Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 01-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện cộng đồng địa phương để giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công. Họ thường trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký từ những người ủng hộ để lên án cuộc bức hại trong thời gian diễn ra các sự kiện này.

Gần đây, các học viên đã tổ chức các sự kiện ở Hà Lan và Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công nổi bật trong Lễ hội đa Văn hóa ở Veenendaal, Hà Lan

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia lễ hội đa văn hóa ở Veenendaal, Hà Lan vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Mặc dù thời tiết nóng bức, [vẫn có] nhiều du khách tới tham dự sự kiện nổi tiếng này. Lễ hội bao gồm một buổi trình diễn thời trang quốc tế, thưởng thức ẩm thực của các nền văn hóa, nhảy múa và thơ ca. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và chơi trống lưng.

3f87fa1b478abb7b126245f8657e3c82.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

6b2413efb5cae57d75387f6d06ae33b1.jpg

Các học viên biểu diễn một tiết mục trống lưng

Các học viên tặng hoa sen và phát các tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Nhiều người đã sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Julia cho hay cô cảm thấy nạn thu hoạch nội tạng sống này thật khủng khiếp. Cô nói cô đã từng nghe rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là xấu xa nhưng cô không biết rằng nó lại quá tàn ác đến thế. Cô ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Cô cũng chia sẻ rằng cô sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Hội chợ Sức khỏe tại Johns Creek, Georgia

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Sức khỏe được tổ chức tại Johns Creek, Georgia. Khoảng 70 doanh nghiệp đã tham gia hội chợ. Johns Creek là vùng ngoại ô phía Đông Bắc Atlanta.

851c8f7f95f275710f1b43a38874f6e2.jpg

Một du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khỏe ngày 27 tháng 6 năm 2019

Hai cư dân địa phương, ông Don Neder cùng vợ là bà Gail Neder, đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và bắt đầu tập theo họ.

Ông Neder nói: “Khi tôi đi qua quầy thông tin của Pháp Luân Công, tôi cảm thấy môn tập này rất thú vị và tôi muốn tìm hiểu thêm.”

Ông cho biết ông muốn tìm hiểu thêm về một môn tu luyện có khả năng đề cao tư tưởng và sức khỏe. Ông nói rằng ông cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện các bài công pháp.

Khi biết rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt 20 năm qua ở Trung Quốc, vợ ông, bà Gail nói: “Thật khủng khiếp. Tại sao người dân lại không được phép tu luyện Pháp Luân Công chứ? Điều đó là không đúng.”

Ông bà Neder cho hay họ rất thích đến điểm luyện công ở địa phương, và một học viên đã tặng ông bà một cuốn Chuyển Pháp Luân,cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

995af7bdc2d6c62291efec12f37e4b68.jpg

Ông Don Neder và vợ đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Công

56a48c96726ff993664d6fa8f238d549.jpg

Ông Neder cùng vợ học các bài công Pháp của Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

Atlanta, Hoa Kỳ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/1/389428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178337.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share