Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa

[Minh Huệ 9-4-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, Canada đã tổ chức một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở trường Đại học Ottawa vào hôm Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019. Trong hội thảo này, 13 học viên Trung Quốc và phương Tây đã trình bày những trải nghiệm và thể ngộ trong tu luyện của họ.

e06886edf785e76ef46781a4bed0913f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại trường Đại học Ottawa vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4

Một số học viên đã chia sẻ về cách họ áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi gặp khổ nạn.

Bà Vương đã có mâu thuẫn với người điều phối địa phương về việc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Sau đó, bà không thể giữ bình tĩnh và không muốn tham gia hoạt động này.

Rồi bà phải trải qua một loạt khổ nạn. Bà nghĩ: “Những sự cố này không phải ngẫu nhiên. Mình chắc chắn đang có chấp trước cần phải từ bỏ.” Trong lúc đó, người điều phối đã nhận ra được vấn đề của ông ấy và gọi bà Vương đến để xin lỗi. Bà Vương nhận ra rằng việc nóng giận và phàn nàn của bà là “những suy nghĩ không đúng đắn”.

Mỗi khi bà gặp khó khăn trên đường đến Đại sứ quán Trung Quốc, như thời tiết khắc nghiệt hoặc tắc đường nghiêm trọng, bà Vương lại nhẩm bài thơ của Sư phụ Lý: “Sạch bong vọng niệm; Tu Phật không khó” (Vô tồn – Hồng Ngâm)

Bà cho biết: “Tôi đến Đại sứ quán Trung Quốc vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Tôi treo biểu ngữ, sau đó luyện các bài công pháp và phát chính niệm. Tôi thấy các trải nghiệm trong khi luyện công của tôi thực sự thay đổi. Mặc dù ồn ã, tôi có vẫn thể nhập tĩnh nhanh chóng. Sau khi luyện xong các bài công pháp, tôi cảm thấy rất tuyệt!”

Bà Lý đã nói trong bài chia sẻ rằng bà cảm thấy không khỏe sau khi phát chính niệm hỗ trợ một học viên đang vượt quan nghiệp bệnh. Bà hướng nội và thấy rằng sâu thẳm trong tâm, bà vẫn còn mong muốn được khỏi bệnh thông qua tu luyện.

Bà nói: “Tôi đã tìm thấy một chấp trước ẩn giấu của bản thân trong khi giúp đỡ một đồng tu khác. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình.”

Đảm bảo rằng mọi người đều được tham gia

Bà Hạ nói về cách bà tổ chức nhóm học Pháp. Bà và những điều phối viên khác lựa chọn chủ đề thảo luận hàng tuần. Để giúp mọi người đều được tham gia và để họ có cơ hội chia sẻ, họ chia các học viên tham gia thành các nhóm nhỏ gồm 6 đến 7 người. Theo cách đó, mỗi người đều có cơ hội nói về kinh nghiệm của họ.

Sau khi nhóm nhỏ chia sẻ, mỗi nhóm gửi bản tóm tắt thảo luận của họ đến nhóm lớn. Sau khi họ áp dụng phương pháp này, việc học nhóm đã trở nên năng động hơn, và các học viên đều tích cực tham gia thảo luận.

Bà Hạ cũng nói về việc quảng bá cho Shen Yun vào năm ngoái. Do có lốc xoáy, họ gặp một số khó khăn. Tất cả các học viên đều chia sẻ thể ngộ của họ dựa trên Pháp và giúp đỡ lẫn nhau hướng nội.

Bà cho biết: “Trong quá trình này, tất cả chúng tôi đều thấy rằng chúng tôi là một chỉnh thể theo sự dẫn dắt của Sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, chính niệm mạnh mẽ của nhóm chúng tôi đã phá vỡ tình thế khó khăn và hoàn thành tốt việc quảng bá Shen Yun.”

Ông Lý bắt đầu bán quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên (the Epoch Times) từ năm 2005. Ông nói: “Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, bởi vì tờ báo này có mục tiêu khôi phục các giá trị truyền thống và truyền rộng chân tướng. Công việc này cũng cho phép tôi có thời gian để tu luyện và học tập.”

Tờ báo phải đối mặt với các loại can nhiễu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các áp lực về tài chính. Ông Lý tin tưởng rằng khi ông tu luyện bản thân tốt, ông có thể làm tốt công việc. Kể từ tháng 1 năm 2010, ngoài việc tham gia học Pháp nhóm, sáng nào ông Lý cũng đọc Pháp và luyện công. Ông nhận thấy việc bán quảng cáo của ông tiến triển, và trong ba tháng đầu năm 2019, doanh số đã đạt một kỷ lục mới.

Các học viên khác chia sẻ về quá trình cải thiện mối quan hệ của họ với các thành viên gia đình và giúp người nhà hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hân Kỳ Hoa, một điều phối viên của điểm luyện công ở Ottawa, cho biết: “Chúng tôi nhận được gấp đôi lượng bài so với thông thường. Chất lượng của các bài chia sẻ cũng rất tốt. Điều đó nói lên rằng, khi là một chỉnh thể, các học viên đã đề cao trong tu luyện. Tất cả chúng ta đều đang tu luyện bản thân một cách vững chắc.”

“Chúng ta sẽ càng tinh tấn hơn trên con đường tu luyện và trở thành một chỉnh thể để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, và gánh vác tốt các trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/11/176459.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share