Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 02-07-2019] Câu chuyện về một hiệu trưởng trường trung học ở Bangalore, Ấn Độ đã được người dân thị trấn Chintamani biết đến rộng rãi.

Cách đây vài năm, ông Varkey, hiệu trưởng một trường trung học ở Bangalore, đã có một giấc mơ mà trong đó, ông thấy có nhiều người đang thực hành một môn tu luyện truyền thống Trung Hoa trên một quảng trường rộng lớn. Sau khi tỉnh dậy, ông rất ngạc nhiên và đã bắt đầu tìm kiếm môn tu luyện này.

Hai năm sau đó, dường như là tình cờ, ông đã biết môn tu luyện đó gọi là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và có thể học miễn phí. Ông đã mời các học viên của môn tu luyện tự thân này đến dạy cho học sinh và toàn bộ giáo viên trong trường của ông; họ nói sau khi luyện các bài công pháp xong, họ cảm thấy có nhiều năng lượng hơn, khả năng tập trung học tập của học sinh cũng tốt hơn.

Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Hiệu trưởng Varkey đã mời các học viên trở lại. Trước cổng trường, họ đã thấy dòng chữ lớn màu vàng kim có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” tại cổng trường

Hiệu trưởng Varkey và bà Rose Ma, vợ ông đã mời các học viên đến nhà họ ngay trong khuôn viên trường. Bà Rose đã kể cho họ nghe một câu chuyện thần kỳ.

Buổi sáng nọ, bà đã thấy một biểu tượng Pháp Luân màu bạc xoay tròn trong nhà bà, và bà có thể thấy thoáng qua cấu trúc bên trong của Pháp Luân đó. Nó liên tục xoay chuyển trong khi bay dần lên phía trần nhà. Bà rất kinh ngạc và dõi theo khi nó dừng lại bên dưới trần một chút. Bà Rose cho biết: “Pháp Luân đó phát ra ánh sáng màu bạc cực kỳ rực rỡ, còn bên trong tôi thấy có hoa văn rất sặc sỡ.”

Học sinh luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Học sinh đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Hơn 600 học sinh và giáo viên trong trường đã học năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp qua các học viên. Các học sinh sau đó đọc sách Chuyển Pháp Luân trong tiết học đọc buổi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/2/389433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/11/178400.html

Đăng ngày 12-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share