Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2019] Ngày 4 tháng 7 năm 2019, Đoàn nhạc Tian Guo của nhóm Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco hết sức nổi bật vì là đoàn nhạc diễu hành duy nhất tại Lễ diễu hành “Hoa Hồng Trắng và Xanh” tại San Jose. Hơn 92 nhóm đã tham gia cuộc diễu hành, một hoạt động trong chuỗi sự kiện của thành phố nhằm kỷ niệm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ.

4504119479959abd1cf34d5c31d81c38.jpg

22cef32c9e41bd56593ea0f73d61ddf5.jpg

6e5c7a2220f1c3deab265282cbc17896.jpg

d3d9e9097d8fbabfa3d9016dc27d3944.jpg

d0c72c660555d5328fdb51c73c84af93.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo được chào đón nồng nhiệt tại Lễ diễu hành Hoa Hồng Trắng và Xanh tổ chức tại San Jose hôm 4 tháng 7 năm 2019

Bà Susan Hennessay, nhà tổ chức lễ diễu hành, đặc biệt yêu thích màn trình diễn “The Stars and Stripes Forever” (Mãi là sao và sọc) của đoàn nhạc. Bà nói: “Rất khí thế. Hôm nay là ngày 4 tháng 7, thật tuyệt khi được nghe bài này!”

5596802c6cc14a8c96900c70f306146e.jpg

Bà Susan ca ngợi Đoàn nhạc Tian Guo: “Họ là đoàn nhạc yêu thích của tôi!” Bà cho biết bà trân trọng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thấy rằng: “Những giá trị này có thể đưa cả nước xích lại gần nhau.”

Bà ngưỡng mộ kỹ năng của các thành viên trong đoàn nhạc diễu hành này và cho biết: “Tôi từng chơi kèn clarinet nên tôi biết nó rất khó. Nhưng họ lại chơi rất cừ trong khi diễu hành. Họ thật tuyệt!”

Bà Susan cũng ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên cố gắng tuân theo. Bà nói: “Thật là tốt đẹp. Bất cứ nhóm nào thúc đẩy sự hòa bình, sự hài hòa và tự do tín ngưỡng thì nhóm đó là tốt.”

Bà nói thêm: “Nó mang lại cảm giác yên bình cho khán giả, và những giá trị này có thể đưa cả nước xích lại gần nhau.”

Bà Susan đau lòng khi biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Bà nói: “Điều gì cũng có thể xảy ra ở một quốc gia cộng sản.” Bà nhớ đến Vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn cách đây mấy thập kỷ và nói: “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tàn bạo.”

Bà nói thêm: “Ai cũng nên có tự do tín ngưỡng.”

614b03c05fb1ceb5a056e0173f5f908e.jpg

Anh Stephen và cô Emily, vợ anh, đã vỗ tay hoan nghênh các thành viên của đoàn nhạc và nói: “Họ thật xuất sắc. Chúng tôi thực sự yêu thích màn trình diễn của đoàn nhạc!”

Anh Jimmy, một người tham dự lễ diễu hành khác nói: “Đoàn nhạc rất đáng nể! Nguyên lý này thật tuyệt vời!” Anh còn hỏi nơi để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và cho biết: “Tôi muốn cải thiện thân tâm của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/389615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/7/178349.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share