Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pennsylvania và Delaware

[Minh Huệ 23-5-2018] Thượng Nghị sỹ và Nghị sỹ Hoa Kỳ của bang Pennsylvania và bang Delaware, cùng với Thống đốc Pennsylvania và Thị trưởng thành phố Philadelphia đã gửi lời chúc mừng đến các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các bức thư và bản tuyên bố của họ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và các học viên về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và công nhận sự đóng góp to lớn của họ cho cộng đồng.

2018-5-22-penn-state-supports_01--ss.jpg

Hàng đầu tiên (từ trái sang phải): Thống đốc Pennsylvania Tom Wolf, Thị trưởng Philadelphia James Jenney, Thượng Nghị sĩ Patrick Toomey của Pennsylvania, và Thượng Nghị sĩ Thomas Carper của Delaware. Hàng thứ hai (từ trái sang phải): Nghị sỹ Ryan Costello và Brendan Boyle của Pennsylvania, và Thượng Nghị sỹ Christopher Coons của Delaware.

2018-5-22-penn-state-supports_02--ss.jpg

Thư chúc mừng của Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf.

Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf viết trong thư chúc mừng: “Khối thịnh vượng chung Pennsylvania được tổ thành từ các cộng đồng phồn thịnh, tràn đầy sức sống, và đa dạng; giúp cho cư dân của tiểu bang dồi dào tri thức và văn hóa về thế giới này. Cộng đồng Châu Á là một bộ phận của Pennsylvania và đóng góp một phần vô cùng to lớn vào sự đa dạng của tiểu bang thông qua việc chia sẻ lịch sử, di sản, và truyền thống lâu đời. Trong suốt 26 năm qua, [người tu luyện] Pháp Luân Công đã kiên định sứ mệnh của mình hướng đến thúc đẩy việc cải biến nhân tâm. Khi chúng ta kỷ niệm sự kiện ngày lễ này, chúng ta càng nên phải suy ngẫm [hơn nữa] về các bài giảng chân Chân – Thiện – Nhẫn.“

“Là Thống đốc, và đại biểu cho toàn thể người dân của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, tôi vô cùng vui mừng ca ngợi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ngày lễ hân hoan này.”

2018-5-22-penn-state-supports_03--ss.jpg

Bản tuyên bố của Thị trưởng Thành phố Philadelphia James Kenney

Thị trưởng thành phố Philadelphia James Kenney tuyến bố ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Philadelphia, và khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia đã tổ chức sự kiện này để ghi nhận [nỗ lực] của những người ủng hộ cho quyền được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản tuyên bố nêu rõ: “Philadelphia, thành phố của tình hữu nghị, là một tấm gương sáng cho phần còn lại của thế giới về cách mà chúng ta khích lệ, duy trì môi trường hòa bình, nhẫn nại và thiện lương cho tất cả mọi người. Vốn là Thành phố Di sản Thế giới đầu tiên của Hoa Kỳ, thành phố chúng ta vô cùng tự hào về tính đa dạng và các nhóm cư dân [vì họ] có thể cho những người dân [gốc] Philadelphia hiểu về nền văn hóa của họ. Một ví dụ điển hình là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi tán thưởng những đóng góp của họ và chào đón những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.”

“Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, bắt nguồn từ truyền thống tinh thần Trung Quốc, được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của pháp môn phổ truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Ông Lý đã nhận được nhiều giải thưởng, thư vinh danh, và được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình và Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov. Hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở trên 120 quốc gia với hơn 70 triệu người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội và lứa tuổi. Người tập Pháp Luân Đại Pháp luôn được các tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí và có thể tập luyện một mình hoặc theo nhóm.”

2018-5-22-penn-state-supports_04--ss.jpg

Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Toomey đã ban hành Giấy Chứng nhận công nhận đặc biệt cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Đại Pháp.

2018-5-22-penn-state-supports_05--ss.jpg

Lời chúc mừng của Thượng Nghị sĩ Thomas Carper nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thượng Nghị sĩ Thomas Carper viết trong thư: “… chúng tôi rất vinh hạnh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là ngày khai truyền của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp, và từ đó trở đi pháp môn này đã được hồng truyền khắp thế giới với hơn 100 triệu học viên, thúc đẩy hòa bình, sự tận tâm và tự hoàn thiện bản thân.“

“Trong khi Hoa Kỳ nổi tiếng về quyền tự do và bảo vệ tự do, đặc biệt đối với tôn giáo và ngôn luận được nêu một cách cụ thể trong Tuyên ngôn Nhân quyền, mà các quốc gia khác không có đặc ân như vậy. Đối với trường hợp người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này lại cấm và bị đàn áp ngay tại chính quốc gia quê hương của nó. Thật đáng tiếc cho chiến dịch phỉ báng và bôi nhọ thanh danh Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần thuần thiện – tận sức để làm người tốt và mang đến ảnh hưởng tích cực cho toàn thế giới.”

