Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-07-2019] Hơn 200 học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Washington DC vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một trong 116 đoàn tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 243 của Hoa Kỳ. Hàng trăm ngàn người trên khắp nước Mỹ và thế giới đã tham gia lễ kỷ niệm năm nay tại thủ đô [WashingtonD.C].

ee0782b41fc9bdeb63f8898968bb3da0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành mừng ngày Quốc khánh 2019 tại Washington DC

b776d4ad2e86fafe0dcb276bf7e31339.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đã trở thành một bộ phận của lễ diễu hành này suốt 14 năm qua

67dd5b1feba9d02afd0ddc244ff8ffc0.jpg

Các tiểu đệ tử trên xe diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp

ae723452d6302c688432be02f2099b70.jpg

Trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành

ccb362b5dff3e4894c31e4a22ad88324.jpg

Hơn 20 học viên rước khí cầu hình bánh sinh nhật

50701ffab5cebe9512d6fdb236839180.jpg

Khán giả chào đón đoàn diễu hành Pháp Luân Công

f906694aad728f1298e62dd3d2949dd9.jpg

Nhiều khán giả hồ hởi chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo

Lễ diễu hành khởi hành tại giao lộ giữa đại lộ Hiến Pháp (Constitution Avenue) và phố Thứ Bảy (Seventh Street) vào 11 giờ 45 phút sáng. Đoàn nhạc Tian Guo vừa khởi nhạc lên, khán giả đã biểu lộ sự yêu mến âm nhạc bình yên, đi vào lòng người này. Nhiều người đã chụp ảnh hoặc ghi hình khi đoàn nhạc diễu hành qua.

Ông Châu, chỉ huy đoàn nhạc, cho biết hơn 160 nhạc sỹ tham gia lễ diễu hành đều là học viên Pháp Luân Công, từ tuổi thiếu niên tới những cụ già 80 tuổi. Họ thuộc nhiều ngành nghề như bác sỹ, phóng viên, kỹ sư, quản trị doanh nghiệp và sinh viên.

Đoàn nhạc đã biểu diễn một số tác phẩm như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thần Thánh ca”, “Pháp Chính Càn Khôn”, “Khải hoàn”, “Tống bảo” (trao bảo bối), “Trống Pháp cờ Pháp chấn động thập phương”, “Phật ân Thánh nhạc”, và “Quốc ca Hoa Kỳ”,“Cờ hiệu ngôi sao” (The Star Spangled Banner).

Khán giả hân hoan chào đón

bd6e21999acc371332cfbb8d763441c0.jpg

Ông Mark đến từ New Hampshire cùng vợ con

Ông Mark cùng vợ con đến từ New Hampshire để tham dự lễ kỷ niệm ở Washington DC. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ xem Pháp Luân Công diễu hành.

Con gái ông Mark có một cảm tình đặc biệt với văn hóa Trung Hoa và đang học tiếng Trung. Cô nói: “Tôi thích xe diễu hành của Pháp Luân Công với dòng chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Thật là đẹp!”

Ông Mark cho rằng xe diễu hành của Pháp Luân Công là đẹp nhất trong toàn lễ diễu hành. Ông rất ấn tượng với đoàn nhạc và nhận xét rằng đoàn nhạc rất chuyên nghiệp.

3d95a48ed761945afac37539013bf8d7.jpg

Ông Mark Benny và vợ đến từ Maryland

Ông bà Mark Benny đã lái xe hơn hai giờ đồng hồ tới Washington để xem lễ diễu hành. Họ nhận xét xe diễu hành của Pháp Luân Công là đẹp nhất trong lễ diễu hành.

7ea55b27ba118a19cdaa8fd1a7e82870.jpg

Ông John đến từ Virginia

Ông John đến từ Virginia lần đầu tiên tới Washington xem lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Ông nhận xét về đoàn diễu hành của Pháp Luân Công: “Đây là đoàn diễu hành lớn nhất – Thật lộng lẫy! Họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hẳn đã phải luyện tập rất nhiều.”

73b26f1f41544a55f3b02352e76fc149.jpg

Ông George đến từ San Francisco khen ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

Các học viên rất vui khi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh

594ae1829e7885c6419c2037a31df0c6.jpg

Học viên Trương Tuệ Đông đến từ Maryland đã tham gia lễ diễu hành bốn năm liền

Học viên Trương Tuệ Đông đến từ Maryland nói về lý do vì sao tham gia lễ diễu hành lại có ý nghĩa với ông đến vậy. Ông đến từ Trung Quốc, nơi mà Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo suốt 20 năm qua. Ông chia sẻ: “Tôi bị bắt và giam giữ nhiều lần vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi trân quý sự tự do ở Mỹ quốc.”

5066fb93c27c5447c14d40873456e5c6.jpg

Học viên Từ Hâm Dương, 17 tuổi, trình diễn bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Công trên xe diễu hành

Từ Hâm Dương, trong trang phục tiên nữ, trình diễn bài công pháp ngồi thiền trên xe diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô cảm thấy vui mừng khi giúp mọi người biết đến Pháp Luân Công. Cũng như ông Tuệ Đông, cô Hâm Dương cũng có nhiều cảm xúc đối với cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cha cô đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công.

75f2e0b7843bfa4c77bfeb804f24cde7.jpg

Bà Cát Mẫn – người tổ chức lễ diễu hành

Bà Cát Mẫn, người tổ chức phần trình diễn của Pháp Luân Công trong lễ diễu hành cho biết: “Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc suốt 20 năm qua. Nhiều học viên đã bị bắt giữ trái phép, bị tra tấn, hoặc bị giết để lấy nội tạng nhằm phục vụ cho hoạt động ghép tạng. Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh và có cảm nhận sâu sắc về sự tự do. Chúng tôi trân quý cơ hội được tu luyện Pháp Luân Công ở miền đất tự do này và mong giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công bắt đầu được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Không lâu sau đó, đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện tâm tính này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận có hàng ngàn học viên bị tử vong trong cuộc bức hại suốt 20 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều, nhưng do sự kiểm duyệt khắt khe của chính quyền Trung Quốc đối với các thông tin về Pháp Luân Công nên để có được thông tin chính xác là vô cùng khó. Số học viên bị bỏ tù và tra tấn bởi đức tin của họ còn lớn hơn nhiều.

Các nghiên cứu độc lập đã đưa ra các cáo buộc ĐCSTQ tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng của các học viên bị giam cầm và các tù nhân lương tâm khác rồi giết họ để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới chỉ huy trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, có quyền lực vượt trên cả cảnh sát và hệ thống tư pháp. Nhiệm vụ duy nhất của tổ chức này là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/8/178362.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share