Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2019] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án bốn năm tù, và hiện quyền được thăm nom thân nhân của bà bị tước đoạt vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Xuân Hương bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 sau khi bị báo công an vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 9 năm 2019, Tòa án Quận Tây Cương ở thành phố Đại Liên đã bí mật xét xử và kết án bà bốn năm tù giam mà không hề thông báo tới luật sư hay gia đình của bà.

Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, nhưng cơ quan này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử vào tháng 2 năm 2019.

Bà Vu bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, và người nhà bà không được phép vào thăm bà kể từ đó, bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, mặc dù luật sư của bà có thể gặp bà, nhưng cuộc nói chuyện của họ bị các lính canh giám sát chặt chẽ. Họ đứng giữa bà Vu và luật sư của bà. Lính canh cũng tỏ ra rất lo lắng và liên tục ngắt lời luật sư.

Phòng An sinh Xã hội địa phương đã treo lương hưu của bà Vu từ tháng 7 năm 2019 mà không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Gia đình bà Vu tuyên bố sẽ kháng nghị cho bà.

Bài liên quan:

Tóa án Trung cấp Đại Liên giữ nguyên án tù của một học viên chỉ vì đức tin mà không qua xét xử

Người mẹ bị phạt bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, con gái lên tiếng ủng hộ bà vì nhân cách của bà

Hơn 130 học viên Đại Liên bị giam giữ trong Tết Nguyên đán [2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/391004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178853.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share