Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2019] Ông Trương Khâm Hữu và bà Tôn Quảng Vinh ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có thông tin rằng ông Trương Khâm Hữu đã bị kết án bốn năm tù

Ông Trương Khâm Hữu, 56 tuổi, ở khu dân cư Tiền Mã Tràng, thị trấn Thành Quan, huyện Phượng Đài, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, bị bắt vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2018, chỉ vì đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở thị trấn Phượng Hoàng, huyện Phượng Đài (trước đây là xã Thành Quan, nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc của huyện). Nhân viên Phòng Cảnh sát Huyện Phượng Đài đã đưa ông Trương tới Đồn Công an Bắc Đại Bá.

Mã Cương, Phó phòng cảnh sát phụ trách đội an ninh nội địa, cùng với nhiều cảnh sát khác, đã xông vào nhà ông Trương và tiến hành lục soát. Họ đã tịch thu nhiều bản tuần san về Pháp Luân Công, đĩa DVD, cuốn Cửu Bình và các sách Pháp Luân Công.

Ông Trương bị đưa tới Trại tạm giam Phượng Đài vào ngày hôm sau. Cảnh sát nói với gia đình ông: “Sự việc này lớn nhỏ thế nào, tất cả là tùy thuộc vào gia đình.”

Ông Trương chính thức bị đưa vào diện bị bắt. Gia đình ông, vì không hiểu được ý nghĩa và chân tướng của Pháp Luân Công, nên dưới áp lực của cảnh sát, họ đã ký vào lệnh bắt giữ.

Toà án địa phương đã lên lịch xét xử ông Trương vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 nhưng phiên xét xử đã bị hủy. Vì không có lệnh trả tự do của toà nên ông Trương hiện vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam.

Có thông tin rằng ông Trương đã bị kết án bốn năm tù. Ban đầu, họ đưa ông tới Nhà tù Bạch Hồ Tỉnh An Huy (nằm ở thị trấn Bạch Hồ, huyện Lư Giang, thành phố Hợp Phì). Sau khi nhà tù từ chối tiếp nhận ông, ông lại bị đưa đến Nhà tù Số 1 Tỉnh An Huy (còn gọi là Nhà tù Phụ Dương).

Bà Tôn Quảng Vinh bị kết án bí mật ba năm tù

Bà Tôn Quảng Vinh, 65 tuổi, ở thị trấn Bát Công Sơn, quận Bát Công Sơn, thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, từ năm 2015 đến nay liên tục bị công an địa phương phạt tiền, sách nhiễu và bắt giữ.

Toà án Quận Bát Công Sơn đã thông báo cho bà Tôn về việc mở phiên xét xử ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, một ngày trước phiên xử, một nhóm người đã xông vào nhà bà Tôn, ghì bà xuống đất, còng tay rồi đưa bà đi. Gia đình bà Tôn không hề được biết hiện bà đang ở đâu.

Gia đình bà nhận được một thông báo trong tháng 12 năm 2018 rằng bà Tôn được đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy. Trong vài ngày gần đây, có thông tin rằng bà Tôn đã bị kết án bí mật ba năm tù.

Báo cáo liên quan:

Phiên tòa thực hiện “hoạt động hộp đen” để bỏ tù một phụ nữ

Các đối tượng tham gia bức hại ông Trương và bà Tôn:

Một số cá nhân hiện đang nằm trong diện điều tra của Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)

Trần Vạn Tân ( 陈 万新), Bí thư Đảng, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Huyện Phượng Đài – nằm trong diện điều tra của WOIPFG về vai trò trong vụ án: +86-554-868114, +86-554-8681281

Chu Hiểu Đệ ( 朱 晓 弟), Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Huyện Phượng Đài – nằm trong diện điều tra của WOIPFG về vai trò trong vụ án: +86-554-8681046, +86-554-8681068, +86-554-8681983, +86-13909648688

Vương Dõan Binh ( 王允兵), Trưởng Đồn Cảnh sát Bắc Đại Bá – nằm trong diện điều tra của WOIPFG về vai trò trong vụ án: +86-554-8611484

Lưu Khánh Khuê ( 刘 庆 奎), Giám đốc trại tạm giam Huyện Phượng Đài – nằm trong diện điều tra của WOIPFG về vai trò trong vụ án: +86-554-8689618

Các thủ phạm khác

Chu Minh Hoa ( 朱明 华), Viện trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Phượng Đài: +86-554-8681077

Trương Lập Kiến ( 张 立建), Chủ toạ, Toà án Huyện Phượng Đài: +86-554-12368, +86-554-8684066, +86-554-2311686

Đặng Thái Bình ( 邓 太平), cai ngục, Nhà tù Phụ Dương: +86-558-2708618

Tôn Tú Lệ ( 孙 秀 丽), cai ngục, Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy: +86-51-63720035, +86-551-5316004


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178796.html

Đăng ngày 16-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share