Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-05-2019] Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2019 (Pháp hội) đã được tổ chức tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn vào hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019. Khoảng 10.000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia sự kiện và cảm động trước các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện được trình bày tại Pháp hội. Các học viên trân quý cơ hội được nghe các học viên khác chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ. Họ cảm thấy có thêm động lực để nỗ lực tinh tấn hơn trong tu luyện.

0f40781f9fb18c377fd011c7bfaa8f88.jpg

Anh Alex Luchansky, một kỹ sư phần mềm, chia sẻ cảm thụ sau Pháp hội

Anh Alex Luchansky được cha mẹ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Anh đã thụ ích rất nhiều từ Pháp hội năm nay tại New York và cho biết anh thấy phấn chấn hơn với các câu chuyện của các học viên kể về sự tinh tấn và vô tư vô ngã khi làm việc trong các hạng mục giảng chân tướng. Anh thấy mình cần đề cao ở cả hai phương diện này. Anh cũng chia sẻ rằng sau khi lắng nghe chia sẻ trải nghiệm tu luyện của những học viên khác, anh nhận ra rằng những người không tu luyện có nhận thức khác về Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, tùy thuộc vào trạng thái tâm lý khác nhau của mỗi người, anh cần dụng tâm hơn nữa vào việc lý giải vấn đề một cách rõ ràng cho họ.

Vào những ngày cuối tuần, anh Luchansky thường đến Tháp Chuông Tự do (Liberty Bell), một điểm thu hút khách du lịch ở Philadelphia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Anh nói với du khách Trung Quốc rằng chiếc chuông này là biểu tượng của tự do và rằng người Mỹ có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh kể rằng có lần khi anh đang giảng chân tướng cho một du khách Trung Quốc thì du khách này hỏi anh tại sao các học viên Pháp Luân Công không đi trị bệnh. Anh đã trả lời du khách đó rằng: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành những người tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ai đó có lý giải sai lầm hoặc không tuân theo các pháp lý, thì thật không công bằng khi kết luận môn tu luyện đó là không tốt phải không? Đại Pháp không phải dùng để chữa bệnh, nhưng thông qua việc thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người sẽ trở thành người tốt với những tiêu chuẩn đạo đức cao, tâm trí con người được tẩy tịnh và nhờ đó sức khỏe của họ được cải thiện.” Vị du khách đồng tình với lời giải thích của anh và đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Luchansky nói rằng một điều khác anh học được thông qua Pháp hội New York là trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nếu bạn không thể giải đáp một vấn đề nào đó một cách rõ ràng thì nhất định bạn cần tìm ra câu trả lời và suy ngẫm về mấu chốt của vấn đề. Anh rất biết ơn Sư phụ đã cho anh cơ hội được tu luyện và cho hay anh đã được thụ ích nhiều điều nhờ hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

b491a488189c53275eddf270262677d9.jpg

Cô Esther Hack, một học viên đến từ Canada đặc biệt xúc động với bài chia sẻ của một nghệ sỹ Shen Yun

Cô Esther Hack là một học viên đến từ Canada. Việc tham gia Pháp hội New York năm nay đã giúp cô nhận ra rằng cô cần nỗ lực hơn nữa trong tu luyện và làm tốt ba việc. Cô đặc biệt xúc động bởi bài chia sẻ của một nghệ sỹ Shen Yun, anh đã bị thương trong quá trình tập múa và phải đối mặt với khả năng phải rời khỏi Đoàn. Với sự giúp đỡ của bố mẹ cũng như các đồng tu, và thông qua việc học Pháp và suy ngẫm về những thiếu sót trong tu luyện của bản thân, anh đã học được cách trân quý những gì mình có.

