[MINH HUỆ 23-10-2009] Tòa án huyện Nông An tại Tỉnh Cát Lâm kết án bất hợp pháp bảy học viên Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2009, kể có ông Hàn Hi Tường, bà Wang Xiuping (vợ của Hàn Hi Tường), ông Lý Phượng Minh, bà Zhao Yushu (vợ của Lý Phượng Minh), ông Zhang Wanjun, ông Wei Cheng, và ông Qi Yunchao. Các học viên này đã khiếu nại lên Tòa chung thẩm Trường Xuân, nhưng tòa đã trì hoãn nhiều lần một cách vô lý trường hợp của họ. Hiện nay, tòa muốn phán quyết mà không qua phiên xử, và tuyên bố rằng, “Không cần đi theo các quy trình tòa án khi nói về các vấn đề Pháp Luân Công.”

Vào tháng 12 năm 2008, Tòa án huyện Nông An thực hiện một ‘phiên xử bí mật’ chống bảy học viên nói trên mà không thông báo cho gia đình họ biết. Ngày 27 tháng 3 năm 2009 tòa dùng cùng phương sách và phán quyết chống họ. Các học viên không đồng ý với lời tuyên án và cùng nhau khiếu nại lên Tòa chung thẩm Trường Xuân. Các học viên tại huyện Nông An và gia đình của bảy người họ thuê 14 luật sư để bênh vực họ.

Hiện nay thời hạn khiếu nại đã chấm dứt và các gia đình đã kêu gọi nhiều lần xin tòa án ra lệnh một phiên đối chất, nhưng tòa đã trì hoãn bằng nhiều lý do.

Ngày 7 tháng 9 năm 2009, tòa án, mà trước đó không xác nhận rằng có hay không một phiên tòa sẽ mở ra, đã yêu cầu các luật sư nộp bản biện hộ của họ, nói rằng tòa sẽ chỉ có thể quyết định có nên hay không kêu một cuộc nghe đối chất sau khi nhận được các bản biện hộ. Từ khi nào mà có tiền lệ là nộp bản biện hộ trước một cuộc nghe đối chất? Điều này đã quá rõ ràng rằng tòa án đang làm trò lừa gạt. Các học viên và gia đình họ đã thấy rõ sự lừa gạt và nói cho các luật sư họ biết, “Nếu tòa không xác nhận sẽ có một phiên tòa, vậy đừng nộp bản biện hộ.

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, sáu tháng sau thời hạn cuối đã qua, Tòa chung thẩm Trường Xuân thông báo cho các luật sư biết rằng họ sẽ tuyên án vào ngày 23 tháng 10.

Đó là một vi phạm luật pháp khi tòa tuyên án mà không có một phiên xử và không cho phép biện hộ. Khi gia đình chỉ ra điều này, tòa trả lời, “Không cần đi theo các hành trình luật định về các vấn đề Pháp Luân Công.” Đó là những điều mà tại ĐCSTQ này nay nói rằng “đi theo luật,” và nhân quyền dưới chế độ ĐCSTQ.

Tòa án chung thẩm Trường Xuân đã phải ra phán quyết chống lại bảy học viên trên vào lúc 2:00giờ chiều ngày 23 tháng 10 (thứ sáu) tại Tòa án huyện Nông An.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/23/210968.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112018.html
Đăng ngày 22-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share