Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại California

[MINH HUỆ 05-07-2019]

Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Lễ diễu hành Ngày Độc lập lớn nhất ở Bắc California đã được tổ chức tại thành phố Redwood. Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 81 và gần 100 nhóm đã tham gia sự kiện thường niên này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời trình diễn trong cuộc diễu hành.

5ff1ce99a7c31c8cc08d4b0ea6721244.jpg

Các hc viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diu hành NgàyĐc lp thường niên ti thành ph Redwood vào ngày 4 tháng 7 năm 2019.

7e0b4a910f16ee44b38ecffac9d41154.jpg

20b1bf273d8f12a4a3f9598576ddbb63.jpg

91dab64780ec4d85e0513b9770043e6d.jpg

00def15acfb94cb4602301f6c9f38808.jpg

cd08a6797996a5ef4c247ccbe998a222.jpg
0e0ecfa23aadfe79346103f7dc28db6b.jpg
3ccd6b98c2ae4e38a815cfee8e6fa096.jpg
Mi người ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đi Phápđ tìm hiu thêm v môn tu luyện sau cuc diu hành.

6ff94a0c6a201b244f85638fc18eb9b9.jpg
5f9832cf041cdd18f6b304dd94dd6eff.jpg

Người dẫn chương trình của lễ diễu hành: Chân-Thiện-Nhẫn làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn

4b8a94118b8d796ae55915ce1c3ee007.jpg

Ông George Devine, người dẫn chương trình của lễ diu hành Ngày Đc lp thành ph Redwood, California

Ông George Devine là người dẫn chương trình của lễ diễu hành trong ba năm qua. Ông ca ngợi đoàn Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Đồng phục của họ thật rực rỡ. Chúng làm người xem cảm thấy rất dễ chịu.”

Ông cũng nhắc đến nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét: “Điều này thật ý nghĩa! Nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn!”

Giáo sư: Mi người nên phn đi cuc bc hi

Bà Marla Lowenthal, giáo sư thỉnh giảng của một trường đại học ở San Francisco, đã từng giảng dạy ở Trung Quốc. Bà thường trông thấy các học viên trong các sự kiện cộng đồng tại Khu vực Vịnh San Francisco. Bà chia sẻ: “Tôi từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết họ bị chính quyền Trung Quốc bức hại tàn khốc. Tôi cũng biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện cả tâm trí lẫn thể chất của mọi người.” Bà còn nói thêm rằng mọi người nên phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mt trường năng lượng tường hòa

51a44b4367e136ec093ac8377166198c.jpg
Cô Monica,điu phis kin cho mt t chc phi li nhun Khu vc Vnh San Francisco, cho biết cô cm nhận đượctrường năng lượng tường hòa xung quanhđiểm luyện công đa phương.

Cô Monica, điều phối sự kiện cho một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, rất vui khi được gặp lại các học viên trong cuộc diễu hành. Cô nói cô thường thấy các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên gần nhà cô.

“Điểm luyện công của các bạn có một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Nó thật dễ chịu và bình yên. Tôi đã nghĩ đến việc học các bài công pháp từ khá lâu rồi.”

Lut sưĐng Cng sn là mt mi nguy him cho thế gii

Ông Michael, một luật sư đến từ San Francisco, cho hay ông biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại và tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: “Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài, nó không cho phép mọi người có quyền tự do tư tưởng, do đó nó bức hại tôn giáo. Nó chỉ muốn duy trì quyền lực của mình. Thật ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối nguy hiểm đối với Trung Quốc cũng như những quốc gia còn lại trên thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/389622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/8/178357.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share