Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 06-5-2019] Ngày 4 tháng 5 vừa qua, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne đã tập trung ở Box Hill, cộng đồng người Hoa lớn nhất Melbourne. Họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí, với những màn trình diễn đầy sắc màu. Các học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp như một món quà mang đến cho cộng đồng.

a6a0fe87992c5ae26161cce7c99fcbcd.jpg

13265f215c3cc0f9a93547f3fd296c66.jpg

e1343c830f72a5b4b272ee65eb108a00.jpg

4f5c946b2e5ca1d98095645aec6b88f6.jpg

36b0b260f43ae95e338ba1e01aaebc20.jpg

8d9108df8a821d5384732e3394f92869.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp với các tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống tại Trung tâm mua sắm Box Hill Square

3c1be55b4b4889cec02b01206a9f9bdc.jpg

2c6135065cac79d8767c1ae23c8bef06.jpg

Các học viên trình diễn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 13 tháng 5 năm 2019 đánh dấu 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đây là dịp các học viên và những người ủng hộ Đại Pháp trên khắp thế giới kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng 20 trước. Cùng với Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý chỉ đạo cơ bản, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 39 ngôn ngữ và được thực hành bởi hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Trong những năm qua, nhiều chính phủ đã ban hành các tuyên bố và gửi thư chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp, công nhận những lợi ích mà môn tu luyện cổ xưa đã mang lại cho mọi người và bày tỏ sự đánh giá cao về những đóng góp xuất sắc của Sư phụ Lý.

Nghị sỹ Cindy McLeish, thành viên bang Eildon và phó Chủ tịch Đảng Tự do, đã viết một bức thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2019. Trong thư của mình, bà đã viết: “ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều người trên thế giới hiểu rõ hơn về các giá trị Chân- Thiện – Nhẫn v.v.. Thay mặt cho Đảng Tự do Victoria, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người tham gia Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2019.”

765e9ecf38ed84249f18d0607c753884.jpg

Nghị sỹ Cindy McLeish đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2019

f310796663688b085c0b05abd7968f0f.jpg

Ông Mark, một cư dân địa phương cho biết các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng đối với xã hội

Ôn Mark, người sở hữu một công ty sơn kiến ​​trúc, cho biết đây là lần thứ hai ông xem lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng đó là một cách tuyệt vời để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm nhận rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp , là những giá trị quan trọng đối với xã hội ngày nay. Ông nói: “Xã hội của chúng ta chắc chắn cần những giá trị này. Thế giới ngày nay không còn lành mạnh. Chúng ta phải làm điều gì đó để mang đến thay đổi. Chúng ta cần quay trở lại với các giá trị truyền thống.”

a683490474ffd8bbabf1b842dec71d60.jpg

Anh Marco Petrolo rất thích xem lễ kỷ niệm

Một người dân địa phương khác, anh Marco Petrolo, đã theo dõi lễ kỷ niệm cho đến khi kết thúc mặc dù có gió và mưa phùn. Anh nói với một học viên: “Tôi không còn nghĩ gì về thời tiết lạnh nữa khi tôi xem các màn biểu diễn. Thật tuyệt!” Anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp các học viên: “Cha tôi bị bệnh rất nặng. Tôi buồn, căng thẳng và lo lắng cho ông. Một hôm, tôi thấy một nhóm người ngồi thiền khi tôi đi qua công viên. Tôi được biết rằng họ là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy thư giãn trong khi tôi xem họ ngồi thiền. Tôi thực sự bị mê hoặc! Tôi chỉ còn biết ngồi một chỗ và quan sát họ. Tôi không muốn rời đi. Thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngày hôm đó, tôi đã có thể đến thăm cha tôi với một tâm thái bình tĩnh. Hiện ông đã khỏe lại rồi.”

Khi xem các học viên luyện công, Marco nói: “Năng lượng rất mạnh. Tôi muốn tìm hiểu về nó. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là chỉ dẫn đúng đắn cho hành vi của mọi người. Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc sống nên là như thế.”

Marco rất đau lòng khi biết quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên trong 20 năm qua. Anh cảm động trước đức tin vững chắc của các học viên và nói: “Tôi đánh giá cao tất cả những gì các bạn đã làm. Đây là một cách tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kết nối mọi người từ các dân tộc khác nhau trong cộng đồng của chúng tôi.”

Ông Lý đến từ Trung Quốc đã ca ngợi các tiết mục biểu diễn và nói: “Thật tuyệt! Tôi biết việc bức hại các học viên là sai. Đây là một cách tuyệt vời để mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lý đồng ý với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và khâm phục các học viên đã hành xử theo nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày và đề cao đạo đức của họ.

Ông Trần người Trung Quốc đã sống ở Úc được 3 năm. Ông nói rằng ông biết cựu lãnh đạo của ĐCSTQ đã làm Trung Quốc hủ bại, nhưng ông vẫn cảm thấy Đảng cũng không xấu. Sau khi nói chuyện với một học viên, ông đã biết được nhiều sự thật mà ông không biết và ông quyết định thoái tất cả các tổ chức cộng sản mà ông tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/9/176856.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share