Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 24-06-2019] Ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào Lễ hội Mặt trời Soli, một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất tại thành phố Mersin. Trong cả hai ngày của lễ hội, họ đã tặng những bông hoa sen giấy nhỏ, trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Neşet Tarhan, Thị trưởng thành phố Mezitli và là người tổ chức Lễ hội, đã nhận tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin của các học viên. Sau khi tham quan các quầy thông tin khác, ông quay lại và muốn thử tập các bài công pháp.

Ông cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Chúng ta phải tham gia các sự kiện khác cùng nhau.” Ông yêu cầu trợ lý của ông gọi cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp sau lễ hội. Các viên chức thành phố đã chụp và công bố ảnh thị trưởng với các học viên trên trang truyền thông của thành phố.

5162e0866fdbb783a3f44ea7591288f2.jpg

Ông Neşet Tarhan, thị trưởng thành phố Mezitli luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với các học viên.

ff0c6409e32e1d37ffe92a132d6158f3.jpg

Ảnh được công bố trên trang truyền thông của Hội đồng Thành phố Mezitli.

Khi các học viên luyện công trước quầy thông tin, khách tham quan Lễ hội thể hiện sự quan tâm với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng chân để học các bài công pháp, một số người cho biết họ sẽ tham gia tập cùng các học viên tại điểm luyện công địa phương.

78bf4d3b39f670327444fc26adb474f9.jpg

c2e24a2d0ed2f67721d38a0fbd60e10d.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trước quầy thông tin của họ cùng với nhiều người già và trẻ luyện theo.

21e64c6f894ffb2b6f6575bf7779d328.jpg

Sevda hn, một học giả tại Đại học Mersin (áo vàng bên trái) và bạn của cô từ Georgia (phải) cùng nhau luyện công.

Sevda hn, một học giả tại Đại học Mersin, và bạn của cô từ Georgia đã học các bài công pháp. Sau đó, Sevda hn nói: “Tôi có thể tập trung ngay cả trong không gian ồn ào này. Tôi cảm nhận được những xung động ở bàn tay và ngón tay, và thấy thật thư thái.”

81d413065a3161bdf4e577c4b666e091.jpg

Cô Serap Siber, một tình nguyện viên của sở cứu hỏa, đã học các bài công pháp.

Cô Serap Siber, một tình nguyện viên của sở cứu hỏa tại một quầy thông tin bên cạnh, cho biết, đây là lần đầu tiên cô tập kiểu bài tập này, và thấy rất ấn tượng. Cô nói: “Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm giác như tôi là một nữ diễn viên ballet vậy. Thật tuyệt vời khi môn tu luyện này được thực hành trên khắp thế giới. Tôi nghĩ ai cũng nên thiền.”

b4088458fa51b26a9c783226b96e688c.jpg

Anh Mehmet Ersin Birsen yêu thích các bài công pháp.

Sau khi tập các bài công pháp, anh Mehmet Ersin Birsen nhận xét rằng các bài tập làm dịu các vùng đau nhức trên cơ thể anh. Anh trở lại vào ngày hôm sau để luyện các bài công pháp một lần nữa với các học viên. Anh nói rằng anh đã suy nghĩ về việc luyện công từ ngày hôm trước.

bf2101c1db0a30bfc670405fce60bf0c.jpg

Bà Gülay và con gái đã tham gia cùng các học viên tại điểm luyện công địa phương vào tuần sau khi học các bài công pháp.

cbe5303aa2ed4dfe608cc6d672b8b803.jpg

e05dc3a18383ca693dca53287143a46a.jpg

Khách tham quan Lễ hội ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trong dịp Lễ hội, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Tòa án Tối cao Trung Quốc xét xử cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, người khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một học viên đã đến tất cả quầy thông tin và xin chữ ký thỉnh nguyện từ hầu hết những người tham dự Lễ hội.

154e19c3a0b907feae2f8509deda1f3f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trong cả hai ngày Lễ hội.

04357acf7060f80f8e2bf6f496cd63cf.jpg

Ảnh chụp nhóm học viên tham gia Lễ hội Mặt trời Soli ở Mersin.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/8/178365.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share