phủ Anh tạo áp lực cho ĐCSTQ, thì họ sẽ bị cảnh báo rằng họ không thể tiếp tục hành vi này thêm nữa.”

“Chúng ta nên để công chúng biết về điều này. Chắc chắn tôi sẽ đăng ảnh của buổi mít-tinh lên trang mạng xã hội của mình để tất cả bạn bè tôi thấy chúng.”

Buổi họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc

Trong buổi họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc, bà Caroline, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh, đã giới thiệu Pháp Luân Công và kêu gọi chính phủ Anh cũng như cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

Đứng đối diện Đại sứ quán Trung Quốc, ba học viên Pháp Luân Công kể về những bức hại mà họ đã phải chịu đựng do ĐCSTQ gây ra. Họ kêu gọi công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Công và cùng hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179202.html

Đăng ngày 08-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share