[MINH HUỆ 9-6-2018] Ông Buddy Dyer, thị trưởng thành phố Orlando, Florida kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng và ban hành bản tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thành phố Orlando.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Từ đó đến nay, pháp môn này đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và mang đến nhiều lợi ích cho người dân của nhiều sắc tộc và ngành nghề.

c05cc132430f584f996420fb1241cefd.jpg

Ông Buddy Dyer, thị trưởng thành phố Orlando

f220ef3a8eb6e77130b31f1efdfed68c.jpg

Bản tuyên bố

Bản tuyên bố nêu: “Trong nhiều năm qua, Công viên Hồ Eola là một điểm học Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện Trung Hoa kết hợp thiền định và các bài tập khí công với đạo lý căn bản là Chân-Thiện-Nhẫn. Với đạo đức chân chính và thực hành thiền định, các học viên Pháp Luân Công đã đạt được thân thể khỏe mạnh hơn và cuối cùng là sự giác ngộ tâm linh.”

Bản tuyên bố cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Năm 1999, ĐCSTQ, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm nhổ tận gốc nhóm người ôn hòa này trên phạm vi toàn quốc. Theo các nhà nghiên cứu, cuộc đàn áp đang diễn ra này khả năng đã gây hàng trăm nghìn cái chết. Kể từ năm 1999, nhiều chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền đã lên án cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/9/368616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170716.html

Đăng ngày: 12-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share