Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-05-2019] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019 được tổ chức tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn vào ngày 17 tháng 5 năm 2019. Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã thuyết giảng và trả lời các câu hỏi trong gần hai giờ đồng hồ.

2c68557a5789ec530f9d71cb9f56e5d5.jpg

c1b7cecb1094a3031bbe0e2c2dc95d79.jpg

Sư phụ Lý giảng Pháp và trả lời các câu hỏi tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019

05f0a44a74a50823fcfadcb12229d32b.jpg

Hội trường diễn ra Pháp hội

Khoảng 10 giờ 50 sáng, Sư phụ Lý đến nơi tổ chức hội nghị, mọi người có mặt đều đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Trang trí sân khấu là những lẵng hoa tươi cùng biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2019 ” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Hai bên sân khấu là hai biểu ngữ lớn với bài thơ “Đại Pháp hảo” của Sư phụ bằng các ký tự màu vàng kim trên nền xanh:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiệm nhập thế nhân đạo
Chúng sinh thiết mạc cấp
Thần Phật dĩ tại tiếu.”

Dịch nghĩa:

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Dần dần đến cõi thế gian con người
Chúng sinh chớ có sốt ruột
Thần Phật đã đang mỉm cười rồi.”

Bốn mặt màn hình LCD lớn chiếu dòng chữ “Thiên thượng và nhân gian kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Anh và tiếng Trung để khán giả ở vị trí nào cũng có thể nhìn được. Xung quanh sân vận động là những bức họa miêu tả Phật, Đạo, Thần và cảnh tượng trên thiên thượng.

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

33e1078afb7d21620e128a7e66793ca1.jpg

Một học viên đọc bài chia sẻ của mình

Pháp hội năm nay là một buổi hội tụ mang lại nhiều động lực. 12 học viên từ New York, Boston, Atlanta, Vương quốc Anh, Đức, Israel, Ấn Độ, Nhật Bản và Hồng Kông đã chia sẻ trải nghiệm của họ trong hoạt động quảng bá Shen Yun, công tác trong hạng mục truyền thông và nâng cao nhận thức tại các điểm du lịch. Trong đó, có những học viên kỳ cựu đã tu luyện hơn 20 năm, cũng như những học viên trẻ đang nhanh chóng bắt kịp và làm việc trong các hạng mục. Các bài chia sẻ được dịch song song bằng chín ngôn ngữ.

13340d2987801df3b656b21fad60a2d2.jpg

Một học viên đọc bài chia sẻ của mình

Làm việc trong các hạng mục truyền thông

Cô Trương, đến từ Hoa Kỳ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và di cư sang Úc vào tháng 5 năm 1999. Cô đã tham gia vào nhiều nỗ lực giảng chân tướng, từ làm bảng quảng cáo, thiết kế trang web của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (Đài Truyền hình NTD) trang web, cho đến nâng cao nhận thức tại các điểm du lịch.

Cô kể rằng cô đã vấp phải một số mâu thuẫn và khảo nghiệm khi điều phối Dạ tiệc mừng Năm mới của Đài Truyền hình NTD tại Melbourne năm 2006, nhưng cuối cùng buổi tiệc đã thành công. Cô nói cô đã hướng nội và đề cao tâm tính, từ đó mà có thể hàn gắn mối quan hệ với các đồng tu.

Việc mẹ cô đã qua đời vào năm 2011 đã có tác động rất lớn đến cô. Cô bắt đầu biết trân quý cơ duyên tu luyện với các học viên khác. Sau những thăng trầm, tư tưởng của cô trở nên thanh tỉnh và cô có thể lĩnh hội Đại Pháp từ sâu thẳm trong tâm. Cô không còn oán hận nữa, mà chỉ có sự biết ơn.

Cô Hồ, đến từ Hồng Kông, đã từ bỏ công việc lương cao của mình tại một công ty để trở thành cộng tác viên bán hàng tại The Epoch Times. Cô học cách buông bỏ cái tôi và hợp tác với những người khác để giảng chân tướng trong xã hội chủ lưu và hỗ trợ công tác tiếp thị tờ báo.

