Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2019] Tháng 10 năm 2014, bà Lý Thuý Hoa được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau khi bị giam cầm và tra tấn đến mức bất tỉnh chỉ bởi bà không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau 5 năm nằm liệt giường và chịu nhiều thương tổn, bà đã qua đời vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 ở tuổi 64.

f2b579f72f67fb37a8b1a0acac9822d1.jpg

Bà Lý Thuý Hoa trước khi qua đời

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà có đức tin vào pháp môn này vì đã giúp bà cải thiện sức khoẻ và nâng cao tâm tính. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, bà liên tục bị sách nhiễu và bắt giữ. Do đó bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Vì không chịu nổi áp lực nên chồng bà đã ly dị bà. Tuy nhiên, sau khi chồng bà gặp tai nạn xe hơi và phải nằm liệt giường, bà Lý đã tận tình chăm sóc cho ông đến khi ông hoàn toàn bình phục.

Lần bắt giữ bà Lý gần đây nhất là vào ngày 7 tháng 11 năm 2009. Bà bị kết án 11 năm tù tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh, một nơi khét tiếng về việc tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Ngoài trường hợp của bà Lý, một số học viên Pháp Luân Công khác cũng rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị tra tấn trong nhà tù này.

Bà Tạ Bảo Phượng

3af1718ff5e851ccc0f7666ab8c9c536.jpg

Bà Tạ Bảo Phượng

Bà Tạ Bảo Phượng bị Toà án Huyện Triều Dương kết án 5 năm tù vào năm 2017. Ngày 5 tháng 12 năm 2017, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Chỉ vài tháng sau, bà Tạ trở nên ốm yếu và bị nôn ra hết những gì đã ăn. Nhà tù cũng từ chối không cho gia đình bà bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh cho bà.

Đầu tháng 6 năm 2019, bà Tạ được đưa gấp tới phòng cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, bà lại bị đưa trở lại nhà tù.

Trước án tù gần đây nhất, bà Tạ từng phải thụ án hai năm trong một trại lao động và 10 năm tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh chỉ vì niềm tin của bà. Bà đã bị cấm ngủ, bị bỏ đói và phải ngồi xổm trong nhiều giờ. Các ngón tay của bà trở nên biến dạng do hàng ngày bà phải lao động nặng nhọc, từ sáng đến tối trong nhà tù này.

Bà Lý Quốc Tuấn

Bà Lý Quốc Tuấn bị kết án 11 năm tù tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào năm 2016, chỉ vì bà nộp đơn khiếu nại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Đầu năm 2018, bà Lý bị chảy máu nghiêm trọng và từ đó đến nay bà đã phải trải qua hai cuộc đại phẫu. Gia đình bà đã phải trả gần 90.000 Nhân dân tệ chi phí thuốc men cho bà.

Có thông tin rằng lính canh đã tra tấn bà Lý bằng cách chỉ cho bà mặc một cái áo cộc tay vào mùa đông trong khi nhiệt độ xuống dưới -11 độ C và để cho gió lạnh thổi vào người bà.

Hiện bà Lý đang được hóa trị tại Khu số 4 của nhà tù này.

Bà Lưu Ngọc Quyên

Bà Lưu Ngọc Quyên bị kết án bảy năm tù vào năm 2017 cũng chỉ bởi bà đã nộp đơn khiếu nại Giang Trạch Dân. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh bất chấp sự thật rằng trong hai năm giam cầm ở Trại tạm giam Thành phố Triều Dương, bà đã xuất hiện ba khối u ở ruột.

Để ép buộc bà Lưu từ bỏ đức tin, lính canh đã đánh bà và đập đầu bà vào rào chắn bằng sắt. Bà đã bị gãy xương mắt cá chân vì bị đánh đập.

Sau đó, lãnh đạo nhà tù đã chuyển bà tới bệnh viện để loại bỏ khối u. Gia đình bà buộc phải thanh toán chi phí điều trị. Sau khi xuất viện, bà bị đưa trở lại nhà tù và tiếp tục bị ngược đãi.

Bà Mưu Lệ Hoa

Bệnh bạch cầu của bà Mưu Lệ Hoa, vốn được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, đã tái phát vào năm 2016 sau khi bà bị bắt và kết án 5 năm tù vì tín ngưỡng của bà.

Bà bị ép phải lao động nặng nhọc trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh dù sức khoẻ của bà rất yếu. Người bà xuất hiện nhiều vết bầm tím và bên ngực trái của bà xuất hiện ba khối u đã chảy dịch. Bà còn bị một khối u ở tử cung.

Vào tháng 6 năm 2018, bà Mưu phải nhận bản án ba năm tù từ một hồ sơ cũ vào năm 2009 (khi đó bà được trả tự do vì lý do sức khoẻ), cũng bởi niềm tin của bà vào Pháp Luân Công.

Gia đình hiện đang rất lo lắng cho sức khoẻ của bà.

Các báo cáo liên quan:

Từng bị giam cầm vì niềm tin, hai phụ nữ Liêu Ninh tiếp tục đối mặt với bản án nặng

Một phụ nữ ở Liêu Ninh đang trong tình trạng nguy kịch sau hai năm bị giam giữ

Một bệnh nhân ung thư bị bức hại trong tù

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh huấn” của nó

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: Nơi tra tấn và giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/3/389508.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178328.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share