[MINH HUỆ 09-4-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

3a849ceb8ff19f3de8195f4315ce8a8f.jpg

1. [Huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hách Khắc Thanh bị kết án
2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bản án của ông Từ Trí Ngân và bà Lưu Hân bị giữ nguyên
3. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Kim Vinh cùng người nhà bị giam giữ
4. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Kính Phương và bà Mã bị giam giữ
5. [Thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy] Ông Hàn Trung bị bắt giữ
6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Kiến Hoa bị bức hại đến chết
7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu bị bắt giữ
8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Liên Diễm bị kết án
9. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Tuấn Vĩ bị kết án tù
10. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị xét xử
11. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Quế Hiền đã bị chuyển tới nhà tù
12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Khiết đối mặt với phiên tòa

1. [Huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hách Khắc Thanh bị kết án

Gần đây, ông Hách Khắc Thanh đã kháng cáo sau khi bị kết án hai năm tù. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố An Sơn.

2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bản án của ông Từ Trí Ngân và bà Lưu Hân bị giữ nguyên

Ông Từ Trí Ngân bị kết án bốn năm tù và bà Lưu Hân một năm tù. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Quảng Châu, cơ quan này đã giữ nguyên bản án của họ.

3. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Kim Vinh cùng người nhà bị giam giữ

Ông Vương Kim Vinh và hai người nhà ông đã bị bắt tại Nhà ga Xe lửa Hà Đông vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. Họ bị giữ 15 ngày trong trại tạm giam Hổ Lâm.

4. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Kính Phương và bà Mã bị giam giữ

Bà Tùy Kính Phương và bà Mã bị người của Đồn Công an Tề Lăng bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị giam trong trại tạm giam Lâm Truy.

5. [Thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy] Ông Hàn Trung bị bắt giữ

Ông Hàn Trung bị bắt tại nhà vào đầu tháng 4 năm 2019.

6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Kiến Hoa bị bức hại đến chết

Bà Lý Kiến Hoa, 66 tuổi, đã qua đời vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 vì bị bức hại trường kỳ.

Tháng 7 năm 1999, bà Lý đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Trại tẩy não và trại tạm giam Khu Thanh Sơn. Sau đó, bà Lý đã hai lần bị cưỡng bức lao động và bị cầm tù ba năm rưỡi.

Trong Trại Lao động Cưỡng bức nữ Hà Loan, bà Lý bị tra tấn tàn bạo tới mức gần như bị liệt. Thị lực của bà cũng bị ảnh hưởng và bà gần như bị mù.

Sau khi được thả, bà gặp khó khăn trong việc chăm sóc cho bản thân vì thân thể đầy rẫy thương tích. Công an địa phương và viên chức ở khu dân cư vẫn theo dõi sát sao bà và xem bà là đối tượng bức hại trọng điểm. Bà bị sa thải.

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu bị bắt giữ

Bà Lưu, một học viên Pháp Luân Công cao niên ở Hán Dương, đã bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.

8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Liên Diễm bị kết án

Bà Liên Diễm bị bắt vì phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị xét xử vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2019, viên chức Tòa án Khu Nhâm Thành đã đi tới trại tạm giam Tảo Trang và tuyên bố rằng bà Liên đã bị kết án hai năm tù.

9. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Tuấn Vĩ bị kết án tù

Bà Lý Tuấn Vĩ bị bắt vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị tạm giữ bảy ngày và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Cát Lâm.

Bà Lý đã bị đưa ra xét xử hai lần và gần đây đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

10. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị xét xử

Ông Nhạc Nãi Minh ở khu Phong Mãn bị bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Cát Lâm. Tòa án Khu Phong Mãn gần đây đã bí mật kế án ông Nhạc trước Tết Nguyên đán. Phiên tòa chỉ kéo dài có vài phút. Khi gia đình ông đến tòa án để hỏi chi tiết vụ việc, thì những người chịu trách nhiệm đã tìm cớ để từ chối gặp họ.

11. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Quế Hiền đã bị chuyển tới nhà tù

Bà Từ Quế Hiền bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 vì kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam nữ Thành Phố Cẩm Châu. Tòa án Khu Lăng Hà đã kết án bà bốn năm tù vào đầu tháng 3 năm 2019. Bà Từ đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 3 năm 2019.

12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Khiết đối mặt với phiên tòa

Bà Trần Khiết ở khu Thanh Bạch Giang đã bị giam trong trại tạm giam Thành Đô hơn 10 tháng. Vụ án của bà đã bị chuyển tới Tòa án Khu Thanh Bạch Giang. Tòa án dự kiến sẽ xét xử bà vào tháng 5 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176533.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share