Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hawaii

[MINH HUỆ 07-07-2019] Ngày 4 tháng 7 năm 2019, tại lễ kỷ niệm 243 năm Ngày Độc lập trong Công viên Bãi biển Ala Moana ở Honolulu, các học viên đã dựng một bảng trưng bày thông tin để cư dân địa phương và du khách muốn xem bắn pháo hoa đêm hôm đó, khi đi ngang qua có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng về Đại Pháp và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

9a994df45e90ed6f35088543dfc513f6.jpg

Các hc viên trình diễn các bài công pháp

452547a568ea7710c24ab5f19331ca18.jpg

Trò chuyn vi mi người v Pháp Luân Đi Pháp

Nhiều người đã dừng chân xem màn trình diễn các bài công pháp; một số người còn quyết định học, một số chụp ảnh, trong khi những người khác đọc các tài liệu thông tin được phát tại quầy thông tin. Khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, một số người bày tỏ sự đồng cảm, có những người khác lên án chính quyền cộng sản vì cuộc bức hại.

Anh Holger là một giáo viên yoga đến từ Đức. Anh đang có chuyến du lịch ba tuần ở Hawaii và tình cờ nhìn thấy bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Anh tỏ ra muốn học pháp môn này.

3187bb5a4678db6325d0496c936f457c.jpg

Cô Micky mun hc Pháp Luân Đi Pháp

Cô Micky là một cư dân Honolulu. Cô thấy các học viên đang tọa thiền và rất muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện nay, thiền định là một phương thức rèn luyện sức khỏe rất thịnh hành đối với người phương Tây. Khi biết học Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn miễn phí, cô nói với các học viên rằng cô sẽ không cần phải đến phòng gym hay trung tâm yoga để học thiền nữa. Cô cho biết cô sẽ đến một điểm luyện công địa phương vào cuối tuần này để học các động tác.

Một số khách du lịch và cư dân địa phương bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên khi chắp tay trước ngực, hoặc cúi đầu khi họ biết Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Kim, một phụ nữ đến từ Hàn Quốc, đã sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà không sao tin được đó là sự thật và sự tàn bạo đó đã diễn ra trong 20 năm. Bà cho rằng việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên đang làm là việc tốt và hy vọng nhiều người sẽ nghe được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178382.html

Đăng ngày 12-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share