Tên: Quách Chiếu Thanh (郭照青)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 37
Địa chỉ: quận Vũ Linh, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Cán bộ  Trung tâm nghệ thuật quần chúng thành phố Ích Dương
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Thường Đức
Thành phố: Thường Đức
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, đánh đập, treo lên bằng cổ tay bị còng, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, giam giữ.
Những kẻ bức hại: Vương Vĩnh Khang, Ngô Hy Dũng, Hoàng Quân Hoa

[MINH HUỆ 06-12-2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Hồ Nam) Cô Quách Chiếu Thanh, tốt nghiệp đại học, là cán bộ của Trung tâm nghệ thuật quần chúng thành phố Ích Dương. Cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996 và trở thành một điều phối viên địa phương vào tháng 4 năm 1999. Do tập luyện, cô đã bị chính quyền đã tước bỏ chức Tổng thư ký Hiệp hội thư pháp thành phố Ích Dương.

2009-6-4-dsc09193--ss.jpg
Cô Quách Chiếu Thanh

Từ năm 1999 đến 2009, cô Quách đã bị bắt 9 lần và chịu nhiều loại hình tra tấn. Năm 2000, cô bị bắt sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, và bị giữ ở thành phố Thiên Tân. Ngày 16 tháng 1 năm 2001, cô bị bắt và bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã thành phố Sâm Châu trong 2 năm. Trong khi ở trong trại lao động, cô đã trải qua nhiều loại hình tra tấn bao gồm bị treo lên bằng cổ tay bị còng, tra tấn sốc điện, và bị đánh gần chết. Ngày 20 tháng 12 năm 2004, cô Quách và cha mẹ cô bị bắt bởi Vương Vĩnh Khang, Ngô Hy Dũng, Hoàng Quân Hoa và các nhân viên cảnh sát khác của quận Vũ Linh, thành phố Thường Đức. Cảnh sát cũng lấy đi của gia đình hơn 23.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, cô Quách bị bắt ở quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu. Hơn một tá nhân viên đã xông vào nhà cô và đánh đập cô tàn bạo. Cô ngã xuống đất và bị bất tỉnh, người đầy máu. Để che dấu sự tàn bạo của họ, các nhân viên đã lau sạch máu trên đất trước khi họ chụp hình cảnh này. Cô Quách bị giữ ở Sâm Châu 9 ngày và chịu sự tra tấn tàn khốc vì từ chối hợp tác với cảnh sát. Cô bị tê liệt khi bị chuyển đến trung tâm giam giữ Lâm Lễ của thành phố Thường Đức ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Sau đó cô Quách bị chuyển đến Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Thường Đức. Cha mẹ già của cô đã đi lại nhiều lần giữa thành phố Ích Dương và thành phố Thường Đức để yêu cầu chính quyền có hình thức điều trị y tế thích hợp cho con gái họ. Chính quyền đã làm ngơ các yêu cầu của họ. Kết quả của việc chữa trị bị trì hoãn, hai chân của cô Quách bị teo lại.

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, khi cha mẹ cô Quách đến thăm cô, họ được trung tâm giam giữ cho biết cô Quách đã bị kết án 10 năm tù và sẽ bị gửi đến thành phố Trường Sa vào đầu tháng 12 để thực hiện án tù.

Những người liên quan

Vương Vĩnh Khang, Đội phó Đội an ninh công cộng quận Vũ Linh: 86-13907368133 (Di động)
Ngô Hy Dũng, Đội trưởng Đội an ninh nội địa quận Vũ Linh : 86-13077233693 (Di động)
Hoàng Quân Hoan, Đội phó Đội an ninh nội địa quận Vũ Linh: 86-13907368136 (Di động)
Đái Hy, trưởng Phòng 610 quận Vũ Linh: 86-13762681513 (Di động)
Hạ Hữu Sơ, chánh án của Tòa án quận Vũ Linh: 86-13908410816 (Di động)
Mao Hoa Xán, phó chánh án của Tòa án quận Vũ Linh: 86-13974219582 (Di động)
________________________________________
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213916.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/15/113139.html
Đăng ngày: 21– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share