[MINH HUỆ 08-5-2019] Bà Kathy M. Sheehan, thị trưởng thành phố Albany, New York, đã ban hành một tuyên bố nêu rõ ngày 13 tháng 5 năm 2019 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Albany”. Thị trưởng yêu cầu tất cả cư dân trong thành phố cùng với bà tham gia các hoạt động nhằm “công nhận môn tu luyện tinh thần tường hòa này” và “chúc tất cả các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tuyệt vời, và có một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc”.

Bà viết rằng Pháp Luân Đại Pháp là “một môn tu luyện ôn hòa bao gồm thiền định, năm bộ công pháp, và triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày Pháp Luân Đại Pháp công nhận các lợi ích mà môn tu luyện tuyệt vời này đã mang đến cho xã hội chúng ta.”

Ngoài ra, bản tuyên bố còn ghi rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới “đã cống hiến vô số thời gian cho cộng đồng của họ để tổ chức các lớp học thiền định miễn phí, trình diễn các tác phẩm âm nhạc và ca múa văn hóa Trung Hoa, và tham gia vào các sự kiện địa phương. Họ cũng đang tích cực nỗ lực kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước đông dân nhất thế giới.”

d379e701715d9931c6d042455a1344aa.jpg

Nội dung của bản tuyên bố như sau:

TUYÊN BỐ

Thành phố Albany, New York

Văn phòng Thị Trưởng

XÉT RẰNG, vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, khoảng 10.000 người từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ tập trung tại thành phố New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ghi dấu 27 năm phổ truyền của một trong những môn tu luyện thiền định phổ biến nhất thế giới; và

XÉT RẰNG, kể từ năm 1992, hơn 1 triệu người trên khắp thế giới đã trở nên khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, vị tha hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một sự công nhận đối với những lợi ích mà môn tu luyện tuyệt vời này đã mang đến cho xã hội chúng ta; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa bao gồm thiền định, năm bài công pháp nhẹ nhàng, và triết lý đạo đức tập trung vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn chỉ đạo cho các học viên hành xử trong cuộc sống hàng ngày; và

XÉT RẰNG: Bắt nguồn từ truyền thống tâm linh của Trung Quốc cổ đại, Pháp Luân Công lần đầu tiên được Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992. Nó nhanh chóng được truyền miệng và có đến hàng chục triệu người dân Trung Quốc nhận thấy sức khỏe và tinh thần họ tốt hơn rất nhiều nhờ tu luyện. Ngày nay, Pháp Luân Công đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới và học viên đến từ mọi lứa tuổi, giai tầng khác nhau. Nó được các tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí và có thể tập luyện theo nhóm hoặc cá nhân; và

XÉT RẰNG: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cống hiến vô số thời gian cho cộng đồng để tổ chức các lớp học thiền định miễn phí, trình diễn các tác phẩm âm nhạc và ca múa văn hóa Trung Hoa, và tham gia các sự kiện tại địa phương. Họ cũng tích cực nỗ lực kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại ở Trung Quốc, và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước đông dân nhất thế giới; và

XÉT RẰNG: Vì những lý do nêu trên và ngoài ra, Ông Lý Hồng Chí đã từng bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình.

DO VẬY, BÂY GIỜ, TÔI, Kathy M. Sheehan, với tư cách Thị trưởng Thành phố Albany, New York tuyên bố thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019 là:

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp”

tại thành phố Albany, và yêu cầu mọi người cùng tôi công nhận môn tu luyện ôn hòa này. Xin chúc tất cả các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tuyệt vời, và có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Thị trưởng: Kathy M. Sheehan (đã ký)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176762.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share