Cô Esther chia sẻ rằng gần đây, cô đã trải qua một quan nghiệp bệnh tương tự. Thông qua học Pháp và phát chính niệm thường xuyên, cô nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm. Cô đã có thể đọc nhiều hơn một bài giảng mỗi ngày và luyện các bài công pháp nhưng cô nhận ra rằng cô cần ngồi thiền và phát chính niệm thường xuyên hơn. Cô hy vọng sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Vượt qua khổ nạn nhờ tu luyện

21a77419287ae2b01636db7650757836.jpg

Bà Cheryl Zocco chia sẻ rằng Pháp hội đã nhắc bà nhớ đến tầm quan trọng của việc tu luyện bản thân

Bà Cheryl Zocco được con trai giới thiệu môn tu luyện này và tặng cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 2009. Bà đã đọc đi đọc lại cuốn sách này. Bà nói rằng bà đã thụ ích được nhiều điều từ việc nghe các bài chia sẻ của các học viên tại Pháp hội về sự tiến bộ trong tu luyện và làm tốt hơn trong các hạng mục giảng chân tướng. Bà hy vọng sẽ làm ba việc tốt hơn trong tương lai. Khi Sư phụ giảng về Pháp lý Thành, Trụ, Hoại, Diệt và mối quan hệ với cựu thế lực, bà đã ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc tu tốt bản thân.

52b69b7bd47d2edd0d1c115970e6a014.jpg

Cô Genevieve Dame đến từ Canada cho biết: “Người ta có thể vượt qua khổ nạn nhờ tu luyện”

Cô Genevieve Dame là một học viên đến từ Canada. Bài chia sẻ đầu tiên khiến cô xúc động bởi vì bản thân cô cũng gặp phải tình huống tương tự. Cô Dame làm việc trong một hạng mục truyền thông trong nhiều năm, nhưng đã rời khỏi hạng mục này. Một học viên đã đề nghị cô quay trở lại hạng mục nhưng cô không chấp nhận ngay lời đề nghị đó. Lắng nghe Sư phụ giảng Pháp và bài chia sẻ của các học viên tại Pháp hội đã giúp tâm trí cô trở nên thanh tỉnh hơn. Cô đã quyết định sẽ quay trở lại hạng mục. Cô nói rằng những trải nghiệm chia sẻ của các học viên đã giúp cô nhận ra rằng cô có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào khi tu chính mình.

cc9a310faa2640f00e2b7225d8741fb1.jpg

Đôi vợ chồng đến từ Bỉ: ông Welfiead H và bà Karen Claes tin rằng làm tốt ba việc và đề cao trong tu luyện sẽ giúp các học viên vượt qua trở ngại.

Ông Welfiead, học viên người Bỉ nói rằng: “Pháp hội ngày hôm nay đã khiến tôi nhận ra bản thân cần đề cao trong tu luyện. Tôi đã tu luyện được 13 năm và cảm thấy càng ngày tu càng khó hơn. Tôi cứ nghĩ chỉ mình mình nghĩ thế, nhưng sau khi nghe nhiều bài chia sẻ của các học viên hôm nay, tôi nhận thức được rằng vượt qua khổ nạn khó khăn đến thế nào. Do đó, chúng ta cần minh bạch cần tu luyện như thế nào mới vượt qua được trở ngại. Hai học viên đã chia sẻ về việc tạo được đột phá sau khi buông bỏ chấp trước vào tự ngã và xuất tâm từ bi. Tôi cần đề cao ở phương diện này và không để cái tôi vượt trên bản thân mình. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói với mọi người về Đại Pháp và đọc các bài giảng cũng như phát chính niệm thường xuyên hơn.”

Bà Karen Claes nói rằng hầu như tất cả người nhà bà đều tu luyện. Bà rất vui và trân quý cơ hội được nghe Sư phụ giảng tại Pháp hội. Bà hy vọng sẽ đề cao trong tu luyện và làm ba việc tốt hơn. Bà cho rằng những học viên nào chú ý đến việc phát chính niệm có thể loại bỏ được can nhiễu của cựu thế lực, do vậy sẽ thực hiện được tốt hơn trong tu luyện. Bà nhận ra rằng bà đang thiếu sót ở phương diện này và đã tìm được động lực để thực hiện tốt hơn khi trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177729.html

Đăng ngày 26-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share