Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2019] Bốn cư dân thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây đã bị kết án tù vào tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người học viên thứ năm bị bắt cùng với bốn học viên nói trên không bị kết án, vì bà đã phát triển bệnh ung thư vú trong thời gian bị giam giữ, và ung thư đã nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiến triển.

Năm học viên bị bắt trong hai tháng 9 và 10 năm 2017. Viện Kiểm sát Huyện Lệ Phổ phê chuẩn việc bắt giữ họ vào tháng 11 năm 2017.

Thẩm phán Tòa án Huyện Lệ Phổ đã công bố bản án vào cuối tháng 5 năm 2019 sau hai phiên xét xử diễn ra vào tháng 7 năm 2018 và tháng 5 năm 2019.

Ông Diêu Đức Hoán, 53 tuổi, bị kết án 8 năm; bà Phan Mộng Vân, 71 tuổi, bị kết án 7,5 năm; bà La Quế Phân, 70 tuổi, bị kết án 7 năm; và bà Hoàng Múc Thanh, 59 tuổi, bị lãnh bản án 3 năm.

Bà La từng được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào tháng 5 năm 2018. Sau đó bà bị đưa trở lại trại tạm giam sau khi bị kết án.

Bà Tằng Phượng Linh, 60 tuổi, đã được thả vào tháng 10 năm 2018 sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, cảnh sát cố gắng tống giam bà lần nữa, nhưng trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/14/178887.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share