[MINH HUỆ 03-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại tại bảy thành phố hoặc các huyện thị ở sáu tỉnh thành, trong đó có ít nhất13 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ. Trong nhóm này có năm học viên hiện tại không rõ họ đang ở đâu.

edc23f2af3b3ae54d8b31e5bc211edbe.jpg

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngụy bị bắt
2. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Triệu Tuấn Hương, bà Vương Thục Trinh, ông Đỗ Quang Thôn bị tạm giam
3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Chí Quân cùng vợ là bà Hạ Phượng Tuyền bị tạm giam
4. [Thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông] Ông Khâu Hán Nùng đối mặt với xét xử
5. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Bội Khâm và ông Trương Khả Huy đối mặt với xét xử
6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Kính Tuệ Linh bị tạm giam
7. [Huyện Xã Kỳ, tinh Hà Nam] Bà Trương Trung Vân và bà Vương Bảo Thanh bị bắt giữ

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Ngụy bị bắt

Bà Ngụy khoảng 80 tuổi ở quận Giang Ngạn, bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, chỉ bởi bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Công an đã tịch thu máy tính và sách Pháp Luân Đại Pháp. Hiện không ai biết bà đang ở đâu

2. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Triệu Tuấn Hương, bà Vương Thục Trinh, ông Đỗ Quang Thôn bị tạm giam

Bà Triệu Tuấn Hương, bà Vương Thục Trinh và ông Đỗ Quang Thôn ở huyện Khánh Vân bị cảnh sát huyện Khánh Vân và cảnh sát ở thành phố Đức Châu bắt trong năm 2018. Họ bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Hiện không biết họ đang ở đâu.

3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Chí Quân cùng vợ là bà Hạ Phượng Tuyền bị tạm giam

Ông Lưu Chí Quân và vợ là bà Hạ Phượng Tuyền ở địa khu Lương Đồ Câu, huyện Triêu Dương, bị công an huyện Chiêu Dương bắt giữ vào sáng ngày 2 tháng 4 năm 2019. Họ bị đưa tới trại tạm giam Tây Đại Doanh Tử.

4. [Thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông] Ông Khâu Hán Nùng sắp bị đưa ra xét xử

Ông Khâu Hán Nùng ở huyện Đông Nguyên được Tòa án Quận Nguyên Thành ấn định lịch xét xử lại vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2019.

5. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Bội Khâm và ông Trương Khả Huy sắp bị đưa ra xét xử

Ông Lưu Bội Khâm và ông Trương Khả Huy sẽ bị đưa ra xét xử vào chiều ngày 4 tháng 4 năm 2019.

Những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại ông Lưu và ông Trương:

  • Cao Chiêm (高瞻), công tố viên: +86-136 5231 8192

6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Kính Tuệ Linh bị tạm giam

Bà Kính Tuệ Linh, hơn 40 tuổi, ở huyện Nam Bộ, bị bắt tại nhà vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 2019. Công an tịch thu điện thoại di động và máy tính của bà. Bà Kính hiện bị giam tại trại tạm giam thành phố Nam Sung.

Những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại bà Kính:

  • Kính Thu Hào (敬秋毫), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Nam Bộ: +86-13281984777
  • Mông Trường Quân (蒙长军), đội phó: +86-13990817298

7. [Huyện Xã Kỳ, tinh Hà Nam] Bà Trương Trung Vân và bà Vương Bảo Thanh bị bắt giữ

Bà Trương Trung Vân và bà Vương Bảo Thanh mới bị bắt giữ.

Những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại bà Trương và bà Vương:

  • Cao Thanh (高青), trưởng phòng, Phòng Công an Huyện Xã Kỳ: +86-18336699199
  • Chu Đồng Lập (周同立), phó phòng: +86-18336692866
  • Chu Triết (周哲), phó phòng: +86-18336693079
  • Lưu Kiến Siêu (刘建超), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18336692979, +86-13838796788
  • Triệu Hiến Trung (赵献忠), đội phó: +86-18336692927, +86-13608455739

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384692.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176530.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share