Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-4-2019] Gần đây bốn cư dân huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì tìm kiếm công lý cho một học viên Pháp Luân Công, người đã qua đời sau 13 ngày bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tòa án Huyện Nghi Nam tuyên án bốn học viên Pháp Luân Công nói trên vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, hai tháng sau khi họ bị xét xử trong một tòa án tạm thời tại Trại tạm giam Khu Hà Đông vào ngày 24 tháng 1 năm 2019.

Ông Tổ Bồi Vĩnh, 52 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù và phạt 30.000 tệ.

Ông Lưu Nãi Huân và vợ là bà Vương Tây Lan, cả hai đều ngoài 70 tuổi, bị kết án lần lượt ba và hai năm tù, với 20.000 và 10.000 tệ tiền phạt.

Bà Lý Trường Phương, 55 tuổi, bị lãnh án 2,5 năm tù và phạt 10.000 tệ.

Doãn Truyền Vĩ, thẩm phán trưởng của Tòa án Huyện Nghi Nam, đã cố gắng ngăn cản các học viên đệ đơn kháng cáo. Doãn tuyên bố rằng các học viên không được phép chia sẻ bản án với người khác. Ông ta cũng yêu cầu hồ sơ kháng cáo không được dài quá 11 trang, bằng không nó sẽ không được thụ lý.

Bốn học viên bị bắt vào tháng 8 và tháng 10 năm 2018 sau khi bị nghi ngờ giúp gia đình bà Hình Tây Mỹ đệ đơn kiện Cục Công an Huyện Nghi Nam. Bà Hình tử vong sau 13 ngày bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, vì không từ bỏ đức tin của mình.

Theo nguồn tin từ bên trong, Phòng 610 Thành phố Lâm Nghi, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã ra lệnh bắt giữ các học viên này. Công an đã theo dõi và giám sát các học viên này nhiều ngày trước khi bắt giữ họ.

Vụ bắt giữ bốn học viên xảy ra trong chiến dịch triệt phá các băng đảng tội phạm của chính quyền Trung Quốc. Nhưng thay vì nhắm tới thành viên của các băng nhóm tội phạm, chính quyền lại nhắm tới các học viên Pháp Luân Công nhằm đủ chỉ tiêu.

Hai người ủng hộ Pháp Luân Công, là ông Vương Vĩnh Cương và bà Phó Văn Hợp, cũng bị bắt vì sử dụng tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công. Mỗi người họ bị kết án một năm tù với 1,5 năm quản thúc tại nhà và phạt 10.000 tệ vào tháng 3.

Bài liên quan:

Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông bị xét xử vì đức tin của họ

Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp các băng nhóm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông qua đời sau 13 ngày bị bắt giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/384860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176476.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share