Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 30-5-2018] Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018 đã có hơn 100 quan chức đắc cử bang New York ở cấp liên bang, tiểu bang và thành phố, đã tuyên bố hoặc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 19 nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng.

Thượng viện tiểu bang New York nhất trí thông qua Nghị quyết 4488 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 19. Ngoài ra, 5 Thượng Nghị sỹ và 8 Hạ Nghị sỹ sau đây đã ban hành tuyên bố mừng ngày lễ kỷ niệm này.

c48eb1467ec663ff961151eadf5fc500.jpg

Hàng thứ nhất (từ trái sang phải): Thượng Nghị sỹ Kenneth P. LaValle, Quận 1; Thượng Nghị sỹ Thomas Croci, Quận 3; và Thượng Nghị sỹ Philip M. Boyle, Quận 4. Hàng thứ hai (từ trái sang phải): Thượng Nghị sỹ Carl L. Marcellino, Quận 5 và Thượng Nghị sỹ Elaine Phillips, Quận 7.

1abbc41cbe4c5d87f024740d8d48e170.jpg

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Kenneth P. LaValle

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ LaValle chúc mừng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và công nhận rằng: “Được chỉ đạo bởi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và là một phần của các giá trị nhân văn phổ quát kết nối các nền văn hóa, các dân tộc, chủng tộc, giới tính và lứa tuổi”, và rằng, “Pháp Luân Đại Pháp được đánh giá cao và hiện có hàng triệu người theo tập ở hơn 114 quốc gia trên toàn thế giới. Pháp môn này đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng và cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp được dịch ra 38 ngôn ngữ.”

d100e816a50e49beba2dfaeb54299c71.jpg

Thư biểu dương của Thượng Nghị sỹ Thomas Croci, công nhận “tính an hòa và tâm linh của Pháp Luân Đại Pháp và tác động của nó đối với toàn thế giới thông qua việc hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn.”

a9640f8aedbd98183790acddbd4a6bcf.jpg

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Philip M. Boyle.

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Boyle nêu rõ: “Trong 26 năm qua, hàng triệu người trên thế giới thực hành môn tu luyện thiền định phổ biến Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần hòa ái có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Hoa. Pháp môn này gồm có tọa thiền, tập động tác và triết lý cốt lõi là giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua tu luyện, mọi người trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và vị tha hơn.”

Đồng thời, bản tuyên bố ghi nhận rất nhiều thời gian mà các học viên dành cho cộng đồng và những đóng góp đặc biệt cho xã hội.

e73f199e668ec238c65851ce9a48a20c.jpg

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Carl L. Marcellino

Thượng Nghị sỹ Carl L. Marcellino của Quận 5 viết trong bản tuyên bố như sau: “Đối với những người ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp tiếp cho họ sức mạnh để đối diện với cuộc đàn áp, mặc dù pháp môn này bị cấm ở chính quê hương Trung Quốc của nó nhưng các học viên vẫn kiên định theo đuổi đức tin của họ cho dù có bị cầm tù hay phải chịu những điều tồi tệ hơn nữa…”

“Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ở New York, từ đó đến nay đã phát triển lên đến hàng trăm học viên. Có thể gặp những học viên này trong các hội thảo khu vực ba bang tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, khu nhà riêng hoặc đồn cảnh sát, và người tham gia hoàn toàn miễn phí.”

“Hàng năm, lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức dưới nhiều hình thức tại tiểu bang New York và trên toàn thế giới nhằm tôn vinh sự kiện này, đồng thời ca ngợi lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống của các học viên, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên đang phải đối mặt ở Trung Quốc.”

31e69e8bfc3447067ebc9255a922b2e7.jpg

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Elaine Phillips, Quận 7

Bản tuyên bố của Thượng Nghị sỹ Elaine Phillip ghi nhận những lợi ích to lớn của Pháp Luân Đại Pháp, trong đó nêu rõ: “Triết lý của Pháp Luân Đại Pháp cho rằng khi trái tim thuần tịnh, tâm trí bình ổn và cơ thể tràn đầy sinh lực thì đương nhiên sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc; pháp môn này giúp mọi người bỏ đi những thói hư tật xấu, gia đình sống hòa thuận, và xã hội biết trọng đức hạnh và một lối sống tích cực…”

“Hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các nguyên lý căn bản của nó đã được chứng minh là vô cùng phổ biến trên toàn thế giới và thu hút người dân ở trên 114 quốc gia theo tập.”

f66a61c257f69b93104b6c39d4a9b187.jpg

Hàng thứ nhất (từ trái sang phải): Các Nghị sỹ tiểu bang New York Fred W. Thiele Jr, Phil Ramos, Andrew R. Garbarino, và Michael J. Fitzpatrick; Hàng thứ hai (từ trái sang phải): Các Nghị sỹ tiểu bang New York Andrew P. Raia, Charles D. Lavine, David G. McDonough và Anthony D’Urso.

9cb2744ca3af376e89952413959ad96c.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Fred W. Thiele, Jr.

c90d5a0619aad27aab10f775fc88afee.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Phil Ramos

b852114045433bc798572fa07c130787.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Andrew R. Garbarino.

8be2dbf6bec8842dd4f75e3f6129562b.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Andrew P. Raia.

425e913fbe846061d9b929f89179a4fd.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Charles D. Lavine.

2a410d21b275b6f86771697edc99a567.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ David G. McDonough.

0dabfb652a289bf37befb1b3632f9895.jpg

Thư biểu dương của Nghị sỹ Anthony D’Urso.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/30/368183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/1/170617.html

Đăng ngày: 5-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share