[MINH HUỆ 06-01-2010] Ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc đang nhận thức được sự thật và nhận ra rằng họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối trong việc tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công, cả những người tham gia trực tiếp như là công chức chính phủ, cảnh sát, lính gác ở trại lao động cưỡng bức, v.v..; và những người gián tiếp như là người nhà của các học viên, những người mà trong nhiều trường hợp đã phỉ báng Đại Pháp, đốt sách Đại Pháp, hay là can nhiễu theo nhiều cách để không cho các học viên đi theo tín ngưỡng của mình. Kết quả của sự thức tỉnh này, trang web Minh Huệ đang nhận được ngày càng nhiều những thông điệp thành tâm từ những người không tu luyện muốn công khai bày tỏ sự hối hận cho những việc làm sai trái của họ và công bố ý muốn sẽ sửa chữa những lời nói và hành vi của họ trong tương lai. Ban biên tập sẽ theo định kỳ chọn ra những thông báo tiêu biểu loại này và xuất bản với tiêu đề “Nghiêm chính thanh minh của những người không tu luyện.”

Dưới đây là một ví dụ:
Link: https://vn.minghui.org/news/8103-Nghiem-chinh-thanh-minh-cua-nhung-nguoi-khong-tu-luyen-sau-khi-tinh-ngo.html
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/6/113679.html
Đăng ngày: 08-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share