Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-5-2019] Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù với bốn năm thử thách vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi phát triển bệnh ung thư dạ dày trong khi bị giam giữ. Bệnh tình của bà diễn biến xấu đi. Chín tháng sau khi bị kết án tù bà đã qua đời ở tuổi 63.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Ngô Bảo Ngọc, một cư dân thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 10 năm 2017. Hai vị khách đến chơi nhà bà là bà Tô Thúy Vinh và bà Lưu Văn Phương, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công và 5.000 tệ tiền mặt của bà Ngô.

Có thông tin rằng ba người phụ nữ này bị chính quyền nhắm đến sau khi bị phát hiện đã gọi điện thoại cho người dân để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Ngô đã bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Đông Doanh vào ngày 23 tháng 11 năm 2017, trong khi bà Tô và bà Lưu bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Tân Châu.

Những kẻ hành ác đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của con trai và cháu trai bà Ngô nếu bà không viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị giằng xé nội tâm giữa việc kiên định đức tin của mình và bảo vệ những người thân yêu khỏi bị chính quyền bức hại. Sau đó bà nói với gia đình rằng bà đã viết tuyên bố từ bỏ tu luyện trái với nguyện vọng của mình, và bà cảm thấy áp lực tinh thần to lơn. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm, và bà sớm bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Bà Ngô, bà Tô và bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 3 năm 2018. Một tháng sau bà Tô bị kết án bảy năm tù.

Mặc dù bà Ngô đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 28 tháng 4 năm 2018, song bà đã bị kết án ba năm tù với bốn năm thử thách vào ngày 12 tháng 7 năm 2018.

Sau khi trở về nhà, sức khỏe bà Ngô suy giảm nghiêm trọng và không thể đi lại. Tuy vậy, cảnh sát vẫn yêu cầu bà phải đến báo cáo tình hình với họ hàng tháng.

Cuối cùng, bà Ngô đã không chống nổi bệnh ung thư và hàm oan qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177778.html

Đăng ngày 29-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share