“Ngày nay chúng ta nhất định phải ủng hộ những người tu luyện, những người mà quyền phổ quát của họ đang bị tước đoạt và bị ngược đãi. Trái tim tôi hướng về từng học viên đang bị bức hại chỉ vì thực hành đức tin của họ . Tôi muốn nhân cơ hội này công nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.“

“Năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa được tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục được chúc mừng trong những năm tiếp theo. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Pháp Luân Đại Pháp được tự do thực hành ở khắp mọi nơi. Với những người tu luyện pháp môn này, tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục mang đến tường hòa và may mắn cho các bạn, và đối với tất cả những người chưa tu luyện, tôi hy vọng các bạn sẽ nhân cơ hội này mà liễu giải nhiều thông tin liên quan tới pháp môn hơn.”

2018-5-22-penn-state-supports_06--ss.jpg

Thư chúc mừng của nghị sĩ Ryan Costello

Trong thư chúc mừng Nghị sĩ Ryan Costello chỉ rõ: “Ngày hôm nay là một lời nhắc nhở chính thức, rằng vẫn còn một số quốc gia mà ở đó những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù, tra tấn và kỳ thị. Tôi hoan nghênh nỗ lực của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại pháp môn ở Trung Quốc. Tự do ngôn luận và tự do tụ tập ôn hòa là những nhân quyền căn bản. Việc làm của những hiệp hội thành viên trong khu vực tuyển cử của tôi và trên khắp nước Mỹ là ngọn hải đăng chiếu ánh sáng hy vọng cho những người bị bức hại tàn khốc chỉ vì đi theo đức tin của họ.”

“Việc chính quyền Trung Quốc bức hại một cách tàn bạo và có hệ thống đối với những người tìm kiếm tự do tín ngưỡng là điều hết sức vô lý. Mọi người cần biết rằng tôi và các đồng nghiệp của mình ở Hạ viện Hoa Kỳ vô cùng sát sao với những hành vi không thể hiểu được này. Tôi tiếp tục công việc lập pháp để bảo vệ tất cả những ai đang tìm kiếm tự do tín ngưỡng ở quốc gia này và trên toàn thế giới, và lên án các chính phủ độc tài tàn bạo đã từng đàn áp các quyền tự do cá nhân này.“

“Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã tạo cơ hội để biểu dương những việc làm của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia và xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lễ kỷ niệm ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’ vào ngày 13 tháng 5 năm 2018.”

2018-5-22-penn-state-supports_07--ss.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ Brendan Boyle

Nghị sĩ Brendan Boyle gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các học viên Pháp Luân Công. Trong thư ông viết: “Tôi biểu dương pháp môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc giữ cho tinh thần và thể chất luôn khỏe mạnh thông qua thiền định tường hòa. Nhân ngày đặc biệt này, chúng tôi ghi nhận giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công…”

“Với sự giúp đỡ của các tổ chức như Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tự do ngôn luận. Vì Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền không thể phủ nhận này, tôi hy vọng nỗ lực của chúng tôi có thể mang đến cải biến ở những quốc gia mà ở đó công dân vẫn còn bị giam giữ chỉ vì biểu đạt tín ngưỡng của mình.”

2018-5-22-penn-state-supports_08--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng Nghị sĩ Christopher Coons.

Trong thư chúc mừng, Thượng Nghị sĩ Christopher Coons chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công: “Măc dù các thành viên trong đoàn thể của các bạn đang bị bức hại, cầm tù, và phỉ báng, các bạn đáp trả lại bằng sự kiên định và tín tâm tròn đầy vào pháp môn và đức tin của mình. Điều đó thật đáng khâm phục. Tại thời khắc mà các bạn tu luyện tâm tính và với bằng hữu và thân nhân đang cùng tề tựu, hãy tưởng nhớ những người đã dùng tất cả mạng sống của họ để làm phong phú thêm tinh thần của các bạn hôm nay. Những người đó, cũng giống như các bạn, hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, để làm cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.”

2018-5-22-penn-state-supports_09--ss.jpg

Thư biểu dương của Hội đồng Thành phố Philadelphia công nhận và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Hội đồng Thành phố Philadelphia ban hành thư biểu dương ghi nhận và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tuyên bố nêu rõ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ đã cống hiến vô số thời gian của họ cho cộng đồng để tổ chức những lớp học thiền định miễn phí, biểu diễn âm nhạc và các điệu múa văn hóa Trung Hoa, đồng thời tham gia các sự kiện địa phương. Họ cũng rất tích cực nỗ lực thực hiện giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cải thiện tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

“Do đó, qua Thư biểu dương này, Hội đồng Thành phố Philadelphia cùng với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi cũng xin bày tỏ sự kính trọng và khâm phục của hội đồng lập pháp, cảm tạ các bạn đã vì sự đề cao về cả tinh thần lẫn thể chất của khu vực và thành thị của chúng tôi mà nỗ lực không ngừng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/367896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170554.html

Đăng ngày 7-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share