Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2019] Một cư dân thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị Tòa án Thành phố An Đạt xét xử vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tôn Thụ Đường bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và các tài sản cá nhân khác.

Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Họ chỉ ra rằng chưa từng có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và rằng thân chủ của họ không hề vi phạm bất kỳ một điều luật nào khi sở hữu tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Nhiều học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã có mặt để bày tỏ sự ủng hộ của họ với ông Tôn, nhưng họ bị chặn lại ở phía ngoài phòng xử án, nơi được cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt.

Cảnh sát ở bên ngoài phòng xử án cũng chụp và ghi hình các học viên Pháp Luân Công và người qua đường.

Hiện ông Tôn đang bị giam trong Trại tạm giam Triệu Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/14/178888.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share