Năm 2018, Hồng Kông lại tổ chức vòng sơ khảo của cuộc thi múa của Đài Truyền hình NTD. Trước sự kiện này, các học viên tham gia đã thận trọng và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào để tránh bị phá hoại. Họ đã thuê được một trung tâm thể thao và giảng chân tướng với nhân viên ở đó. Mặc dù có một số khó khăn, nhưng cuộc thi múa đã được tổ chức thành công tại Hồng Kông.

Từ bỏ chấp trước truy cầu khi giảng chân tướng với Quốc hội Anh

Ông Rob Grey từ Vương quốc Anh đã chia sẻ trải nghiệm điều phối một diễn đàn tại Quốc hội Anh về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc từ các học viên còn sống. Ông cho biết, ban đầu ông không sao liên lạc được với các học viên khác. Sau đó, ông nhận ra rằng với tư cách là một điều phối viên, ông cần phải chân thành giúp đỡ người khác, vì sự hợp tác và hỗ trợ giữa các đồng tu là vô cùng quan trọng.

Ông Gray và nhóm của ông nhắc nhở nhau không được chấp trước vào kết quả, mà mục đích là giảng chân tướng và cứu chúng sinh trong quá trình đó. Ngày càng có nhiều nhà lập pháp hiểu được chân tướng. Quốc hội Anh đã thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, các hãng truyền thông chính thống ở Anh cũng đã đưa tin về vấn đề này.

Đề cao trong quá trình tham gia hạng mục Shen Yun

Diễn viên múa Shen Yun Bồ Úc đã chia sẻ trải nghiệm của anh khi ở nhà chờ hồi phục dây chằng. Anh hướng nội và nhận ra chấp trước vào hạng mục. Bài học lớn nhất qua trải nghiệm này là anh đã ngộ ra thế nào là trân quý điều gì đó. Sự kiên định và niềm tin vào Đại Pháp đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cô Trịnh Hồng Mai, đến từ Đức, bắt đầu tham gia hỗ trợ hậu cần cho Shen Yun và trân quý cơ duyên này. Cô làm việc chăm chỉ và trở thành một thành viên đáng tin cậy của nhóm hậu cần. Cô đi từ phối hợp thuần túy đến chủ động phối hợp và nỗ lực cải thiện mọi mặt.

Cô cũng nói về việc giải quyết các mâu thuẫn với các học viên khác. Cô phát hiện ra rằng cô có chấp trước vào tình với nhóm sau một quá trình phối hợp lâu dài.

Cứu chúng sinh

Cô Venus Upadhayaya, đến từ Ấn Độ, đã nhanh chóng tham gia hạng mục truyền thông sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Cô chia sẻ trải nghiệm khi là người duy nhất làm việc cho Thời báo Epoch Times tại Ấn Độ.

Cô trở thành phóng viên của Thời báo Epoch Times Ấn Độ vào tháng 4 năm 2014 và bị cách chức sáu tháng sau đó. Sau đó, cô đi làm cho một công ty cho đến khi được liên lạc để thành lập một chi nhánh của Đài Truyền hình NTD tại Ấn Độ. Cô nói, để thực hiện thệ ước tiền sử, cô đã bắt đầu làm việc cho Đài Truyền hình NTD.

Nhờ học các Pháp lý và khắc phục mâu thuẫn mà nhóm của cô đã trưởng thành hơn. Bộ phim ngắn nhằm nâng cao nhận thức do nhóm của cô sản xuất đã nhận được 10 triệu lượt truy cập. Cô cho biết cô vô cùng biết ơn Sư phụ đã dẫn dắt để cô có thể cứu chúng sinh khi làm việc trong các hạng mục truyền thông.

Pháp hội kết thúc không lâu sau lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177682.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share